Học trò Thu Phương kể chuyện ăn mì tôm, vay tiền sống qua ngày

Hoàng Dũng chia sẻ chi phí là điều đáng lo nhất khi sản xuất âm nhạc. Bởi vậy, có thời điểm, anh phải mượn tiền, thậm chí vay đồ ăn từ bạn bè.

Không tận dụng sức nóng sau chương trình Sing My Song để tiếp tục ra mắt các sản phẩm mới, Hoàng Dũng trong thời gian gần đây có phần im ắng. Lý giải vấn đề này, nam ca sĩ sinh năm 1996 tâm sự anh muốn dành nhiều thời gian để đầu tư hơn cho các dự án sẽ ra mắt trong năm nay.

Ăn mỳ tôm, vay tiền sống qua ngày

– Thời gian gần đây Hoàng Dũng có phần im ắng. Vì sao vậy?

– Giai đoạn này tôi không đi diễn nhiều để tập trung đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc. Hơn nữa, tôi chỉ tham gia một số sân khấu hợp với mình.

Tôi nghĩ mình với tính cách chìm, không được bùng nổ, sôi động để thường xuyên đứng trên các sân khấu lớn như những đại hội âm nhạc, club, bar… nên tôi tập trung vào phòng trà, dự án cho nhãn hàng, chương trình về cộng đồng, từ thiện.

Không đi diễn thường xuyên, vậy thu nhập của anh thế nào?

– Hiện tại tôi vẫn nhận đủ số show trong một tháng để chi trả các khoản tiêu dùng và tích cóp một số tiền. Tôi cảm thấy mức thu nhập hiện tại tạm đủ.

Tuy nhiên, công việc đi hát cũng không ổn định, bởi vậy, có tháng tôi dư dả nhưng có tháng bắt buộc phải dùng đến số tiền đã để dành trước đó. Tôi cũng thử qua một số công việc kinh doanh. Không phải đầu tư lớn mà chỉ bán những mặt hàng nhỏ.

– Khó khăn lớn nhất của anh khi phải chuẩn bị cho các sản phẩm âm nhạc là gì?

– Với người trẻ như tôi, lại không có một ê-kíp sẵn có, chắc chắn việc thực hiện album, MV sẽ rất khó khăn và chi phí vẫn là điều đáng lo nhất.

Đến giờ, tôi cũng đặt mục tiêu ăn tiêu vừa đủ để dành chi phí đầu tư cho các sản phẩm tiếp theo. Quãng thời gian vừa rồi tôi gặp nhiều khó khăn. Có lúc phải vay tiền mọi người, thậm chí chỉ ăn mì tôm hoặc vay đồ ăn để qua bữa.

Hiện giờ, tình hình cũng khá hơn. Nhưng đó là quãng thời gian khó khăn giúp tôi học được nhiều kinh nghiệm trong việc phân bổ chi tiêu của mình.

Và may mắn tôi nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Trong đó, người đầu tiên là gia đình chị Thu Phương.

Bước sang hải ngoại để truyền bá âm nhạc Việt Nam

– Ngoài việc giúp đỡ trong cuộc sống, Thu Phương hỗ trợ anh thế nào trong công việc?

– Tôi hoạt động trong công ty của chị Thu Phương, nhưng trụ sở đặt ở Mỹ nên việc liên lạc của hai chị em chỉ qua điện thoại và email. Còn công việc ở Việt Nam đã có sự ủy quyền cho người quản lý hiện tại. Nói chung gặp khá nhiều khó khăn vì khoảng cách địa lý lớn.

Dù vậy công ty vẫn hỗ trợ nhiều về hình ảnh và các công việc khác, nếu như chỉ có một mình thì có lẽ tôi sẽ không làm được.

– Anh có ý định phát triển sang hải ngoại để vừa gần công ty lại tăng thêm thu nhập?

– Tôi nghĩ mục tiêu trước mắt là cho khán giả Việt Nam biết được âm nhạc của mình. Nếu như có cơ hội, tôi sẽ mang âm nhạc của mình đến với kiều bào ở nước ngoài.

– Trong quá trình làm việc, anh và phía công ty của Thu Phương có từng xảy ra mâu thuẫn?

– Chị Thu Phương trên góc độ một người cố vấn, đưa ra lời khuyên. Còn tôi làm việc trực tiếp với quản lý và chú Dũng Taylor. Cũng rất may mắn, giữa chúng tôi chưa có mâu thuẫn nào. Vợ chồng chị Thu Phương dạy cho tôi rất nhiều điều. Nếu lỡ có chút bất đồng, chúng tôi sẽ bình tĩnh ngồi lại với nhau.

Nể phục Sơn Tùng, Noo Phước Thịnh

– Được Thu Phương dẫn dắt nhưng nhiều người cho rằng âm nhạc của anh chưa thực sự bứt phá. Anh nghĩ sao về ý kiến này?

– Tôi nghĩ có bột mới gột nên hồ. Tôi đang làm đúng những tính chất mình có, có thể là âm nhạc của tôi không rầm rộ ngay mà đến với khán giả một cách thầm lặng hơn.

Tôi nghĩ có thể đó là một trong những tính chất âm nhạc của mình, nó đến với mọi người một cách từ từ và ở trong lòng khán giả lâu. Tôi hài lòng với những gì mình có trong thời điểm hiện tại.

Hoc tro Thu Phuong ke chuyen an mi tom, vay tien song qua ngay hinh anh 1
Giọng ca sinh năm 1996 muốn tập trung hơn cho âm nhạc thay vì đầu tư vẻ bề ngoài. Ảnh: FBNV.

– Ngoài dòng nhạc như anh nói, anh nghĩ còn yếu tố nào khác khiến mình chưa thể bứt phá. Ví dụ như thiếu ngoại hình, phong cách cá tính, trẻ trung giống một số ca sĩ đang được yêu thích như Sơn Tùng, Noo Phước Thịnh… chẳng hạn?

– Những yếu tố đó tôi có thể đầu tư, cải thiện được, nhưng cũng chỉ ở một mức nào đó thôi. Bản thân tôi hướng đến hình ảnh vừa đủ, không cần quá hào nhoáng, là một ca sĩ lịch sự hát ca khúc lịch sự. Việc ấy hợp với tôi và một bộ phận khán giả.

Thay vì đầu tư cho hình ảnh, tôi muốn tập trung cho âm nhạc nhiều hơn.

– Tuy nhiên, số đông khán giả trẻ hiện giờ lại thích phong cách kiểu như Sơn Tùng, Noo Phước Thịnh?

– Tôi thừa nhận xu hướng hiện giờ rất chuộng theo phong cách ấy nhưng tôi nghĩ nếu mình không quen sự hào nhoáng, hình ảnh cá tính thì việc ép bản thân theo phong cách như vậy cũng không thành công. Thay vào đó, tôi nên phát triển theo đúng bản thân mình, lịch sự và hát những ca khúc theo phong cách tự sự.

– Vậy có điều gì anh muốn học hỏi ở họ để phát triển sự nghiệp âm nhạc của mình?

– Tôi rất nể phục Sơn Tùng và Noo Phước Thịnh, hai người đều rất chăm chỉ trong công việc và tất cả các hoạt động như ra sản phẩm, tổ chức liveshow,… Tôi cũng muốn có được ê-kíp hùng mạnh và có nhiều cơ hội, đất diễn như họ để lan tỏa âm nhạc của mình.

Lan Phương

Theo Zing