Bảo Anh lo lắng vì MV đạt 39 triệu lượt xem có thể bị xoá

Vì sử dụng hai đoạn nhạc mà không xin phép tác giả và đơn vị nắm giữ bản quyền, “Sống xa anh chẳng dễ dàng” đang có nguy cơ bị xoá khỏi YouTube.

Mới đây, đại diện truyền thông của nữ ca sĩ Bảo Anh đăng tải trạng thái về MV cho ca khúc Sống xa anh chẳng dễ dàng. Nội dung chia sẻ khiến nhiều người hâm mộ lo lắng vì có đề cập đến chuyện bản quyền.

Liên lạc với đại diện ê-kíp của Bảo Anh, vị này cho biết MV ca khúc sử dụng hai đoạn nhạc ngắn của tác giả Ivan Torrent mà chưa xin phép đơn vị giữ bản quyền: “Đây là một sai sót mà phía Bảo Anh cảm thấy mình phải có trách nhiệm khi không kiểm tra kỹ lưỡng ngay từ đầu”.

Trước mắt, ê-kíp Bảo Anh đã gửi thư điện tử xin lỗi đến tác giả Ivan Torrent, công ty Epic Elite và đề xuất phương án giải quyết. Trường hợp khả quan nhất, số tiền để mua tác quyền có thể lên đến 10.000 EUR, tương đương 270 triệu đồng.

MV được đầu tư công phu đang có nguy cơ bị gỡ khỏi YouTube.

“Vì công ty đó ở nước ngoài nên quá trình thương thảo sẽ khá lâu. Liên quan đến số tiền bồi thường, vì nó quá lớn nên mình tôi chưa thể trả lời ngay lúc này. Mọi thứ cần bàn bạc thông qua cả ê-kíp để đi đến quyết định cuối cùng”, đại diện của Bảo Anh tiết lộ.

Được biết, kênh YouTube của Bảo Anh đã tắt chức năng kiếm tiền từ MV sau khi nhận được báo cáo từ đơn vị nắm giữ bản quyền hai đoạn nhạc. Câu hỏi đặt ra là: sẽ ra sao nếu Epic Elite không chấp thuận lời xin lỗi từ ê-kíp của nữ ca sĩ Việt Nam?

Trả lời thắc mắc trên, đại diện Bảo Anh buồn bã cho biết: “Nếu YouTube mà gỡ bỏ thì toàn bộ lượt xem của MV coi như mất trắng”.

Trước đó, nam ca sĩ Noo Phước Thịnh chính là người đầu tiên “nếm trải” cảm giác này khi MV đạt 30 triệu lượt xem Chạm khẽ tim anh một chút thôi đã biến mất khỏi YouTube vì lý do tương tự.

Bao Anh lo lang vi MV dat 39 trieu luot xem co the bi xoa hinh anh 2
Noo Phước Thịnh ngậm ngùi chia tay MV gần 30 triệu lượt xem.

Ngay lập tức, Bảo Anh cùng ê-kíp đã có động thái chỉnh sửa phần thông tin bên dưới Sống xa anh chẳng dễ dàng bằng cách bổ sung lời cảm ơn đến nhà soạn nhạc phim Ivan Torrent và dẫn nguồn ở chú thích bên dưới. Đoạn nhạc được xác định lấy từ hai bản hoà âm Icarus và Glimmer Of Hope.

Tuy nhiên, như câu chuyện vừa xảy ra ngày hôm qua, MV của Bảo Anh vẫn đứng trước nguy cơ bị xoá khỏi YouTube tùy theo yêu cầu từ bên nắm giữ bản quyền. Việc gửi lời cảm ơn hay thêm chú thích hoàn toàn không có nghĩa những đoạn nhạc ấy được sử dụng một cách hợp pháp.

Định nghĩa về bản quyền của YouTube:

Bản quyền là một hình thức của luật sở hữu trí tuệ giúp bảo vệ các tác phẩm gốc có quyền tác giả. Điều này đóng vai trò lớn trong việc xác định ai có thể sử dụng nhạc do bạn hay người khác tạo ra cũng như cách bạn kiếm tiền từ nhạc trên YouTube và ngoài YouTube.

Với tư cách là Nghệ sĩ, bạn tập trung nhiều công sức vào việc sáng tác, ghi âm và trình diễn âm nhạc để người hâm mộ thưởng thức. Bản quyền có thể không phải là sân khấu trung tâm nhưng sẽ hữu ích nếu bạn biết chủ đề này và ý nghĩa của chủ đề.

Trong thế giới âm nhạc, có hai loại bản quyền chính:

1. Bản ghi âm đề cập đến bản ghi âm thực, dù được thực hiện trong ga ra hay phòng thu. Bản quyền này có thể được người biểu diễn và nhà sản xuất hay kỹ sư chia sẻ.

2. Sáng tác âm nhạc đề cập đến nhạc và ca từ, có thể viết trên giấy hay ghi lại bằng điện tử. Bản quyền này có thể thuộc về một hoặc nhiều người soạn nhạc và người viết lời.

Trong hầu hết các giao dịch ghi âm, các hãng nhạc thường sở hữu quyền “làm chủ” bản ghi âm, cho phép họ phân phối nhạc và thu thập doanh thu thay mặt Nghệ sĩ của họ.

Ngoài ra, quyền về bản sáng tác nhạc thường được chỉ định cho công ty phát hành đảm nhiệm công việc quản trị và thanh toán cho nhạc sĩ sáng tác bài hát dựa trên phí tác quyền đã thống nhất.

Trong một số trường hợp, Nghệ sĩ có thể thấy rằng video nhạc trên kênh của họ đã bị “xác nhận quyền sở hữu” qua Content ID (công nghệ cho phép chủ sở hữu bản quyền xác định và quản lý nội dung của họ trên YouTube).

Trong hầu hết các trường hợp, xác nhận quyền sở hữu qua Content ID không phải là điều tồi tệ đối với kênh YouTube của bạn; đơn giản đây chỉ là việc chủ sở hữu quyền (như hãng nhạc) phân phối nhạc đến cơ sở dữ liệu Content ID để chúng tôi biết cách xử lý.

Theo Zing