Nam ca sĩ cho biết anh là người dễ chịu nên việc ăn ở đừng đối xử quá tệ bạc là được.
“Ai cũng có quyền được yêu cầu điều mình muốn, còn đáp ứng hay không là do bầu show
– Khi đi diễn nước ngoài, anh xử lý như thế nào nếu bị đối xử thiếu chuyên nghiệp? – Tôi gặp trường hợp này rất nhiều lần. Họ cho ở những nơi không xứng đáng, tôi tự động chuyển sang chỗ khác và tự thanh toán. Sau đó, tôi từ chối nghe điện thoại, giận dỗi để “hù” họ một chút rồi làm việc bình thường trở lại. Tuy nhiên, có một vài bầu show không giữ đúng lời hứa hay thỏa thuận ban đầu, tôi sẽ cắt đứt quan hệ. Sau này, họ tìm cách lấy tên khác hoặc nhờ người khác đứng tên giùm. Khi phát hiện ra tôi cũng hủy show ngay lập tức. Họ là người lớn nhưng nói không giữ lời, lằng nhằng qua lại chuyện tiền bạc là tôi không thích. – Trong câu chuyện giữa Mỹ Tâm và MC Kỳ Duyên đang gây ồn ào cách đây không lâu, anh đánh giá thế nào khi những yêu cầu của “người tình trong mộng” bị coi là biểu hiện của bệnh ngôi sao? – Tôi không có ý kiến về việc này. Đó thuộc về bản tính và cách sống của mỗi người chứ không có chuyện ai đúng, ai sai. Tôi sống thiên về tập thể, khi đi lưu diễn thích sinh hoạt cùng mọi người, trò chuyện thân mật, vui vẻ. Tôi còn là người cung cấp rất nhiều câu chuyện hậu trường nên không bao giờ thoát. Ở đâu có ca sĩ tập trung là Đàm Vĩnh Hưng đều bị “bắt cóc”. Còn có nhiều người như Mỹ Tâm, có thể họ không quen giao tiếp, khó hòa đồng với số đông nên chọn sinh hoạt tách biệt. Mỗi người một tính cách khác nhau nên lựa chọn cách ứng xử riêng mình., đâu thể nào bắt mọi người phải giống nhau hết được. – Mỹ Tâm cũng chia sẻ cô ấy không muốn đi chơi cùng mọi người để đảm bảo sức khỏe. Còn anh thì sao? – Tôi không ở khách sạn được mà phải ra ngoài, xem cuộc sống bà con xung quanh như thế nào, tình hình bán vé ra sao. Có những nơi khán giả sợ ca sĩ không tới hoặc bầu show quảng cáo sai sự thật, do đó chúng tôi phải xuất hiện ra chợ gặp gỡ bà con. Có như vậy họ mới yên tâm và và mua vé. Đây là cách ca sĩ hợp tác và thể hiện trách nhiệm với chương trình mà mình nhận. Nếu show thành công thì cát-xê của chúng tôi được trả đủ, nếu không sẽ phải bớt lại. Thật ra nhiều người show có bao nhiêu khán giả cũng không thay đổi giá, còn tôi sẵn sàng lấy ít hơn để giúp đỡ bầu show cũng như hợp tác lâu dài sau này.
“Có nhiều người như Mỹ Tâm có thể họ không quen giao tiếp, khó hòa đồng với số đông nên chọn sinh hoạt tách biệt”.
– Là một người thường xuyên tổ chức các show lớn, anh sẽ ứng xử thế nào trước đòi hỏi của các đồng nghiệp? – Trước khi làm show, tôi trao đổi, dặn dò kỹ lưỡng với ê-kíp trong cách chuẩn bị từ chỗ ăn ở, đi lại cho các ca sĩ. Khi book khách sạn, tôi trao đổi rất kỹ, nếu họ không đồng ý có thể tự túc tìm chỗ khác. Tuy nhiên, tôi cũng chưa từng chọn nơi nào quá tệ khiến mọi người phải lao ra ngoài ở. Do mọi thứ đều thực hiện chu đáo và chuyên nghiệp nên các show tôi tổ chức chưa bao giờ bị bất cứ một lời phàn nàn nào, các nghệ sĩ cũng không có bất cứ ý kiến không hài lòng. Tôi sống thiên về tình cảm, anh em mời show qua lại thường xuyên nên không nên chặt chém, gây khó dễ.