Thu Minh, nhạc sĩ Đỗ Hiếu, Hoa khôi Nam Em… bày tỏ những quan điểm khác nhau về sản phẩm âm nhạc gây sốt thời gian qua của ca sĩ Trúc Nhân.
Thu Minh luôn tự hào về học trò Trúc Nhân
Ca sĩ Thái Trinh cũng có chung quan điểm khi nhận xét MV Thật bất ngờ không đi theo lối mòn của đa phần ca sĩ hiện nay với tình yêu sướt mướt, tự kỷ. “Ngôn từ, nội dung ca khúc có chiều sâu, phản ánh thực tế bằng cái nhìn dí dỏm. Nếu nói Thật bất ngờ phê phán thế giới showbiz ồn ào thì hơi quá. Tôi nghĩ nó là một sản phẩm phản ánh hiện thực. Góc nhìn này không phải mới nhưng hiện tại ít ai làm. Dù nội dung có thể đụng chạm tới một ai đó nhưng xem MV thì rất nhẹ nhàng, hài hước” – nữ ca sĩ 9X bộc bạch. Thái Trinh chia sẻ thêm nếu nhận được một ca khúc hay, thú vị và phù hợp với giọng hát, thì dù có đụng chạm ai đó, cô cũng không ngại nhận lời.
Thái Trinh.
Với Ái Phương, đây là một sản phẩm thú vị và cô thích ngay từ lần xem đầu tiên: “Những sự kiện ngoài đời thực được truyền tải độc đáo và khéo léo vào trong MV. Chàng ca sĩ này là người rất cầu toàn, kỹ tính trong công việc. Nhờ đó, anh và ê-kíp mới có một MV đầy bất ngờ và táo bạo như thế”. “Chỉ phản ánh một phần showbiz” Vẫn dành sự mến mộ cho MV Thật bất ngờ, song Hoa khôi Nam Em cho rằng ca khúc chỉ phản ánh một phần của thế giới giải trí: “Nội dung thể hiện khá rõ nét những góc tối của showbiz, tuy nhiên đây không phải là tất cả. Trong giới giải trí vẫn còn rất nhiều nghệ sĩ yêu nghề, cống hiến vì đam mê”. Cựu người mẫu Hoàng Yến đồng tình khi nhận xét đây là sản phẩm âm nhạc thành công nhưng chỉ truyền tải một khía cạnh của làng giải trí với cái nhìn hài hước. Để đánh giá một vấn đề của showbiz, chúng ta nên tìm hiểu kỹ, lắng nghe từ nhiều phía. “Tôi nghe bài hát này nhiều lần và khá ấn tượng với cách thể hiện của Trúc Nhân. Ngôn từ phản ánh đúng lối sống của một số ngôi sao giải trí Việt. Bản thân tôi không ủng hộ cách tư duy hưởng thụ, coi công việc như một cách quảng bá bản thân” – Hoàng Yến cho biết. Cũng là người viết nhạc, Đỗ Hiếu đánh giá “ca khúc có sự sáng tạo từ chất nhạc đến lời bài hát, phần MV cũng tạo sự mới lạ cho người xem, khiến họ phải xem từ đầu đến cuối mà không bị ngắt quãng”. Về nội dung, anh cho rằng ca từ có phần đụng chạm, nói thẳng nói thật, nên có người thích, người không thích. Bản thân anh sẽ không chọn hướng đi này vì “không phải phong cách, sở thích”. “Viết nhạc là cá tính của mỗi nhạc sĩ, không thể áp đặt những gì không thuộc về họ. Tôi có cảm xúc liên quan đến tình yêu nên sẽ sáng tác những ca khúc chủ đề này. Bên cạnh đó, tôi cũng chuộng những điều nhẹ nhàng, lãng mạn, nghe để thoải mái đầu óc”.