Giọng ca Kiss Me cho biết, thu nhập của cô và ông xã đủ sức thực hiện dự án phim lần này
– Nhiều người cho rằng Thủy Tiên liều bởi nếu thất bại, tên tuổi chị ít nhiều bị ảnh hưởng? – Bất cứ ai đầu tư kinh doanh cũng phải chuẩn bị ứng phó trường hợp xấu nhất xảy ra. Tôi quan niệm, để thành công, bạn phải đi từ thất bại này sang thất bại khác. Điều quan trọng mình vẫn giữ được nhiệt huyết. Tôi không học qua trường lớp điện ảnh nhưng tôi có cái nhìn của người trong nghề. Tôi mời đạo diễn tốt, kịch bản hay, ê-kíp chuyên nghiệp cho dự án. Tôi thích câu chuyện của Henry Ford (một trong những người giàu nhất thế giới). Ông ấy bị chế giễu không học và thiếu kiến thức. Nhưng rõ ràng, mọi người đều thán phục vì tất cả người giỏi đều làm việc cho ông ấy. Không nên cố nhét nhiều chữ vào đầu. Bộ não của chúng ta dùng để tư duy. Bài học rút ra, người xuất sắc là người có thể mời những người xuất sắc khác về làm việc cho mình. – Chị chi bao nhiêu tiền cho dự án “Điệp vụ 3 Lờ”? – Hơn 10 tỷ đồng. – Những năm qua, chị ra mắt sản phẩm âm nhạc rải rác, ít chạy show. Điều này khiến nhiều người hoài nghi về nguồn tài chính thật sự của chị. Chị nghĩ sao? – Tôi ít chạy show là bề nổi. Thật sự, tôi vẫn đi hát đều đặn. Thậm chí có tuần tôi chỉ ăn ngủ trên máy bay. Thực tế, các show diễn được truyền thông quan tâm lại không mang về thu nhập cho ca sĩ. Nguồn thu đến từ những show event. Tiền bạc tích lũy là cả quá trình chứ không phải từng năm. Năm qua, tôi ít đầu tư âm nhạc vì tập trung tài chính cho dự án năm nay. Hơn nữa, nhà tôi không chỉ mình tôi làm việc, anh Vinh mang về mỗi năm khoảng 10 hợp đồng quảng cáo lớn nhỏ, đó là chưa kể câu lạc bộ bóng đá, lương thưởng… Ông xã khiêm tốn nói tôi kiếm tiền nhiều hơn anh ấy, thế nhưng, tôi dám chắc trong lĩnh vực giải trí khó ai có thể kiếm được như vậy nếu lao động bằng nghề nghiệp thật sự. – Ông xã thỉnh thoảng vẫn góp mặt trong các dự án âm nhạc của chị, còn lần này thì sao? – Tôi đang thuyết phục anh ấy đóng một vai chính. Anh ấy luôn ủng hộ và chia sẻ những khó khăn với tôi. Nhưng tôi không muốn anh lo nghĩ nhiều nên thường tự giải quyết áp lực công việc. Trong gia đình, một người chịu mệt để người còn lại vui sẽ ổn hơn là cả hai cùng lo lắng, suy nghĩ.
Người đẹp sinh năm 1985 dự định sẽ sinh thêm con để gia đình “đủ nếp đủ tẻ”.
– Nghề cầu thủ có tuổi thọ không dài, khi ông xã ngừng hoạt động thể thao, chị có định đưa chồng vào các dự án nghệ thuật của mình? – Khi ngừng đá bóng, anh Vinh có kế hoạch riêng. Anh sẽ đi nước ngoài học để tiếp tục đóng góp công sức cho nền thể thao nước nhà. Mỗi người một nghiệp không thể buông bỏ được. – Bận rộn với những kế hoạch, chị dành thời gian chăm sóc con gái Bánh Gạo thế nào? – Tôi có mẹ phụ giúp trông con gái. Nhưng tôi và anh Vinh vẫn cố gắng dành thời gian ở bên con. Bánh Gạo đã đến tuổi đi học, phần lớn thời gian ở trường, có bạn, có thầy cô nên tôi cũng yêu tâm. Mỗi gia đình có quan niệm khác nhau. Tôi thích ít con để tập trung lo cho con đầy đủ điều kiện vật chất và tinh thần. Tôi định sẽ sinh thêm bé nữa.
Ảnh: NVCC
Theo Zing