Chỉ 18/141 nhóm nữ còn trụ vững trong cuộc đua khốc liệt của Kpop

Tuy đã tăng lên nhanh chóng về số lượng nhưng không phải nhóm nhạc nữ nào cũng tồn tại được trong làng nhạc Hàn Quốc. Vào năm 2007, các nhóm nhạc nữ thế hệ thứ 2 tại Hàn Quốc được mở màn bởi sự xuất hiện của Black Pearl, Baby Vox Re.v, Wonder Girls, KARA và SNSD. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, chỉ còn 3 nhóm hoạt động là Wonder Girls, KARA và SNSD. Black Pearl là nhóm nhạc trực thuộc công ty giải trí Core Contents Media. Sau 5 năm hoạt động, 4 thành viên trong nhóm vẫn không sở hữu một 1 sản phẩm âm nhạc ấn tượng nào, chính vì vậy Black Pearl đã chính thức tan rã vào năm 2012. Tương tự số phận của Black Pearl, Baby Vox Re.v cũng không trụ lại được ở làng nhạc Hàn Quốc. Tuy đã từng được nhìn nhận như một đối thủ của Wonder Girls nhưng từ khi debut, Baby Vox Re.v đã bị vướng vào scandal liên quan đến vũ đạo và sự thay đổi liên tục các thành viên trong nhóm. Sau đó, các thành viên đều lần lượt ra đi để theo đuổi sự nghiệp cá nhân và thậm chí Baby Vox Re.v còn không có một thông báo chính thức về việc nhóm giải tán. Chỉ 18 trong 141 còn trụ vững trong cuộc đua khốc liệt của Kpop

SNSD

Trong khi đó, Wonder Girls, KARA và SNSD đều gặt hái được rất nhiều thành công tại thị trường âm nhạc trong nước. Các fan Kpop có lẽ đều đã từng nghe qua những ca khúc hit như Tell Me, Nobody (Wonder Girls), Gee (SNSD) hay Mister (KARA). Bên cạnh đó, 3 nhóm nhạc nữ này còn sở hữu một lượng fan quốc tế vô cùng hùng hậu. Trong năm 2014, SNSD đã phát hành 1 sản phẩm âm nhạc mới mang tên Mr.Mr. còn KARA comeback với mini album Day & Night. Trong năm 2008, nhóm nhạc nữ duy nhất được ra mắt là Davichi. Cho đến thời điểm hiện tại, Davichi đã có một vị trí nhất định trong làng nhạc Hàn Quốc. Với giọng hát ngọt ngào và đầy nội lực, Davichi đã mang đến cho người hâm mộ rất nhiều ca khúc ballad nổi tiếng. Hiện tại, cả 2 thành viên Davichi đều đang hoạt động tự do sau khi bộ đôi này hết hạn hợp đồng với công ty giải trí Core Contents Media. Vào năm 2009, Kpop đón chào sự xuất hiện của 11 nhóm nhạc nữ mới. Trong số này chỉ có 2NE1, 4minute, T-ara, f(x), Secret, After School và Rainbow còn trụ vững và có tiếng tăm tại Kpop. Được đỡ đầu bởi công ty giải trí lớn nhất nhì xứ Hàn YG Entertainment, 2NE1 đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng sau những ca khúc hit như I Don’t Care, Fire. Các cô gái T-ara thì tạo nên một thương hiệu riêng với những màn vũ đạo độc đáo trong Bo Peep Bo Peep, Roly-Poly,… Sau khi ra mắt vào năm 2009, 4minute cũng nhận được rất nhiều tình cảm của đông đảo người hâm mộ. Vào tháng 3 vừa qua, single What Are You Doing Today? của 4minute đã giúp 5 cô gái lần đầu tiên đạt được vị trí quán quân trên các chương trình âm nhạc Music Bank, Music Core, Inkigayo và M! Countdown. Chỉ 18 trong 141 còn trụ vững trong cuộc đua khốc liệt của Kpop

2NE1

Nổi tiếng sau những sản phẩm đầu tay như Chu và Nu Abo, f(x) thu hút sự chú ý của đông đảo fan Kpop không chỉ nhờ vẻ ngoài xinh đẹp mà còn bởi tài năng của các thành viên trong nhóm. Bên cạnh các dự án âm nhạc, 5 thành viên của f(x) còn góp mặt trong những bộ phim truyền hình và nhiều chương trình giải trí của Hàn Quốc. Vào năm 2010, số nhóm nhạc nữ debut trong làng nhạc Hàn Quốc là 10 nhóm. Trong đó, Sistar, miss A và Girl’s Day là những nhóm nhạc nổi bật hơn cả. Không chỉ đi đầu trong trào lưu sexy của Kpop, Sistar còn gây ấn tượng bằng tài năng của 4 thành viên trong nhóm. Chỉ 18 trong 141 còn trụ vững trong cuộc đua khốc liệt của Kpop

miss A

Sở hữu “tình đầu quốc dân” Suzy, miss A luôn là một trong những nhóm nhạc nhận được nhiều sự chú ý nhất trong làng nhạc Kpop. Ngay từ khi ra mắt với ca khúc Bad Girl Good Girl, miss A đã liên tục chiến thắng trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Thậm chí ca khúc này còn nắm giữ ngôi vị quán quân trong 4 tuần liên tiếp và phá vỡ kỉ lục trước đó của SNSD. So với Sistar và miss A, Girl’s Day mới bắt đầu trở nên nổi tiếng trong 1-2 năm gần đây. Ca khúc Something mà nhóm phát hành vào đầu năm 2014 chính là cú hích giúp cho tên tuổi của 4 cô gái nhận được nhiều sự chú ý hơn từ người hâm mộ. Ngoài 3 nhóm nhạc kể trên, các girl group còn lại ra mắt trong năm 2010 đều đã tan rã hoặc hoạt động không mấy hiệu quả. Năm 2011 là thời điểm bùng nổ của các nhóm nhạc nữ. So với thời gian trước, số nhóm nữ ra mắt trong năm 2011 đã tăng lên chóng mặt. Tuy nhiên, thật đáng buồn khi có tới 34 nhóm nhạc nữ được ra mắt lại chỉ có mình A Pink tạo được dấu ấn. Trung thành với phong cách dễ thương ngay từ khi debut, A Pink đã mang tới Kpop những giai điệu vô cùng tươi sáng qua một số ca khúc như My My, Mr Chu, NoNoNo hay gần đây nhất là Luv… Trong khi đó, những đối thủ ra mắt cùng năm với A Pink như Piggy Dolls, Chocolat, Elizabeth, New.F.O, Mayqueen… dần biến mất khỏi Kpop mà chưa tạo được bất kỳ dấu ấn nào. Chỉ 18 trong 141 còn trụ vững trong cuộc đua khốc liệt của Kpop

A Pink

Sang năm 2012, số nhóm nhạc nữ được debut tiếp tục tăng mạnh với tổng cộng 46 nhóm. Với sức cạnh tranh khốc liệt và ngày càng tăng, việc hàng loạt nhóm nhạc vừa ra mắt đã phải tan rã cũng dần trở nên quen thuộc tại Kpop. Bằng chứng là trong số 46 nhóm nói trên chỉ có AOA và Crayon Pop là thường xuyên hoạt động trong làng nhạc Hàn Quốc. Chỉ 18 trong 141 còn trụ vững trong cuộc đua khốc liệt của Kpop

Crayon Pop

34 là số nhóm nhạc nữ được debut trong năm 2013. Tuy nhiên, không một nhóm nhạc nào trong danh sách này thực sự nổi bật. Những cái tên như 2EYES, Pang Pang Girls, Wassup, Purplay, Queen B’Z… hẳn vẫn rất xa lạ với người hâm mộ. Nhóm nhạc nữ duy nhất mà nhiều fan Kpop biết tới có lẽ là Ladies Code. Vào tháng 9 vừa qua, nhóm gặp phải một vụ tai nạn giao thông vô cùng nghiêm trọng. Cũng sau sự việc đáng tiếc này, cư dân mạng Hàn Quốc đã giúp ca khúc I’m Fine Thank You của Ladies Code lần đầu tiên giành được vị trí quán quân trên các bảng xếp hạng nhạc số. Bất chấp việc hàng loạt nhóm nhạc nữ ra mắt mà không có chỗ đứng, các công ty giải trí vẫn ồ ạt tung ra “gà cưng”. Tính đến tháng 11 năm nay, Kpop đã có tới 28 nhóm nhạc nữ được ra mắt. Trong số đó, không ít những cái tên còn vô cùng xa lạ với fan như Year 7 Class 1, Alice White,Ye-A, Eve, Wings, A.KOR, M.O.A, Kiss&Cry, Scarlet, Step Girl và rất nhiều nhóm nhạc vô danh khác. Trong dàn tân binh này, may mắn có Mamamoo, Red Velvet và Lovelyz là được quan tâm. Con số chênh lệch quá lớn giữa nhóm nhạc nữ đã ra mắt và nhóm còn tồn tại cho thấy một thực tế đáng buồn tại Kpop. Do sức cạnh tranh quá lớn, không ít nhóm nhạc đã phải tan rã hoặc chìm dần vào quên lãng trong khi bản thân chưa tạo được bất cứ tiếng vang nào.

Quỳnh Bean

Theo Đất Việt