Khán giả Sài Gòn vây quanh Khánh Ly

Nhiều người chụp ảnh với “Nữ hoàng chân đất” khi bà đi dạo ở Đường sách, Nhà thờ Đức Bà…

Khánh Ly dạo chơi ở đường sách Nguyễn Văn Bình, TP HCM nhân dịp vừa về nước thực hiện show kỷ niệm 55 năm ca hát. Một nhóm sinh viên nhận ra bà và chụp ảnh lưu niệm. Các chàng trai cùng bà hát bài “Nối vòng tay lớn” của Trịnh Công Sơn.

khan-gia-sai-gon-vay-quanh-khanh-ly-1

Ở Công viên 30/4, một nhóm du khách vây quanh danh ca. Họ khen bà trẻ hơn so với tuổi 72. “Mọi người vẫn còn yêu nhạc Trịnh Công Sơn và nhận ra tôi. Tôi không lẻ loi khi có nhiều bạn trẻ bên mình”, Khánh Ly kể.

khan-gia-sai-gon-vay-quanh-khanh-ly-2

Danh ca cho biết do công việc bận rộn, bà hiếm khi dạo phố mỗi lần về nước. Lúc thảnh thơi đi dạo, bà giật mình nhận ra Sài Gòn ồn ào, náo nhiệt hơn trước với những tòa nhà chọc trời.

khan-gia-sai-gon-vay-quanh-khanh-ly-3

Với Khánh Ly, Nhà thờ Đức Bà và mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là hai nơi bà đều ghé đến mỗi khi đặt chân về Sài Gòn.

khan-gia-sai-gon-vay-quanh-khanh-ly-4

Giọng ca “Ru ta ngậm ngùi” xem các bức tranh do người khuyết tật vẽ được bày bán ở đường sách Nguyễn Văn Bình.

khan-gia-sai-gon-vay-quanh-khanh-ly-5

Nguyễn Nhật Ánh và Nguyễn Ngọc Tư là hai tác giả văn học bà yêu mến.

khan-gia-sai-gon-vay-quanh-khanh-ly-6

Bà cùng ca sĩ Quang Thành (thứ hai từ trái qua) thăm các nhà thờ, mái ấm trẻ khiếm thị, mồ côi… Đêm nhạc “Vòng tay nhân ái” kỷ niệm 55 năm ca hát của Khánh Ly sẽ diễn ra tại TP HCM ngày 29/9, sau đó là ở Đà Nẵng (ngày 1/10), Huế (ngày 5/10)…

* Khánh Ly hát “Biết đâu nguồn cội”

Tam Kỳ
Ảnh: Quang Thành

Theo VnExpress