Nàng Á hậu ‘3 không’ và một năm thay đổi đến ngỡ ngàng

Từng không biết trang điểm, không đi giày cao gót, không dùng mạng xã hội, nhưng quá trình “đem chuông đi đánh xứ người”, chinh chiến Hoa hậu Quốc tế trong năm qua đã làm Á hậu Thuỳ Dung có những thay đổi ngỡ ngàng.

Thùy Dung từng không sở hữu bất cứ tài khoản thông dụng nào như: Facebook, Instagram, Twitter,… Bí mật về xuất thân khi đăng quang, lại không sử dụng mạng xã hội, cô được xem là một trong những Á hậu có thân thế “bí ẩn” nhất lịch sử Hoa hậu Việt Nam.

Chỉ đến khi chuẩn bị thi Hoa hậu Quốc tế, cô mới dần làm quen và dành đôi chút thời gian để tham gia mạng xã hội qua trang fanpage và instagram để phục vụ cho công việc, đặc biệt cho việc quảng bá hình ảnh, thông tin khi tham gia Hoa hậu Quốc tế 2017.

Sau gần hai năm đăng quang, Thùy Dung trưởng thành hơn, đặc biệt sau khi đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Quốc tế 2017 tại Nhật Bản.

Á hậu Thùy Dung sở hữu gương mặt tròn đầy, đẹp kiểu hiền lành thánh thiện với đôi mắt sáng, nụ cười tươi nhẹ nhàng, chứ không phải nét đẹp sắc sảo.

Từ cô bé không biết đến trang điểm, dán sai vị trí mi giả, chân toét máu vì đứng hàng tiếng trên đôi giày cao gót mượn, đến giờ Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam đã có thể tự tin trang điểm, làm đẹp cho mình từ trang điểm đi chơi nhẹ nhàng cho đến dự tiệc, thi nhan sắc.
Từ cô bé không biết đến trang điểm, dán sai vị trí mi giả, chân toét máu vì đứng hàng tiếng trên đôi giày cao gót mượn, đến giờ Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam đã có thể tự tin trang điểm, làm đẹp cho mình từ trang điểm đi chơi nhẹ nhàng cho đến dự tiệc, thi nhan sắc.

thuy-dung-1-1508145957934

Cô bé ít nói, có phần khép kín khi mới đăng quang giờ đây cũng đã tự tin hơn rất nhiều, cô thể hiện khả năng làm chủ sân khấu, nói tiếng Anh, tiếng Nhật lưu loát khi tham dự Hoa hậu Quốc tế. Gout thời trang của cô cũng dần có sự thay đổi. Thay vì những bộ trang phục “kín cổng cao tường”, giờ đây cô cũng tự tin khoe số đo hình thể quyến rũ.
Cùng với những thay đổi tích cực đó, Thuỳ Dung vẫn giữ tính cách hoà đồng và lối sống giản dị.
Cùng với những thay đổi tích cực đó, Thuỳ Dung vẫn giữ tính cách hoà đồng và lối sống giản dị.
Cuộc sống bình thường của cô không thay đổi là bao, cô vẫn tự lái xe máy di chuyển mỗi ngày để thuận tiện và tiết kiệm. Nếu không tham dự event, cô vẫn giản dị với áo thun, quần jeans đi học, tham gia hoạt động cộng đồng. Nàng Á hậu cũng lần đầu giới thiệu với công chúng về bố mẹ đẻ. Với gia đình, Thuỳ Dung vẫn là cô con gái út ngoan ngoãn, luôn yêu thương, quan tâm bố mẹ và các chị gái.
Cuộc sống bình thường của cô không thay đổi là bao, cô vẫn tự lái xe máy di chuyển mỗi ngày để thuận tiện và tiết kiệm. Nếu không tham dự event, cô vẫn giản dị với áo thun, quần jeans đi học, tham gia hoạt động cộng đồng. Nàng Á hậu cũng lần đầu giới thiệu với công chúng về bố mẹ đẻ. Với gia đình, Thuỳ Dung vẫn là cô con gái út ngoan ngoãn, luôn yêu thương, quan tâm bố mẹ và các chị gái.
Trong bộ ảnh Xuân 2018, Thuỳ Dung khéo léo khoe vẻ đẹp ngọt ngào, tràn đầy sức sống. Cô chia sẻ, bản thân cảm thấy hạnh phúc vì năm 2017 đã tự bước qua những giới hạn của bản thân.
Trong bộ ảnh Xuân 2018, Thuỳ Dung khéo léo khoe vẻ đẹp ngọt ngào, tràn đầy sức sống. Cô chia sẻ, bản thân cảm thấy hạnh phúc vì năm 2017 đã tự bước qua những giới hạn của bản thân.
Cô lựa chọn những màu sắc như hồng pastel, cam, vàng, xanh ngọc... tạo cảm giác tươi mới, tràn đầy sức sống để đón sắc xuân.
Cô lựa chọn những màu sắc như hồng pastel, cam, vàng, xanh ngọc… tạo cảm giác tươi mới, tràn đầy sức sống để đón sắc xuân.
Tận dụng lợi thế gương mặt đẹp, nụ cười tươi, Thuỳ Dung kết hợp lối trang điểm nhẹ nhàng để tôn lên vẻ đẹp mảnh mai, duyên dáng.
Tận dụng lợi thế gương mặt đẹp, nụ cười tươi, Thuỳ Dung kết hợp lối trang điểm nhẹ nhàng để tôn lên vẻ đẹp mảnh mai, duyên dáng.
Những họa tiết hoa lá mang đậm không khí xuân được thêu dệt tinh tế giúp người đẹp nổi bật khi đi dạo phố.
Những họa tiết hoa lá mang đậm không khí xuân được thêu dệt tinh tế giúp người đẹp nổi bật khi đi dạo phố.
Năm nay, kế hoạch lớn nhất của Thuỳ Dung là học tập theo đúng trách nhiệm và lời hứa với gia đình.
Năm nay, kế hoạch lớn nhất của Thuỳ Dung là học tập theo đúng trách nhiệm và lời hứa với gia đình.
Cô đang tập trung làm luận văn tốt nghiệp và hy vọng kịp thực hiện ước mơ du học trong năm 2018.
Cô đang tập trung làm luận văn tốt nghiệp và hy vọng kịp thực hiện ước mơ du học trong năm 2018.

Phương Nhung
Ảnh: Mr AT – NVCC

Theo Dân Trí