Chàng trai Khmer hát bolero tiếp tục được Ngọc Sơn ưu ái

Trong vòng Đối đầu của Thần tượng bolero, “ông hoàng nhạc sến” tiếp tục chọn Thạch Phay đi tiếp dù trong đội còn rất nhiều giọng hát hay khác.

Tối 27/4 trong tập 8 Thần tượng Bolero, team Ngọc Sơn đã cống hiến cho khán giả những tiết mục đặc sắc và hấp dẫn. Bên cạnh đó, anh Ba cũng nói lời chia tay với 4 thí sinh đầu tiên và cùng đội hình của mình chuẩn bị bước vào vòng thi Quyết đấu sắp tới. Mở đầu đêm thi, cặp đôi Thạch Phay – Đắc Long thể hiện ca khúc Tôi mất người yêu.
Chang trai Khmer hat bolero tiep tuc duoc Ngoc Son uu ai hinh anh 2
Cả hai thí sinh đều là giọng ca chưa từng học qua nhạc lý, chỉ hát bằng bản năng và cảm xúc. Giọng ca Khmer Thạch Phay với chất giọng truyền cảm kết hợp cùng sự từng trải của Đắc Long mang đến cảm xúc rất mới cho ca khúc quen thuộc này. Đôi nam thí sinh nhận được nhiều lời khen từ phía các HLV. Đặc biệt, Quang Lê và Đàm Vĩnh Hưng còn làm Ngọc Sơn “đau đớn” và “bể tim” khi chia nhau mỗi người chọn một thí sinh.
Chang trai Khmer hat bolero tiep tuc duoc Ngoc Son uu ai hinh anh 3
Mang đậm màu sắc team Ngọc Sơn và để lại ấn tượng mạnh mẽ trong vòng Đối đầu là cặp Đình Toàn – Phương Liên. Kết hợp qua ca khúc Duyên kiếp, Đình Toàn khoe chất giọng hay và lạ, còn Phương Liên truyền cảm hòa cùng bản phối mới mẻ.
Chang trai Khmer hat bolero tiep tuc duoc Ngoc Son uu ai hinh anh 4
Kết thúc phần trình diễn, giọng ca Tình lỡ nhận xét bản hoà âm quá hay, thí sinh nữ hát tốt còn chàng trai dù có giọng vang nhưng vài câu hát chưa chính xác. Đồng ý kiến, Mr. Đàm cho rằng từ đầu đến cuối, Đình Toàn hát giống nhau nên làm mất đi sự hoàn hảo. “Ông hoàng nhạc sến” Ngọc Sơn chia sẻ anh là người phân phối làn hơi “ăn khách” của Đình Toàn, còn Phương Liên là người Quảng Trị nhưng hát ra âm sắc bolero.
Chang trai Khmer hat bolero tiep tuc duoc Ngoc Son uu ai hinh anh 5
Phan Diễm – Bá Hòa trình diễn ca khúc Đừng nói xa nhau, nhạc phẩm được đông đảo khán giả yêu thích. Cách thể hiện tình cảm cùng sự kết hợp giữa hai giọng ca đầy cảm xúc mang đến không gian lãng mạn và đậm chất bolero.
Chang trai Khmer hat bolero tiep tuc duoc Ngoc Son uu ai hinh anh 6
HLV Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ: “Anh Bá Hòa có phong thái rất bình tĩnh, hình ảnh, màu sắc của thần tượng Ngọc Sơn. Phan Diễm có tố chất bolero dư thừa trong giọng hát, chỉ cần một thời gian nữa em sẽ rất ngọt ngào”. Ngược lại, giọng ca Đập vỡ cây đàn cho rằng Phan Diễm có giọng hát nằm ở cấp độ dễ thương còn nam thí sinh mới có chất giọng đặc biệt hơn.
Chang trai Khmer hat bolero tiep tuc duoc Ngoc Son uu ai hinh anh 7
Cuối cùng là phần thi của cặp đôi Ngọc Huyền – Bằng Chương, cả hai được giám đốc âm nhạc Minh Vy đánh giá cao khả năng hát nhạc Nam Bộ và xem đây là sự lựa chọn đúng của HLV Ngọc Sơn. Cặp đôi thể hiện ca khúc Câu hát tình quê mộc mạc, giản dị nhưng vô cùng ngọt ngào.
Chang trai Khmer hat bolero tiep tuc duoc Ngoc Son uu ai hinh anh 8
 Quang Lê góp ý Bằng Chương có chất giọng đẹp nhưng biểu diễn hơi nhiều, thiếu chất bùi trong giọng hát. Ngược lại, Đàm Vĩnh Hưng cho biết thích cách diễn của Bằng Chương. Nữ ca sĩ Lệ Quyên bày tỏ khao khác được hát dân ca Việt Nam sau phần thi này. HLV Ngọc Sơn khen Bằng Chương hát rất hoàn hảo còn Ngọc Huyền thật sự tỏa sáng
Chang trai Khmer hat bolero tiep tuc duoc Ngoc Son uu ai hinh anh 9
Cuối đêm thi, 8 thí sinh cùng bước ra sân khấu lắng nghe kết quả. Sau khi suy nghĩ, HLV Ngọc Sơn quyết định chọn Đắc Long, Bằng Chương, Hồng Liên, Thạch Phay đi tiếp và nói lời chia tay Phan Diễm, Bá Hòa, Ngọc Huyền và Đình Toàn.

Phương Giang

Theo Zing