Mỹ Tâm tất bật chạy show sau thông tin mắc chứng ho không thể kiểm soát

‘Hoạ mi tóc nâu’ nhiệt tình biểu diễn trên sân khấu ‘Xuân phát tài 8’ dù đang trong quá trình điều trị bệnh.

Hai ngày trước, Mỹ Tâm khiến khán giả lo lắng khi thông tin cô mắc chứng ho kéo dài vào năm 2017 được nhà thơ Phong Việt tiết lộ. Có thời điểm cô phải nghỉ hát suốt 3 tháng để điều trị bệnh. Trước sự quan tâm của người hâm mộ, Mỹ Tâm đã trấn an rằng, cô hoàn toàn khoẻ mạnh sau thời gian nghỉ ngơi. Dẫu vậy, hiện tại nữ ca sĩ vẫn tiếp tục chữa chứng bệnh này. 

Hai ngày trước, Mỹ Tâm khiến khán giả lo lắng khi thông tin cô mắc chứng ho kéo dài được nhà thơ Phong Việt tiết lộ. Có thời điểm cô phải nghỉ hát suốt 3 tháng để điều trị bệnh. Trước sự quan tâm của người hâm mộ, Mỹ Tâm đã trấn an rằng, cô hoàn toàn khoẻ mạnh sau thời gian nghỉ ngơi. Dẫu vậy, hiện tại nữ ca sĩ vẫn tiếp tục chữa chứng bệnh này.

Bay ra Hà Nội tham gia chương trình Xuân phát tài 8 vào tối 13/1, hoạ mi tóc nâu được đông đảo khán giả vây quanh. Mỹ Tâm rất vui vẻ chụp hình và cám ơn tình cảm của mọi người dành cho mình. 

Bay ra Hà Nội tham gia chương trình ‘Xuân phát tài 8’ vào tối 13/1, ‘hoạ mi tóc nâu’ được đông đảo khán giả vây quanh. Mỹ Tâm rất vui vẻ chụp hình và cám ơn tình cảm mà mọi người dành cho mình.

Diện cây trang phục màu hồng nhạt, Mỹ Tâm thể hiện những ca khúc gây sốt trong thời gian qua như Người hãy quên em đi, Muộn màng là từ lúc... 

Diện cây trang phục màu hồng, Mỹ Tâm thể hiện những ca khúc gây sốt trong thời gian qua như ‘Người hãy quên em đi’, ‘Muộn màng là từ lúc’…

Cô còn tâm sự rằng: Trong tình yêu không nhìn cái đẹp bằng bề ngoài mà từ bên trong. Mọi thứ xung quanh không ý nghĩ gì, chúng ta hãy sống, chiến đầu để không hối hận.

Cô còn tâm sự: “Trong tình yêu không nên nhìn cái đẹp qua bề ngoài mà phải từ bên trong. Mọi thứ xung quanh không ý nghĩ gì, chúng ta hãy sống, chiến đấu để không hối hận”.

Lệ Quyên khoe vóc dáng thon thả trong bộ đầm bó sát khi khoe giọng da diết với Người đi đi ngoài phố, Xin thời gian qua. 

Lệ Quyên khoe vóc dáng thon thả trong bộ đầm bó sát khi cất giọng da diết hát ‘Người đi ngoài phố’, ‘Xin thời gian qua mau’.

Thanh Hà chọn bộ cánh hở táo bạo giữa thời tiết mùa đông Hà Nội. Chị chọn nhạc phẩm Mong manh tình về để gửi tặng đến hơn 4.000 khán giả. 

Thanh Hà chọn bộ cánh hở táo bạo giữa thời tiết mùa đông Hà Nội. Chị chọn nhạc phẩm ‘Mong manh tình về’ để gửi tặng đến hơn 4.000 khán giả.

Ca sĩ Nguyễn Hưng mang tới màn vũ đạo sôi động qua ca khúc Hãy cho tôi.

Ca sĩ Nguyễn Hưng mang tới màn vũ đạo sôi động qua ca khúc ‘Hãy cho tôi’.

Quang Lê trình bày Hoa sứ nhà nàng, Chuyến tàu đêm. 

Quang Lê trình bày ‘Hoa sứ nhà nàng’, ‘Chuyến tàu đêm’.

Phương Mỹ Chi được khán giả Hà Nội tán thưởng khi hát Còn thương rau đắng mọc sau hè, Chờ người. 

Phương Mỹ Chi được khán giả Hà Nội tán thưởng khi hát ‘Còn thương rau đắng mọc sau hè’, ‘Chờ người’.

Noo Phước Thịnh khuấy động không khí với hai nhạc phẩm Những ngày xuân rực rỡ, Cause I love you.

Noo Phước Thịnh khuấy động không khí với hai nhạc phẩm ‘Những ngày xuân rực rỡ’, ‘Cause I love you’.

Chương trình Xuân phát tài 8 tối qua còn có sự tham gia của nhiều danh hài của hai miền Bắc - Nam. NSƯT Hoài Linh - Chí Tài cùng nghệ sĩ trẻ Trung Ruồi, Minh Tít, Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Đạt mang đến tiếng cười và cả giọt nước mắt với tiểu phẩm có chủ đề gia đình. Ông Tư (Hoài Linh) sống côi cút trong iện dưỡng lão, chỉ biết tìm niềm vui bên những người bạn già cùng cảnh ngộ. 

Chương trình ‘Xuân phát tài 8’ tối qua còn có sự tham gia của nhiều danh hài của hai miền Bắc – Nam. NSƯT Hoài Linh – Chí Tài cùng nghệ sĩ trẻ Trung Ruồi, Minh Tít, Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Đạt mang đến tiếng cười và cả giọt nước mắt với tiểu phẩm về chủ đề gia đình. Ông Tư (Hoài Linh) sống côi cút trong viện dưỡng lão, chỉ biết tìm niềm vui bên những người bạn già cùng cảnh ngộ.

Xuân Hinh, Quang Thắng và Thanh Thanh Hiền kết hợp trong tiểu phẩm do Cù Trọng Xoay viết kịch bản. Ở miền Tây hoang dã, cao bồi già Cối (Xuân Hinh) và bà chủ quán rượu Thanh Thanh Hiền luôn chờ đợi lời thổ lộ tình cảm của nhau. Nhiều năm tháng trôi qua, cả hai vẫn gặp gỡ nhưng không dám nói lên lòng mình. Cuối cùng cậu con trai (Quang Thắng) đã là cầu nối để họ bày tỏ tình yêu. 

Xuân Hinh, Quang Thắng và Thanh Thanh Hiền kết hợp trong tiểu phẩm do Cù Trọng Xoay viết kịch bản. Ở miền Tây hoang dã, cao bồi già Cối (Xuân Hinh) và bà chủ quán rượu Thanh Thanh Hiền luôn chờ đợi lời thổ lộ tình cảm của nhau. Nhiều năm tháng trôi qua, cả hai vẫn gặp gỡ nhưng không dám nói lên lòng mình. Cuối cùng cậu con trai (Quang Thắng) đã là cầu nối để họ bày tỏ tình yêu.

Công Lý, Vân Dung Tự Long lại kể câu chuyện về ngày Tết. Tự Long vào vai ông sếp mới về hưu 3 tháng, hàng ngày dọn dẹp nhà cửa để chờ những nhân viên cũ đến chúc Tết. Thế nhưng, sự chờ đợi những điều trong quá khứ ấy lại khiến ông gặp nhiều tình huống ngang trái, dở khóc, dở cười.

Công Lý, Vân Dung Tự Long lại kể câu chuyện về ngày Tết. Tự Long vào vai ông sếp mới về hưu 3 tháng, hàng ngày dọn dẹp nhà cửa để chờ những nhân viên cũ đến chúc Tết. Thế nhưng, sự chờ đợi những điều trong quá khứ ấy lại khiến ông gặp nhiều tình huống ngang trái, “dở khóc, dở cười”.

Ảnh: Thành Đạt, Minh Tâm

Quỳnh Như

Theo Ngôi Sao