Hình ảnh thời trẻ của vợ chồng Chánh Tín

Họ đã ở bên nhau được 40 năm và là cặp song ca ăn ý trên sân khấu ca nhạc một thời.

1-2409-1412124805.jpg

Chánh Tín sinh ra trong gia đình có bố làm võ sư và mẹ là một hoa khôi ở vùng Bạc Liêu. Khi ông còn nhỏ, bố mẹ luôn kỳ vọng ông sẽ trở thành kỹ sư, bác sĩ. Nghe theo lời bố mẹ, tốt nghiệp trung học, Chánh Tín thi vào trường Y khoa nhưng không đậu. Ngược lại, ông có năng khiếu về nghệ thuật như ca hát, vẽ tranh…

2-2044-1412124806.jpg

Trong một lần được yêu cầu hát thay trong chương trình văn nghệ của trường Mạc Đĩnh Chi, Chánh Tín khiến các nữ sinh ‘rung rinh’ khi thể hiện ca khúc ‘Nghìn trùng xa cách’ của nhạc sĩ Phạm Duy. Sau lần đó, Chánh Tín ‘nổi như cồn’ trên mặt báo với nhiều lời khen ngợi và đến tai nhạc sĩ Phạm Duy. Được sự động viên của nhạc sĩ, Chánh Tín bắt đầu khởi nghiệp ca hát. Ông thu hút khán giả bởi ngoại hình điển trai, lãng tử và phong cách trình diễn có chút ‘lẳng lơ’.

3a-3132-1412124806.jpg

Ông gặp được ‘một nửa’ của cuộc đời mình – ca sĩ Bích Trâm – khi cả hai cùng tham gia ban văn nghệ của Đại học Luật.

3-3253-1412124806.jpg

Năm 1973, họ kết hôn và trở thành cặp song ca đình đám tại các tụ điểm ca nhạc nổi tiếng ở Sài Gòn.

4-4201-1412124806.jpg

Năm 1990, khi có thai đứa con thứ hai, Bích Trâm quyết định rời xa sàn diễn, lui về làm hậu phương cho chồng.

5-1466-1412124806.jpg

Trong sự nghiệp của mình, Chánh Tín không chỉ được biết đến với vai trò ca sĩ mà còn là một diễn viên tài năng. Sau khi tham gia bộ phim ‘Ván bài lật ngửa’, tên tuổi ông càng vang xa với vai diễn đại tá Nguyễn Thành Luân. Kể từ đó, Chánh Tín hoạt động song song cả hai lĩnh vực.

6-1756-1412124806.jpg

Những năm sau này, vợ chồng Chánh Tín đầu tư tiền bạc vào làm phim, song mới đây họ lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Thời điểm này tâm lý của hai vợ chồng đã thoải mái hơn khi mọi việc dần được giải quyết ổn thỏa. Ở độ tuổi 60, Chánh Tín – Bích Trâm quyết định trở lại sân khấu ca nhạc để được sống với niềm đam mê thời trẻ.

7-3499-1412124806.jpg

Tối 4/10 tới, họ tái ngộ khán giả bằng liveshow riêng tại phòng trà Tiếng Xưa, TP HCM. Sau đêm nhạc này, họ sẽ biểu diễn vào tối thứ bảy hàng tuần tại phòng trà.

8-4108-1412124806.jpg

Chánh Tín tâm sự, ông đi hát không vì mục đích kiếm tiền hay để nổi tiếng thêm. ‘Ngày đầu tiên tôi tham gia nghệ thuật bằng ca hát thì cuối đời tôi cũng muốn trở lại với nó để rồi ra đi cho thanh thản’.

Hàn Quốc Việt

Theo Ngôi Sao