Dương Cầm đưa vợ con vào Sài Gòn dự họp báo

Nhạc sĩ trẻ ra mắt MV ‘Lũ đêm’ sau khi ca khúc này gây tiếng vang trong một show truyền hình.

Chiều 12/12, nhạc sĩ Dương Cầm có buổi họp báo giới thiệu MV mới tại TP HCM. Anh và vợ con vừa từ Hà Nội vào, chạy thẳng từ sân bay đến địa điểm tổ chức cuộc gặp gỡ báo chí. Tác giả Mong anh về cưới cách đây vài năm, hiện có con trai 18 tháng tuổi. Vợ chồng anh lại chuẩn bị đón con thứ hai. Trong suốt sự kiện, Dương Cầm bận rộn trả lời báo chí, còn bà xã anh chăm sóc cậu con trai nhỏ rất hiếu động.

duong-cam-dua-vo-con-vao-sai-gon-du-hop-bao

Nhạc sĩ Dương Cầm và vợ con.

Nhân dịp này, Dương Cầm giới thiệu MV Lũ đêm do ca sĩ Đông Hùng thể hiện. Đây là ca khúc gây ấn tượng mạnh trong đêm thi thứ tư chủ đề EDM của chương trình Sao đại chiến vào tối thứ sáu vừa qua. Bằng cách kết hợp giữa nhạc EDM và thính phòng, cộng hưởng với tiếng hát Dương Hoàng Yến, đội Dương Cầm đã khiến người xem vô cùng xúc động. Tuy tạo được tiếng vang với giọng ca của Dương Hoàng Yến, nhưng Dương Cầm lại làm MV với phần trình bày của Đông Hùng, vì nam ca sĩ này là người hát ca khúc trước. Dương Cầm cho biết, anh đã trao đổi với Dương Hoàng Yến và cô không thấy có vấn đề gì.

Nam nhạc sĩ cũng không có ý định giữ riêng ca khúc cho Đông Hùng hát, mà bất kỳ ai cũng có thể hát để tạo sự lan toả cho bài hát ý nghĩa này. Khi được hỏi vui, nếu Miu Lê hát thì sao, Dương Cầm đỏ mặt bẽn lẽn: “Nếu vậy thì tốt quá, còn gì bằng”. Cách đây không lâu, nhạc sĩ này vướng ồn ào với Miu Lê bởi phát ngôn cho rằng cô không đủ trình làm ca sĩ. Sự việc bị đẩy đi khá xa khiến cả đôi bên mệt mỏi. Ngay trong buổi họp báo, Dương Cầm cũng thẳng thắn chia sẻ, anh không muốn nhắc gì đến vụ ồn ào này, sợ ảnh hưởng đến tinh thần của ca khúc Lũ đêm mà anh muốn chuyển tải.

Dương Cầm cho biết, khi sáng tác Lũ đêm, anh đã nghĩ đến việc để Đông Hùng hát. “Chúng tôi đã tập luyện thu demo trước đó khá lâu rồi. Khi chuẩn bị phát hành MV này, tôi cũng nghĩ đến sự so sánh của khán giả bởi đây là điều không thể tránh khỏi. Bản thân tôi không so sánh ai hát hay hơn. Dương Hoàng Yến đã làm rất tốt với phần trình diễn ở Sao đại chiến. Chỉ vẻn vẹn trong bốn ngày Yến có thể thuộc và xử lý thành công bài hát hoàn toàn mới và rất khó, tôi đánh giá cao khả năng của Yến. Còn đối với Đông Hùng, là người được tiếp cận bài hát này từ trước, chúng tôi đã thu bản demo nhưng chưa có dịp thu bản hoàn thiện, sau khi tập 4 Sao đại chiến phát sóng, tôi với Đông Hùng gấp rút thực hiện phần thu hoàn chỉnh và quay MV trong vòng 3 ngày. Đông Hùng đã hoàn thiện tới 98% yêu cầu tôi đặt ra”.

duong-cam-dua-vo-con-vao-sai-gon-du-hop-bao-1

Dương Cầm chia sẻ về MV ‘Lũ đêm’.

Chia sẻ về nguồn cảm hứng để viết nên Lũ đêm, Dương Cầm nói: “Khi nhìn thấy hình ảnh một em bé trần truồng nằm trôi giữa dòng nước trong lúc cơn bão khắc nghiệt ập đến tàn phá miền Trung, tôi không thể kìm được xúc động. Hình ảnh đó cứ chập chờn trong tâm trí tôi, thôi thúc tôi trắng đêm để viết nên bài hát này”.

MV do đạo diễn Việt Leo thực hiện, được sử dụng khá nhiều hiệu ứng, kỹ xảo và những tư liệu rất thật về những trận bão lũ mà miền Trung phải hứng chịu vừa qua. “Hy vọng khán giả sẽ đón nhận MV Lũ đêm, cũng như cảm thấy được sự mất mát, đau thương của khúc ruột miền Trung. Tác phẩm Lũ đêm của nhạc sĩ Dương Cầm là một bài hát mà tôi xin được dành tặng hai chữ ‘đỉnh cao'”, ca sĩ Đông Hùng phát biểu.

Hàn Quốc Việt

Theo Ngôi Sao