Nguyễn Thị Loan trượt top 10 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế

Đại diện Việt Nam dừng ở Top 20 trong chung kết Miss Grand International 2016 đang diễn ra tại Las Vegas, Mỹ.

Chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2015 diễn ra tối 25/10 (giờ địa phương) với sự tham gia của 75 thí sinh. Top 10 của cuộc thi gồm Hoa hậu Hàn Quốc (nhờ giải phụ “Thí sinh được bình chọn nhiều nhất”) và các đại diện Indonesia, Peru, Philippines, Ukraine, Mỹ, Macau, Bahamas, Puerto Rico, Thái Lan.

nguyen-thi-loan-vao-top-20-hoa-hau-hoa-binh-quoc-te

Nguyễn Thị Loan vào top 20 Miss Grand International 2016.

Trước đó, MC Brian Joseph White công bố Top 20, trong đó có Nguyễn Thị Loan của Việt Nam. Ngoài Nguyễn Thị Loan, top 20 còn có các đại diện của Jamaica, Bahamas, Thái Lan, Ukraine, Tây Ban Nha, Mexico, Bồ Đào Nha, Venezuela, Mỹ, Malaysia, Cuba, Peru, Australia, Puerto Rico, Indonesia, Tahiti, xứ Wales, Philippines và Macau.

Sau khi danh sách Top 20 được công bố, các người đẹp bước vào phần thi áo tắm. Nguyễn Thị Loan tự tin bước ra sân khấu trong bộ bikini đỏ.

nguyen-thi-loan-vao-top-20-hoa-hau-hoa-binh-quoc-te-1

Sau màn trình diễn, MC công bố hai giải phụ tiếp theo. Thí sinh Bahamas được trao giải Thí sinh trình diễn Bikini đẹp nhất. Hoa hậu Hàn Quốc được nhận giải Thí sinh được bình chọn nhiều nhất.

Sau màn chào hỏi của các thí sinh, ban tổ chức công bố các giải phụ của cuộc thi. Giải Trang phục dân tộc được trao cho đại diện Indonesia.

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế khởi động từ năm 2013. Dù khá “trẻ” so với nhiều đấu trường nhan sắc, cuộc thi mau chóng thu hút sự chú ý của khán giả khắp thế giới. Hiện tại, Miss Grand International được xếp cùng top các cuộc thi nhan sắc quốc tế gồm Miss Universe, Miss World, Miss International và Miss Supranational. Thông điệp chính của cuộc thi là “Ngừng chiến tranh và bạo lực”.

Năm 2016, Miss Grand International diễn ra ở Las Vegas, Mỹ. Năm ngoái, cuộc thi được tổ chức ở Bangkok, Thái Lan. Ban đầu, người đẹp Anea Garcia – đến từ Cộng hòa Dominica – đoạt vương miện Miss Grand International 2015. Tuy vậy, đến tháng 3/2016, ban tổ chức cuộc thi quyết định tước bỏ vương miện của cô với lý do cô “không hoàn thành nghĩa vụ và làm theo các hợp đồng thỏa thuận với ban tổ chức”. Á hậu 1 Claire Elizabeth Parker – người Australia – được chọn thay thế.

Minh Anh

Theo VnExpress