Sao Kpop: ‘Nam thì gay, nữ phẫu thuật thẩm mỹ’

Trong khi đó, âm nhạc Kpop cũng bị chê là vô nghĩa, không có nội dung trong mắt những người không phải fan nhạc Hàn.

Trong mắt fan Kpop, thần tượng của họ thật hoa mỹ, long lanh với toàn trai xinh, gái đẹp. Đó là một thế giới muôn màu, xa hoa, hào nhoáng khiến không ít bạn trẻ yêu thích cuồng nhiệt, số khác lại ao ước một ngày mình cũng trở thành thần tượng giống những ca sĩ mình yêu thích. Thế nhưng, bầu trời tươi đẹp đó chỉ tồn tại trong mắt fan còn với người “ngoại đạo” nó hoàn toàn ngược lại. Những chàng ca sĩ Hàn Quốc bảnh bao, chỉn chu kia thực tế có vấn đề về giới tính, còn nữ thì toàn phẫu thuật thẩm mỹ. Trong khi đó, âm nhạc cũng hoàn toàn vô nghĩa, hỗn độn với cả đống nhạc điện tử thập cẩm. Đó! Hình ảnh về Kpop trở nên xấu xí đến như vậy đối với những người không phải fan của làng nhạc này. Thế nhưng, fan cũng đừng trách mắng, chửi bới họ bởi đây chính là những nét đặc thù của Kpop. Sao nam phi giới tính Hàn Quốc có lẽ là đất nước có nhiều nhóm nhạc cũng như nhóm nam nhất thế giới, và đây cũng là nơi nổi tiếng nhất trong khoản chăm chút nhan sắc, ngoại hình, trang phục cho các nhóm nam. Không chỉ sao nữ mà hầu hết sao nam ở đất nước này đều có stylist riêng để được chăm chút kỹ lưỡng “từng chân tơ kẽ tóc” mỗi khi xuất hiện trên sân khấu, gameshow, buổi ký tặng… hay thậm chí là ra sân bay. Vì thế, hình ảnh sao nam trang điểm với môi đỏ, chân mày đậm, mắt tô vẽ… đã trở nên quá quen thuộc ở Kpop. Sao Kpop ‘Nam thì gay nữ phẫu thuật thẩm mỹ’

Ren thường bị nhầm là con gái vì trang điểm và kiểu tóc điệu đà.

EXO, SHINee, Super Junior, Nu’est… khác nhau về công ty, ngày ra mắt… nhưng họ có điểm chung là rất chăm chỉ trang điểm mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Chưa hết, Kpop còn là nơi có nhiều sao nam thích giả gái nhất thế giới. Bất chấp những bắp tay, bắp chân có phần thô kệch… Super Junior, EXO, B1A4… vẫn không ít lần mặc váy rồi nhảy điệu sexy, dễ thương y chang các nhóm nữ để chiều lòng fan. Ngay cả nhóm nhạc được mệnh danh “dã thú” với ngoại hình nam tính nhất Kpop là 2PM hay nhóm hip hop Big Bang… cũng không ít lần mặc đồ con gái lên sân khấu trong sự reo hò không ngớt của người hâm mộ. Đỉnh điểm trong việc nghi ngờ giới tính của sao nam Hàn Quốc chính là hình ảnh quá thân mật, thậm chí ôm hôn giữa các ca sĩ nam. Và cũng từ những hình ảnh thân mật quá mức đó, không ít cặp đôi “yêu nhau” đã ra đời trong mắt fan. TVXQ khi xưa đình đám với YunJae (Yunho – Jaejoong), Super Junior có EunHae (Eunhyuk – Donghae).

SHINee có JongKey (Jonghyun – Key), 2Min (Minho – Taemin), B2ST có DooSeob (Doojoon – Yoseob), 2PM có KhunYoung (Nichkhun – Wooyoung), Channuneo (Chansung – Yunho), GOT7 có JinMark (Jr. – Mark)…

Sao Kpop ‘Nam thì gay nữ phẫu thuật thẩm mỹ’

Sao Kpop ‘Nam thì gay nữ phẫu thuật thẩm mỹ’

Sao Kpop ‘Nam thì gay nữ phẫu thuật thẩm mỹ’

Sao Kpop ‘Nam thì gay nữ phẫu thuật thẩm mỹ’

Việc hôn nhau đã trở nên rất quen thuộc với các cặp đôi nam.

Việc ghép đôi đồng tính các thành viên trong cùng một boygroup đôi khi bắt nguồn từ những hành động thân mật, tình cảm của chính các thành viên đó với nhau. Nhiều trường hợp khác là do công ty quản lý yêu cầu các thành viên thân mật với nhau để câu kéo fan do nắm bắt được sở thích ghép đôi đồng tính của Kpop fan, một số lại do bản thân các thành viên do hoạt động lâu năm cùng nhau nên trở nên thân thiết. Sao nữ toàn đẹp nhân tạo Việc phẫu thuật thẩm mỹ đã trở nên rất phổ biến ở mọi làng giải trí, bao gồm cả Việt Nam, tuy nhiên, với sự phát triển vượt bậc, Hàn Quốc vẫn được xem như cái nôi của loại hình công nghệ này. Chính vì sự phát triển của phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc, các ngôi sao xứ kim chi cũng thường xuyên dính nghi án “tân trang nhan sắc”. Và bản thân rất nhiều ngôi sao nước này đã chứng minh điều đó. SNSD có 9 thành viên thì cả 9 đều dính nghi án phẫu thuật thẩm mỹ trong những ngày đầu ra mắt. Cằm của Jessica ban đầu khá nhọn và nhô hẳn ra, nhưng cùng với thời gian, chiếc cằm ấy đã trở nên gọn gàng hơn. Không chỉ gương mặt thô rất nam tính, Hyoyeon còn có chiếc mũi quá khổ và thấp tẹt so với thời điểm hiện tại. Hình ảnh quá khứ cho thấy Tiffany không chỉ sở hữu nước da ngăm đen, mắt một mí mà còn có chiếc mũi to, gãy không cân xứng với khuôn mặt thay vì xinh đẹp như hiện nay. Ngay cả thành viên được mệnh danh xinh đẹp nhất nhóm là Yoona cũng dính nghi án phẫu thuật thẩm mỹ khi trán và mũi của cô nàng thay đổi rõ rệt. Sao Kpop ‘Nam thì gay nữ phẫu thuật thẩm mỹ’

Khuôn mặt thay đổi theo thời gian của Yoona.

Nói về phẫu thuật thẩm mỹ (PTTM), chắc chắn không thể bỏ qua Park Bom. Cô nàng là người có sự thay đổi chóng mặt nhất theo thời gian. Thành viên 2NE1 thậm chí còn bị nghi là nghiện phẫu thuật thẩm mỹ khi thường xuyên xuất hiện với khuôn mặt cứng đơ, thiếu cảm xúc. Sao Kpop ‘Nam thì gay nữ phẫu thuật thẩm mỹ’

Gần đây, gương mặt của Park Bom trở nên cứng đơ.

Ngoài SNSD, Park Bom, rất nhiều sao khác bị cũng tố cáo PTTM, điển hình như Hani (EXID), Minzy (2NE1), Nana, UEE (After School), Goo Hara (KARA), Soyeon, Hyomin (T-ara)… Thực tế, để tìm được một ngôi sao Hàn Quốc đẹp tự nhiên mà chưa qua bất kỳ chỉnh sửa nào thực sự khó. Hầu hết trong số họ đều nâng mũi, gọt cằm hoặc cắt mí mắt trước khi debut. Bởi vậy, việc người ngoài có ấn tượng không mấy tốt đẹp về ngoại hình của làng giải trí này cũng hoàn toàn dễ hiểu. Âm nhạc vô nghĩa Gangnam Style, Bar Bar Bar, Sorry Sorry, Nobody… có thể xem như đại diện cho những ca khúc Hàn Quốc nổi tiếng nhất trên toàn thế giới. Thế nhưng, đây cũng là những đại diện tiêu biểu cho dòng nhạc “nhảm” ở Hàn Quốc. Ngoài Nobody, cả 3 ca khúc kể trên đều không được đánh giá cao về ngôn từ. Thậm chí, với việc lặp đi lặp lại đoạn hát: “Này mọi nguời, hãy theo tôi, hét to, nhảy lên, vui vẻ, nhảy lên nào mọi người…”, Bar Bar Bar của Crazyon Pop còn bị chê không chỉ lộn xộn về mặt cú pháp mà còn hoàn toàn sáo rỗng về mặt ý nghĩa. Ngoài Crayon Pop, f(x) cũng là trường hợp điển hình trong số những nhóm nhạc chuyên hát ca khúc vô nghĩa ở Hàn Quốc. Từ các ca khúc xa xưa như Lachata, NuABO, Danger, Electric shock cho tới gần đấy là Rum pum pum pum, Red Light, f(x) đều khiến fan lắc đầu ngao ngán vì không hiểu nổi thần tượng của mình đang hát cái gì. Một xu thế khác cũng đang phát triển mạnh trong bài hát Kpop đó là lặp đi lặp lại những đoạn từ vô nghĩa. Bo Peep Bo Peep của T-ara có thời lượng 4 phút, nhưng cụm từ “Bo Peep Bo Peep” được lặp đi lặp lại khoảng 110 lần. Trong khi đó, cụm từ “Ring Ding Dong” trong ca khúc cùng tên của SHINee cũng lặp đi lặp lại nhiều đến mức người nghe không thể đếm nổi. Vì những ca khúc nói trên, không ít người đánh đồng luôn Kpop là vô nghĩa, không có nội dung. Thế nhưng, nhìn nhận đó của khán giả về nhạc Hàn cũng không hoàn toàn sai. Bởi giống việc tìm ca sĩ chưa phẫu thuật thẩm mỹ hay sao nam chuẩn men, ca khúc có lời sâu sắc “hiếm như lá mùa thu”. Kpop có thể thay đổi về dòng nhạc, cách dàn dựng hình ảnh nhưng quá khứ, hiện tại và có lẽ cả tương lai, thị trường âm nhạc này vẫn chỉ đầy rẫy những bài hát lặp đi lặp lại, sai ngữ pháp, từ tiếng Anh vô nghĩa chẳng liên quan tới nội dung. “Nhạc Pop có một sức hấp dẫn đại chúng, nhưng nếu lời bài hát không thể đi sâu vào tâm trí nhiều đối tượng và rộng rãi, nó có thể gây tổn hại cho sự bùng nổ hiện nay của Kpop ở nước ngoài”, bản thân nhà phê bình âm nhạc Im Jin Mo cũng nhận thấy thực tế đáng buồn này của Kpop. Trong khi đó, một nhà soạn nhạc xin được giấu tên cũng cho biết: “Bây giờ người ta viết giai điệu trước, sau đó mới thêm lời bài hát vào. Vì lý do này, thật khó để viết lời phức tạp hay có nghĩa hơn”.