Cô gái Philippines gây bất ngờ trên sân khấu Vietnam Idol

Janice Phương khoe khả năng hát tiếng Việt ấn tượng trong vòng Gala 2, diễn ra tối 29/7.

co-gai-philippines-gay-bat-ngo-tren-san-khau-vietnam-idol

Janice Phương là thí sinh người Philippines nhưng lấy chồng Việt Nam. Cô sở hữu giọng hát ‘khủng’, nhiều lần được các giám khảo khen ngợi. Tối 29/7, Janice Phương chứng tỏ cho ca sĩ Bằng Kiều và những khán giả vẫn nghi ngờ cô không thể hát được tiếng Việt bằng cách thể hiện ca khúc ‘Đừng yêu’ của Thu Minh rất ấn tượng. ‘Bản chính’ ngồi trên ghế nóng bất ngờ với sự đột phá của cô học trò. Thu Minh nhận xét Janice thông minh trong xử lý ca khúc. ‘Em biết tìm những quãng phù hợp với chất giọng của mình để phiêu và làm mọi thứ rất tự nhiên, tạo nên một phiên bản mới mẻ, thoát khỏi dấu ấn của chị’, nữ ca sĩ nói. Quang Dũng cho rằng cô gái Philippines rất xứng đáng được đi sâu vào những vòng trong vì giọng hát quá đẹp. Bằng Kiều ngắn gọn: ‘Anh chẳng hiểu gì nhưng anh thấy hay. Em đã làm một version khác hẳn Thu Minh’.

co-gai-philippines-gay-bat-ngo-tren-san-khau-vietnam-idol-1

Thu Minh rất phấn khích khi xem cô gái Philippines biểu diễn ca khúc của mình theo một cách mới mẻ, đầy bất ngờ.

co-gai-philippines-gay-bat-ngo-tren-san-khau-vietnam-idol-2

‘Bác sĩ tăng động’ Minh Trị thể hiện ca khúc ‘Ừ thì’ đậm phong cách nhạc kịch. Anh cũng được Thu Minh khen ‘có chất riêng, điên rất duyên’. Bằng Kiều tinh tế chỉ ra nam thí sinh còn vài lỗi nhỏ, chưa đạt 100% độ thành công nhưng cho rằng Minh Trị có thể làm tốt hơn nữa nếu chăm chỉ luyện tập.

co-gai-philippines-gay-bat-ngo-tren-san-khau-vietnam-idol-3

Việt Thắng xuất hiện với ‘cây’ trắng bảnh bao, hát ca khúc ‘Sau tất cả’. Các giám khảo cho rằng tạo hình của anh nhìn rất nam tính, đúng chuẩn ‘soái ca’, giọng hát tình cảm, say đắm. Thu Minh nhất định không cho Việt Thắng nói bất cứ điều gì và cũng không được phép cười vì sợ học trò đánh mất vẻ lạnh lùng đầy thu hút. Bằng Kiều phát biểu: ‘Nghe em hát anh thấy sướng vì em làm được nhiều hơn những gì anh mong đợi. Nhiều người đã cover ca khúc này nhưng anh không thích. Hôm nay nghe em hát anh lại thấy thích’.

co-gai-philippines-gay-bat-ngo-tren-san-khau-vietnam-idol-4

‘Hot boy’ Tùng Dương gây bất ngờ với ca khúc tiếng Anh ‘All of me’. Những tuần trước anh liên tục lọt top nguy hiểm nhưng tuần này có dịp tỏa sáng với chất giọng tình cảm, ấm áp. Đạo diễn Quang Dũng cho rằng Tùng Dương chọn đúng ca khúc phù hợp và thu hút khán giả nhờ cả đôi mắt biết nói. Thu Minh cũng khen chàng trai này hát tốt, biết khi nào cần bỏ nhỏ, khi nào thì thầm nhưng góp ý ánh mắt của anh nên da diết, nồng nàn hơn nữa.

co-gai-philippines-gay-bat-ngo-tren-san-khau-vietnam-idol-5

Thảo Nhi thể hiện ca khúc ‘Rời’ một cách thoải mái, tự tin khác hẳn những đêm thi trước. Các giám khảo vui mừng nhận ra sự thay đổi của cô sau nhiều lần được góp ý. ‘Anh vui vì thấy em tìm lại được chính mình. Chúc mừng em’, Bằng Kiều nói.

co-gai-philippines-gay-bat-ngo-tren-san-khau-vietnam-idol-6

Chàng trai bán bún bò Bá Duy liều lĩnh chọn ca khúc ‘Những ngày đẹp trời’ gắn liền với tên tuổi của giám khảo Bằng Kiều. Giọng hát anh vẫn tròn trịa nhưng bị đánh giá chưa có sự đột phá. Đạo diễn Quang Dũng cho rằng đây là phần thi ít thuyết phục nhất của Bá Duy. Thu Minh nhận xét, nam thí sinh chưa thoát ra khỏi cái bóng của Bằng Kiều. ‘Đây là bước lùi của em’, chị nói.

co-gai-philippines-gay-bat-ngo-tren-san-khau-vietnam-idol-7

Quang Đạt biểu diễn ca khúc ‘Giọt buồn để lại’ vẫn hơi chênh một số nốt. Thu Minh nhận xét, Quang Đạt hát bằng cái đầu nhiều hơn trái tim. ‘Em là một học sinh giỏi, tiết mục của em không có gì để chê nhưng phê thì chưa’, cô nói. Bằng Kiều cũng cho rằng thí sinh này chưa dám bứt phá, vẫn dừng ở mức an toàn.

co-gai-philippines-gay-bat-ngo-tren-san-khau-vietnam-idol-8

Thanh Huyền dự thi với ca khúc ‘Anh không quay về’. Đoạn đầu cô thể hiện tình cảm nhưng mắc lỗi hơi kịch khi thể hiện đoạn rap sau. Đạo diễn Quang Dũng còn góp ý Thanh Huyền nên trang điểm nhẹ thì nhìn sẽ trẻ, tươi hơn. Ngược lại, Thu Minh đánh giá đây là màn trình diễn thành công và khuyên Thanh Huyền cứ giữ phong cách biểu diễn riêng biệt.

co-gai-philippines-gay-bat-ngo-tren-san-khau-vietnam-idol-9

Trà My thất bại trong Gala 2 với ca khúc tiếng Việt ‘Yêu và yêu’. Quang Dũng cho rằng cô hát tiếng Việt không hay bằng tiếng Anh. Thu Minh cũng đánh giá Trà My không tập trung đủ năng lượng để cuốn hút khán giả. Ở cô gái trẻ còn thiếu sự tự tin nên biểu diễn không thành công.

co-gai-philippines-gay-bat-ngo-tren-san-khau-vietnam-idol-10

Trà My rơi nước mắt khi nói lời chia tay chương trình vì nhận được ít tin nhắn bình chọn của khán giả. Các giám khảo cũng không trao vé đi tiếp cho cô.

co-gai-philippines-gay-bat-ngo-tren-san-khau-vietnam-idol-11

Bằng Kiều, Thu Minh và Quang Dũng hào hứng trên ghế nóng đêm Gala 2 Vietnam Idol 2016.

Hương Giang
Ảnh: Maison de Bil

Theo Ngôi Sao