Việc ca khúc mới “Không phải dạng vừa đâu” của giọng ca Thái Bình chiếm lĩnh vị trí đầu bảng trên bảng xếp hạng Zing Mp3, vượt mặt “Giữ em đi” khiến fan tranh cãi gay gắt.
Ca khúc mới của Sơn Tùng M-TP cũng khiến fan tranh cãi.
Hay đọc giả Đạt Đĩnh nói, anh không chê nhưng nhạc của Sơn Tùng anh không nghe được bài nào, cho dù có nghe, anh cũng chỉ nghe cho vui. Việc Không phải dạng vừa đâu soán ngôi Giữ em đi không hợp lý, anh chẳng thấy hài hát của giọng ca Thái Bình hay. Trong top 10 ca khúc nằm trên bảng xếp hạng, anh chỉ thích Giữ em đi và Vì mất đi ánh mặt trời. Bên cạnh những ý kiến không thích, chê ca khúc mới của Sơn Tùng M-TP và dành nhiều tình cảm hơn cho bài hát mới của Thùy Chi, một số khán giả yêu nhạc ở mọi lứa tuổi lại có quan điểm ngược lại. Độc giả Hạnh Vy Vũ cho biết: “Tôi đã 32 tuổi, có gia đình vậy vì sao tôi vẫn nghe nhạc của Sơn Tùng M-TP và thấy rất hay? Giai điệu bài hát đẹp như thế tại sao nhiều bạn lại không thấy hay? Tôi cảm nhận được sự phóng khoáng trong ca từ, đột phá nhưng rất giản dị, bài hát mang đến cho người nghe cảm xúc yêu đời, truyền tải một lối sống tích cực. Thể loại rap liên thanh vốn thịnh hành trên thế giới, tại sao đến Việt Nam lại bị một nhóm người chê là nhanh quá, là không rõ lời vậy?”. Tấn Phú bổ sung, âm nhạc đâu nhất thiết gói gọn trong lời bài hát, nếu như vậy, các rapper làm sao có chỗ đứng trong nền âm nhạc? “Tôi chỉ là một người hưởng thụ âm nhạc. Mỗi khi nghe ca khúc nào mang lại cho mình cảm giác vui vẻ, thoải mái đầu óc thì tôi nghe và yêu thích. Dù mọi người cho rằng Sơn Tùng đạo nhạc và rất nhiều antifan nhưng các bài hát của cậu ta vừa xuất hiện đều tạo hit. Vì vậy, tôi nghĩ cậu ta không bất tài như nhiều bạn nghĩ và những sản phẩm không hay, không chất lượng chắc chắn sẽ bị đào thải ngay lập tức chứ không được yêu thích và tồn tại trong lòng người nghe nhạc”, Phú nhấn mạnh. Theo Nico, nếu Sơn Tùng chỉ có một bài hát hit anh sẽ suy nghĩ xem nam ca sĩ có tài năng thực sự hay không, nhưng bài nào của M-TP xuất hiện đều có sức ảnh hưởng rất lớn đến người nghe khiến anh có cái nhìn khác về giọng ca này. Ngoài ra, trong lĩnh vực điện ảnh, chàng trai 9X cũng khẳng định được bản thân. Nguyễn Hậu khẳng định: “Không có gì xứng đáng hay không xứng bởi quy luật là không có gì là mãi mãi. Một ca khúc nếu được khán giả nghe hay xem nhiều sẽ dần trở nên nhàm chán, vì vậy, bảng xếp hạng dựa trên lượt nghe, xem nhiều nhất. Có thể bài hát mới không hay với người này, nhưng lại hay và ý nghĩa với người khác, đó là điều dễ hiểu vì mỗi người một sở thích”.
“Mỗi ca khúc đều có thời gian tồn tại nhất định”.
Mỗi ca sĩ luôn có một lượng fan yêu thích riêng và người hâm mộ đôi lúc dành tình yêu quá khích, mù quáng cho thần tượng khiến họ rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Tuy nhiên, mỗi người một phong cách, dòng nhạc riêng, vì vậy, nhận định của phần đông khán giả cho rằng Sơn Tùng không xứng đáng soán ngôi Thùy Chi không thuyết phục. Khán giả thích nghe nhạc nhẹ hãy lựa chọn Thùy Chi, còn những bạn thích tự do, phá cách, sôi động hãy nghe nhạc của Sơn Tùng là góp ý của Minh Mẫn. Bích Hoàng cũng cho rằng mỗi bài hát đều có thời gian tồn tại nhất định và âm nhạc vốn không phân biệt tuổi tác, biên giới, màu da mà giúp người nghe thư giãn, giải trí và tìm được niềm vui trong cuộc sống. Vì vậy, fan hãy trở thành người nghe nhạc chân chính, góp ý tích cực để giúp ca sĩ có cơ hội thể hiện tài năng, cống hiến và cho ra đời nhiều sản phẩm hay.
Nhật My
Theo Zing