Tùng Dương ngồi ghế nóng Vietnam Idol

Trước khi giữ vai trò giám khảo khách mời tại Gala 5, divo của làng nhạc Việt có buổi gặp gỡ và hướng dẫn bài vở cho top 5. Chia sẻ về vai trò mới, ca sĩ Tùng Dương bày tỏ: “Cách đây một thập kỷ, tôi cũng ở thời điểm bắt đầu tham dự các cuộc thi nhằm tìm kiếm cơ hội giới thiệu giọng hát, bản thân đến công chúng. Giờ đây, khi ngồi ghế nóng, tôi thấy mình trong các bạn. Vì vậy, tôi sẽ mang kinh nghiệm riêng để cùng họ giao lưu, chia sẻ. Tôi muốn nhắc các bạn rằng, con đường nghệ thuật rất chông gai nên mỗi người phải nỗ lực không ngừng mới có thể đạt tới thành công”. Chia sẻ về vai trò mới, ca sĩ Tùng Dương bày tỏ: “Cách đây một thập niên, tôi cũng ở thời điểm bắt đầu tham dự các cuộc thi nhằm tìm cơ hội giới thiệu giọng hát, bản thân đến công chúng. Giờ đây, khi ngồi ghế nóng, tôi thấy mình trong các bạn. Vì vậy, tôi sẽ mang kinh nghiệm riêng để cùng họ giao lưu, chia sẻ. Tôi muốn nhắc các bạn rằng, con đường nghệ thuật rất chông gai nên mỗi người phải nỗ lực không ngừng mới có thể đạt tới thành công”. Nói về quan điểm đánh giá thí sinh của mình, anh tiết lộ: “Tôi luôn thích các bạn trẻ thể hiện chữ ‘dám’ ở bất kỳ cuộc thi nào. Đó là dám nghĩ, dám làm, dám liều và dám mơ ước. Tại sao chỉ có người cầm cân nảy mực thách thức thí sinh mà không có trường hợp thí sinh thách thức lại ban giám khảo?”. Nói về quan điểm đánh giá thí sinh của mình, anh tiết lộ: “Tôi luôn thích các bạn trẻ thể hiện chữ ‘dám’ ở bất kỳ cuộc thi nào. Đó là dám nghĩ, dám làm, dám liều và dám mơ ước. Tại sao chỉ có người cầm cân nảy mực thách thức thí sinh mà không có trường hợp thí sinh thách thức lại ban giám khảo?”. Đề cập đến chủ đề trong đêm chung kết 5, Tùng Dương chỉ ra, Phá cách không có nghĩa là làm những thứ dị hợm, dị biệt mà phải dựa trên cá tính âm nhạc của mỗi người. Theo anh, phá cách ở đây là về thể loại, việc xử lý tác phẩm hay cách trình diễn… qua đó tạo ra bất ngờ cho khán giả. Đề cập đến chủ đề trong đêm chung kết 5, Tùng Dương chỉ ra, Phá cách không có nghĩa là làm những thứ dị hợm, dị biệt mà phải dựa trên cá tính âm nhạc của mỗi người. Theo anh, phá cách ở đây là về thể loại, việc xử lý tác phẩm hay cách trình diễn… qua đó tạo ra bất ngờ cho khán giả. Nhận xét về chàng Việt kiều Đức sau buổi làm việc, giọng ca Chiếc khăn Piêu hào hứng cho biết: “Trọng Hiếu có lẽ là thí sinh để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất, bởi cậu ấy không chỉ có ngoại hình bắt mắt mà còn rất chuyên nghiệp và thành thạo trong việc giải phóng hình thể. Bên cạnh đó, anh ta chọn bài hát cũng rất cập nhật, gần với thị hiếu của giới trẻ”. Nhận xét về chàng Việt kiều Đức sau buổi làm việc, giọng ca Chiếc khăn Piêu hào hứng cho biết: “Trọng Hiếu có lẽ là thí sinh để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất, bởi cậu ấy không chỉ có ngoại hình bắt mắt mà còn rất chuyên nghiệp và thành thạo trong việc giải phóng hình thể. Bên cạnh đó, anh chàng chọn bài hát cũng rất cập nhật, gần với thị hiếu của giới trẻ”. Với Bích Ngọc, Tùng Dương đánh giá, cô là thí sinh sở hữu chất giọng đầy nội lực. Thế nhưng, anh khuyên nữ sinh ĐH Kiến trúc TP HCM nên học thêm cách tiết chế giọng hát để xử lý ca khúc tốt hơn. Với Bích Ngọc, Tùng Dương đánh giá, cô là thí sinh sở hữu chất giọng đầy nội lực. Thế nhưng, anh khuyên nữ sinh ĐH Kiến trúc TP HCM nên học thêm cách tiết chế giọng hát để xử lý ca khúc tốt hơn. Về Hà Nhi, nam ca sĩ trưởng thành từ cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2004 cho rằng, thí sinh này là một cô bé thông minh, có chất giọng khàn đặc trưng và hát rất rõ lời. Về Hà Nhi, nam ca sĩ trưởng thành từ cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2004 cho rằng, thí sinh này là một cô bé thông minh, có chất giọng khàn đặc trưng và hát rất rõ lời. Riêng Minh Quân, anh nhận định: “Cậu ấy có chất giọng ấm phù hợp với những bài pop ballad. Dù vậy, đó cũng là một khuyết điểm vì Quân vẫn còn thu mình, chưa có cách xử lý tác phẩm đa dạng. Tuy nhiên, bù lại, cậu ấy rất dễ thương, cách hát chân thật nên sẽ được lòng khán giả trẻ”. Riêng Minh Quân, anh nhận định: “Cậu ấy có chất giọng ấm phù hợp với những bài pop ballad. Dù vậy, đó cũng là một khuyết điểm vì Quân vẫn còn thu mình, chưa có cách xử lý tác phẩm đa dạng. Tuy nhiên, bù lại, cậu ấy rất dễ thương, cách hát chân thật nên sẽ được lòng khán giả trẻ”. Còn Vân Quỳnh, divo Tùng Dương tâm sự: “Tôi có biết Quỳnh trước đây, khi bạn ấy là một ca sĩ chuyên nghiệp. Gặp Quỳnh ở Vietnam Idol, tôi thấy bạn ấy vẫn tràn đầy năng lượng. Song, tôi nghĩ Quỳnh cần rèn luyện thêm cách đưa năng lượng vào bài hát sao cho hợp lý hơn và phải hát thật rõ lời. Dù vậy, như tôi đã chia sẻ với các bạn, không ai sinh ra mà biết hết tất cả mọi thứ, chúng ta cần nỗ lực rèn luyện, tự hoàn thiện mỗi ngày thì thành công chắc chắn sẽ đến”. Còn Vân Quỳnh, divo Tùng Dương tâm sự: “Tôi có biết Quỳnh trước đây, khi bạn ấy là một ca sĩ chuyên nghiệp. Gặp Quỳnh ở Vietnam Idol, tôi thấy bạn ấy vẫn tràn đầy năng lượng. Song, tôi nghĩ Quỳnh cần rèn luyện thêm cách đưa năng lượng vào bài hát sao cho hợp lý hơn và phải hát thật rõ lời. Dù vậy, như tôi đã chia sẻ với các bạn, không ai sinh ra mà biết hết mọi thứ, chúng ta cần nỗ lực rèn luyện, tự hoàn thiện mỗi ngày thì thành công chắc chắn sẽ đến”. Kết thúc buổi tập, 5 thí sinh vui vẻ chụp hình lưu niệm cùng giám khảo khách mời ở đêm tranh tài sắp tới. Gala 5 - Phá cách được truyền hình trực tiếp lúc 20h chủ nhật, ngày 5/7 trên kênh VTV3. Kết thúc buổi tập, 5 thí sinh vui vẻ chụp hình lưu niệm cùng giám khảo khách mời ở đêm tranh tài sắp tới. Gala 5 – Phá cách được truyền hình trực tiếp lúc 20h chủ nhật, ngày 5/7 trên kênh VTV3.

Lâm Vĩnh Thái

Ảnh: BHD

Theo Zing