Những cặp đôi fan – thần tượng ‘dính liền khúc ruột’ của V-biz

Không chỉ là fan mà những người hâm mộ sau đây còn được xem như một thành phần không thể thiếu trong cuộc sống và công việc của các sao Việt.

Đông Nhi – Ty Nhỏ Bé Fanclub mang tên “Potato Family” của Đông Nhi sau hơn 7 năm thành lập (ngày sinh nhật 19/4/2008) đã trở thành một trong những cộng đồng fan lớn mạnh trong V-pop. Trải qua một đời trưởng fc, hiện tại, Trần Ngọc Hân (sinh năm 1996, nickname Ty) đang là người trực tiếp quản lý FC nồng cốt ở Hồ Chí Minh. Ngoài ra, ở mỗi tỉnh thành khác cũng đều có trưởng fc (hoặc ban quản trị riêng) nhưng hầu hết các hoạt động chính vẫn diễn ra liên tục và thường xuyên nhất ở tỉnh thành mà Đông Nhi đang sinh sống.

Những cặp đôi fan – thần tượng “dính liền khúc ruột” của V-biz - Ảnh 1.

 Đông Nhi và Ty như hai chị em một nhà. Nữ ca sĩ thường “hẹn hò” fan ruột đi ăn uống mỗi khi rảnh rỗi.

Những cặp đôi fan – thần tượng “dính liền khúc ruột” của V-biz - Ảnh 2.

 Đông Nhi và fanclub trong lần minishow ra mắt sản phẩm Boom Boom mới đây.

Tham gia fanclub từ năm 2009, ngoài việc tổ chức, điều động quản lí fanclub Hồ Chí Minh, Ty còn là một trong những người fan thân thuộc, không thể thiếu tại mọi điểm diễn của thần tượng. Dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng Ty đã nhận được sự tín nhiệm rất cao từ chính thần tượng cũng như các bạn fan. Trong các buổi biểu diễn của Đông Nhi, bên cạnh việc kiểm soát cả fc theo nề nếp, cô bạn sinh năm 1996 còn kiêm luôn vai trò “vệ sĩ” bảo vệ thần tượng ra vào sân khấu. Bạn gái Ông Cao Thắng chia sẻ, cô luôn cảm thấy an toàn và hạnh phúc khi luôn có một lực lượng fan nồng cốt luôn túc trực bảo vệ mình ở khắp mọi nơi. Đây là điều khiến nữ ca sĩ cảm thấy tự tin hơn khi đứng trên sân khấu hay cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc. Ngô Kiến Huy – Quỳnh Đoàn

Tương tự fc Đông Nhi, fanclub Ngô Kiến Huy thành lập vào ngày 24/8/2008 do một bạn fan đầu tiên xung phong tập hợp các thành viên lại với nhau. Sau một thời gian, “Bắp Fam” (tên chính thức fanclub Ngô Kiến Huy) quyết định bầu lại một nhóm người được gọi là ban điều hành, trong đó Nguyễn Đoàn Phương Quỳnh (sinh năm 1989) là một trong những thành viên chủ chốt, tích cực nhất cho đến thời điểm hiện tại.

Những cặp đôi fan – thần tượng “dính liền khúc ruột” của V-biz - Ảnh 3.

 Quỳnh Đoàn là một trong người em thân thiết nhất với Ngô Kiến Huy trong sự nghiệp ca hát.

Những cặp đôi fan – thần tượng “dính liền khúc ruột” của V-biz - Ảnh 4.

 Ngô Kiến Huy và “Bắp Fam” trong lần sinh nhật những năm trước.

Trải qua một thời gian dài gắn bó với “Bắp Fam”, Quỳnh Đoàn chia sẻ chị xem các bạn như “gia đình thứ 2” của mình vì có những bé chỉ mới sinh năm 2000 còn rất nhỏ. Trong mắt Quỳnh, Ngô Kiến Huy là một người anh vô cùng đặc biệt. Dù vẻ ngoài Huy hay cười và có vẻ vô tâm nhưng thực chất Huy rất biết quan tâm người khác một cách âm thầm. Hiện tại, Quỳnh cũng có nhiều công việc riêng và không thể sát cánh cùng Ngô Kiến Huy nhiều như trước, tuy nhiên trong những chương trình đặc biệt, Quỳnh luôn cùng với ban điều hành là người đứng ra tổ chức cho fc tham gia. Khi biết được thông tin “trùm Bắp” sẽ tham gia “The Remix 2016”, Quỳnh Đoàn cảm thấy vui và mong thần tượng sẽ tham gia hết mình chứ không quan trọng giải thưởng. Noo Phước Thịnh – Kent Chang

Thành lập vào ngày 18/12/2009, fanclub Noo Phước Thịnh với tên gọi “Big Family Noo Phước Thịnh” đã trải qua 6 đời trưởng fc, trong đó, Chiếng Gia Thành (sinh năm 1990, nickname Kent Chang) tính đến hiện tại là người vẫn còn sát cánh cùng Noo và fc trên mọi nẻo đường. Hiện tại, fanclub Noo được chia ra thành 5 tỉnh thành chính (Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nha Trang, Đà Nẵng và Cần Thơ), mỗi tỉnh đều có người quản lí riêng giúp fc trở nên nề nếp hơn trước.

Những cặp đôi fan – thần tượng “dính liền khúc ruột” của V-biz - Ảnh 5.

 Noo Phước Thịnh cùng người em trai – trợ lý hiện tại trong những ngày cà phê bình thường với nhau.

Kent Chang là trưởng fc đời thứ 4 trong “Big family Noo Phước Thịnh” và hiện tại anh đang là trợ lý riêng cho thần tượng của mình. Sau nhiều năm gắn bó cùng fanclub và thần tượng, Kent Chang cho biết anh gần như xem fc như những người anh chị em ruột trong gia đình và ngày càng tự hào khi “gia đình thứ 2” ngày càng hoạt động theo quy củ, nề nếp trật tự hơn trước. Còn với Noo, Kent Chang luôn xem như người anh cả, ngoài ra ở hiện tại, người anh cả này còn kiêm luôn vai trò sếp lớn rất tâm lý và luôn quan tâm đến các fan, nhân viên của mình.

Những cặp đôi fan – thần tượng “dính liền khúc ruột” của V-biz - Ảnh 6.

 Nhờ hoạt động quy củ, nề nếp, fanclub Noo Phước Thịnh ngày càng phát triển lớn mạnh.

“Điều mình học từ anh Noo thì nhiều vô số kể, điển hình nhất là từ cách sống và làm việc. Nhưng có một điều mình luôn luôn cố gắng học theo đó chính là một tinh thần thép, sự bền bỉ, lạc quan khi đối diện với một lượng công việc khổng lồ liên tục từ ngày sang ngày khác. Nhiều khi bản thân mình cũng thắc mắc lắm một câu hỏi “ảnh là siêu nhân hay người từ hành tinh khác?” (…) Nếu có những buổi chiều rãnh rỗi cafe thì thường hai anh em sẽ nói với nhau những chuyện về cuộc sống. Những lúc đó là lúc mình học hỏi rất nhiều điều từ cách đối nhân xử thế cũng như cách đối mặt với cuộc sống, công việc ra sao là tốt nhất” – Kent Chang tự hào chia sẻ về người sếp, người anh cả vĩ đại của mình. Thủy Tiên – Iris Sở hữu cái tên giống y như thần tượng, Phạm Thủy Tiên (sinh năm 1994, nickname Iris) là nhân vật rất nổi tiếng trong fanclub Thủy Tiên nhiều năm qua. FC với tên gọi “Full House” do Thủy Tiên đặt với mong muốn fc mãi mãi là một ngôi nhà hạnh phúc và đầy ắp tiếng cười. Tuy không phải là người trưởng fan đầu tiên nhưng Iris là gương mặt nhận được nhiều tình cảm từ các thành viên trong fanclub lẫn ca sĩ Thủy Tiên bởi tính cách hài hước, dễ thương.

Những cặp đôi fan – thần tượng “dính liền khúc ruột” của V-biz - Ảnh 7.

 Iris thường sang nhà Thủy Tiên học hỏi chị nhiều “môn học” nữ công gia chánh.

Những cặp đôi fan – thần tượng “dính liền khúc ruột” của V-biz - Ảnh 8.

 Thủy Tiên và các fan nồng cốt ở Hồ Chí Minh trong sinh nhật mới đây của nữ ca sĩ.

Vốn là người sống khép kín và không giỏi giao tiếp nên Thủy Tiên đã giao 100% trọng trách làm cầu nối với fan cho Iris. Thậm chí, vì quá hiểu ý nhau nên nhiều người trong ê-kip riêng của bà xã Công Vinh thường đùa rằng Iris nên làm trợ lí cho chị Tiên. Chia sẻ về người chị đặc biệt nhiều năm qua, Iris cho biết Thủy Tiên là người rất nhân hậu và hướng thiện. Mỗi khi fc có dịp gặp gỡ, trò chuyện, nữ ca sĩ đều sẵn lòng truyền dạy những kinh nghiệm, đạo lý mà mình học được từ sách Phật. Trong fanclub, từ những cụ lớn tuổi cho đến các em học sinh lớp 8, lớp 9 đều yêu thích các bản nhạc buồn của Thủy Tiên. Minh Hằng – Mỹ Duyên Không có ngày sinh nhật chính thức như nhiều fanclub khác nhưng Minh Hằng Fan’s (gọi tắt là MHF – tên fanclub Minh Hằng) là một trong những cộng đồng fan ấn tượng của V-pop. Trải qua 3 đời trưởng fc, 3 năm trở lại đây, bạn Nguyễn Lê Mỹ Duyên (22 tuổi) là trưởng fc chính thức. 3 năm hoạt động năng nổ, Duyên được mọi người nhận xét là cô bé có năng động, hoạt bát, vui tính và lúc nào cũng dành những điều tốt đẹp nhất cho fc.

Những cặp đôi fan – thần tượng “dính liền khúc ruột” của V-biz - Ảnh 9.

 Minh Hằng và trưởng fc kiêm trợ lý quen thuộc trên mọi nẻo đường.

“Ngoài công việc là trưởng fc, Duyên còn kiêm luôn trợ lý cho chị Hằng. Hàng ngày, Duyên sẽ cập nhật thông tin cho fanpage Minh Hằng, tổng hợp các link báo mạng gửi cho chị Hằng và điều hành, quản lý các bạn fc trong những show diễn” – một thành viên kì cựu và là bạn thân của Duyên trong MHF cho biết.

Những cặp đôi fan – thần tượng “dính liền khúc ruột” của V-biz - Ảnh 10.

 Minh Hằng và MHF trong cuộc thi “Bước nhảy hoàn vũ nhí 2015”.

Không chỉ là thần tượng, Minh Hằng còn là người chị tuyệt vời trong mắt Duyên. Hầu hết những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống Duyên đều chia sẻ với “chị Heo”. Cô bạn còn gọi thần tượng bằng nickname gần gũi, đáng yêu là “Má”. Trước khi trở thành trợ lí, Duyên còn thường xuyên đi xem Minh Hằng diễn ở các tỉnh thành như Biên Hòa, Bình Dương. Chính vì thế, thông tin “người em” bất ngờ qua đời sau tai nạn xe khách vào ngày 12/12 vừa qua đã khiến cho “nữ hoàng khiêu vũ” vô cùng đau lòng. Nữ ca sĩ còn thay ảnh đại diện và ảnh nền facebook sang màu trắng hoàn toàn để tưởng nhớ về cô em gái xấu số. Hari Won – Thanh Tuyền Thành lập khá muộn so với nhiều fanclub khác (1/9/2013) nhưng fc Hari Won nhanh chóng ổn định và ngày càng phát triển với số lượng tăng nhanh theo thời gian. Trải qua 2 đời trưởng fc, hiện tại, Nguyễn Lê Thanh Tuyền (sinh năm 1991) là người trực tiếp thay mặt Hari làm cầu nối và cung cấp thông tin đến các thành viên còn lại. Fanclub Hari có tên gọi “Star Fam” do thần tượng yêu thích các ngôi sao.

Những cặp đôi fan – thần tượng “dính liền khúc ruột” của V-biz - Ảnh 11.

 Tuy rất yêu quý thần tượng nhưng Thanh Tuyền vẫn sẵn lòng kể ra những tật xấu của Hari như xấu tính khi bị…bỏ đói.

Những cặp đôi fan – thần tượng “dính liền khúc ruột” của V-biz - Ảnh 12.

 Hari hạnh phúc trong vòng tay “Star Fam”.

Gần một năm quản lí fanclub, Thanh Tuyền cho biết “Star Fam” có thành phần độ tuổi trải dài từ 7 đến 35. Tất cả các thành viên có một điểm chung là đều yêu quý và xem Hari như một người chị lớn trong gia đình. Thanh Tuyền chia sẻ, bạn học được ở Hari tính trách nhiệm, yêu thương mọi người, sự cố gắng trong mọi việc và đặc biệt là sự mạnh mẽ. Đặc biệt, 4 lời dạy mà cô bạn rất tâm đắt ở thần tượng mình đó là chăm học, chăm làm; ăn uống đầy đủ để giữ gìn sức khỏe; thật thà, thẳng thắn, trung thực và luôn biết yêu thương nhau như người một nhà.

Theo VA /Tri Thức Trẻ