‘Bí mật’ ẩn sau cái tên của loạt nhóm nhạc nam Kpop

Có nhiều ý nghĩa thú vị đằng sau cái tên Big Bang, TVXQ, EXO, Super Junior, 2PM…

Cái tên Big Bang có nguồn gốc từ Big Bang Theory, có nghĩa giống như một “cú nổ lớn” của vũ trụ. Big Bang được kỳ vọng sẽ tạo nên một “vụ nổ” trong ngành công nghiệp âm nhạc và “biến đổi khuôn mẫu của các ngôi sao thần tượng” ngày nay.

TVXQ là từ viết tắt của Tong Vfang Xien Qi (từ Hán Việt có nghĩa là: Đông Phương Thần Khởi). TVXQ là phiên âm tiếng Hán còn DBSK là phiên âm tiếng Hàn. Ở Việt Nam, nhóm có tên gọi là Đông Phương Thần Khởi, nghĩa là Những vị thần đến từ phương Đông.

EXO là chữ viết tắt từ cụm từ Exoplanet – hành tinh ngoài hệ mặt trời. Tên gọi này nhằm ám chỉ EXO là tập hợp 12 chàng trai với phong cách đặc biệt của những “người ngoài hành tinh”.

2PM – 2 giờ chiều – là khoảng thời gian nóng bỏng, hoạt động nhiều và năng động nhất trong ngày. Với cái tên này, các chàng trai nhà JYP mong muốn tạo nên âm nhạc mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng.

Super Junior nói lên khoảng thời gian khi các thành viên còn trẻ và là những thực tập sinh của SM Entertainment. Ngoài ra, cái tên này còn có nghĩa nhóm sẽ được coi là “Super” (mạnh) trong mọi lĩnh vực.

SHINee bắt nguồn từ “Shiny” (tỏa sáng), có nghĩa là những người luôn tỏa sáng trên sân khấu.

2AM – 2 giờ sáng – là khoảng thời gian mọi người thường hồi tưởng lại những việc đã xảy ra trong suốt 1 ngày. Với tên gọi này, 2AM thành lập với mục đích thể hiện những ca khúc mang nhiều cảm xúc sâu lắng và tình cảm.

Beast là cụm từ viết tắt của Boys Of East Standing Tall. Với cái tên này, Beast thể hiện mong muốn trở thành những chàng trai đứng trên đỉnh cao trong ngành công nghiệp âm nhạc châu Á. Cái tên Beast còn được biến thể thành B2ST, cũng là chữ viết tắt của cụm từ “Boys 2 Search For Top” (Các chàng trai tìm kiếm đỉnh vinh quang).

Trong CNBLUE, “CN” là chữ viết tắt của “Code Name”, còn “BLUE” có nghĩa là hình ảnh của mỗi thành viên trong nhóm. “Burning” (thiêu đốt) là biểu tượng của Lee Jong Hyun, “Lovely” (đáng yêu) là Kang Min Hyuk, “Untouchable” (khó chạm tới) là Lee Jung Shin và “Emotion” (cảm xúc) của Jung Yong Hwa.

B1A4 tượng trưng cho nhóm máu của các thành viên, 4 người thuộc nhóm máu A và 1 người (Baro) thuộc nhóm máu B. Ngoài ra, B1A4 còn mang ý nghĩa “Be The One, All For One” (Hãy là một, tất cả vì một người).

Vì khi ra mắt, cả 6 thành viên đều đang ở độ tuổi teen nên Teen Top được đặt tên như hiện tại. Ngoài ra, cái tên này còn mang ý nghĩa là khi 6 chàng trai ở cạnh nhau, họ sẽ tạo ra đỉnh cao thật sự.

FTIsland là viết tắt của “Five Treasure Island” (đảo 5 kho báu) với ý nghĩa mỗi thành viên là một kho báu quý giá.

Theo PV/Đất Việt