Tác giả “Đôi cánh thiên thần” cho hay, sau những tâm sự của bạn gái về việc chia tay, anh nhận ra nhiều người không ủng hộ chuyện tình cảm của mình.
Lương Bằng Quang và Trương Nhi thường đồng hành ở sự kiện. Ảnh: ED
Lương Bằng Quang nhớ lại, anh và Trương Nhi có hơn 5 năm yêu và gắn bó. Nhạc sĩ gặp nữ diễn viên ở thời điểm cô mới gia nhập showbiz, khi đó, Lương Bằng Quang là nhạc sĩ đã có tên tuổi trong làng giải trí Việt. “Trương Nhi là cô gái xinh đẹp, tốt về tính cách. Chúng tôi có chung sở thích đi du lịch. Đặc biệt, cả hai không có nhiều bạn bè nên khi yêu, dành toàn thời gian cạnh nhau”, anh kể. “Tôi từng lên kế hoạch để đưa Nhi đến gần với âm nhạc. Tôi hỗ trợ cô ấy với vai trò nhà sản xuất nhưng ‘bụt chùa nhà không thiêng’, cả hai thường nảy sinh mâu thuẫn trong lúc làm việc. Có lẽ do chưa thống nhất được điểm chung nên dự án âm nhạc của Nhi vẫn ‘đắp chiếu’ nhiều năm nay”, tác giả Đôi cánh thiên thần nói. Trương Nhi và Lương Bằng Quang hẹn hò từ năm 2009. Tuy nhiên, họ không công khai mối quan hệ với công chúng. Cặp diễn viên – nhạc sĩ nhiều lần từ chối chia sẻ chuyện tình cảm hay nói về nhau trên mặt báo. Lương Bằng Quang sinh năm 1982. Bố là nhạc sĩ Lương Bằng Vinh, mẹ là giáo viên dạy nhạc, anh được xem là có khiếu nhạc từ “trứng nước”. Sau quá trình đi hát, anh chuyển sang viết nhạc từ năm 2002, đến nay đã sáng tác được gần 100 ca khúc. Anh ghi dấu ấn với thị trường nhạc Việt bởi các ca khúc Đôi cánh thiên thần (Lam Trường), Hương tháng riêng (Quang Vinh),Cần một cái tên (Nhật Tinh Anh),… Trương Nhi sinh năm 1990, trước khi được biết đến với vai trò diễn viên, cô từng là người mẫu thời trang, người mẫu nội y. Ngoại hình nổi bật, vóc dáng quyến rũ và lối diễn xuất tự nhiên giúp cô trở thành tên tuổi được chú ý trong làng điện ảnh Việt. Cô từng tham gia loạt phim ăn khách như Nhà có 5 nàng tiên, Tèo em, Âm mưu giày gót nhọn, Chiến dịch chống ế,…