Nghệ sĩ Thanh Hằng thay Ngọc Huyền ngồi ghế nóng cuộc thi cải lương

Nghệ sĩ Thanh Hằng thay Ngọc Huyền ngồi ghế nóng Đường đến danh ca vọng cổ mùa 2 bên cạnh hai gương mặt quen thuộc là Kim Tử Long và Thoại Mỹ.

Chương trình Đường đến danh ca vọng cổ mùa 2 chuẩn bị lên sóng với sự trở lại của hai HLV Kim Tử Long và Thoại Mỹ. Ở vị trí ghế nóng còn lại có sự thay đổi, cụ thể, nghệ sĩ cải lương Thanh Hằng sẽ thay nghệ sĩ Ngọc Huyền dẫn dắt các thí sinh “đối đầu” với hai đội còn lại.

Nữ nghệ sĩ cải lương gạo cội cho biết từ lâu cô đã rất tâm đắc với format của chương trình và rất vui khi được đồng hành trong mùa 2. Tuy lần đầu tham gia chương trình nhưng nữ nghệ sĩ quyết tâm tìm kiếm và mài dũa những “viên ngọc sáng” trong dòng nhạc cải lương để cạnh tranh cùng các đội chơi.

Nghệ sĩ Thanh Hằng thay Ngọc Huyền ngồi ghế nóng Đường đến danh ca vọng cổ mùa 2 bên cạnh hai gương mặt quen thuộc là Kim Tử Long và Thoại Mỹ.

Kim Tử Long bày tỏ niềm vui khi có thể tiếp tục tham gia chương trình ý nghĩa, mang đậm bản sắc dân tộc. Bằng kinh nghiệm “chinh chiến” ở mùa trước, nam nghệ sĩ chia sẻ sẽ có những chiến thuật mới trong việc rèn luyện các thí sinh và cạnh tranh với các đội còn lại.

Riêng NSƯT Thoại Mỹ – HLV giành chiến thắng của mùa 1 cho biết rất háo hức khi được gặp lại những khán giả ái mộ chương trình. Đặc biệt, được ngồi “ghế nóng” cùng HLV Thanh Hằng và Kim Tử Long là điều khiến chị cảm thấy phấn khích và mong chờ từng ngày để được “chạm trán” công bằng.

Nghe si Thanh Hang thay Ngoc Huyen ngoi ghe nong cuoc thi cai luong hinh anh 2
Bộ ba quyền lực tâm huyết với việc truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm cho các nghệ sĩ trẻ.

Đường đến danh ca vọng cổ là chương trình tìm kiếm những tài năng trong lĩnh vực cải lương, vọng cổ. Chương trình được tổ chức với mục tiêu gìn giữ, tôn vinh và phát triển loại hình âm nhạc truyền thống của dân tộc dưới một hình thức mới sinh động, lôi cuốn và mới mẻ hơn.

Mùa 1 kết thúc với chiến thắng của Thu Vân – thí sinh của của HLV Thoại Mỹ. Ngoài ra, chương trình cũng giới thiệu nhiều gương mặt tiềm năng như Á quân Dương Văn Gàn, Á quân  Minh Trí, cô đào Thanh Tâm, “ngựa chiến” Bùi Trung Đẳng, chàng đầu bếp Văn Nguyên, Phương Cẩm Ngọc, Lê Hậu…

Tuy nhiên, mùa đầu tiên cũng dính ồn ào “bỏ thi” của thí sinh đội Ngọc Huyền trong đêm chung kết. Do không thống nhất được bài thi với huấn luyện viên, thí sinh Ngọc Quyền dù được đánh giá khá cao vẫn quyết định rút lui, nhường quyền chinh phục ngôi vị quán quân cho thí sinh khác.

Tập 1 Đường đến danh ca vọng cổ mùa 2 sẽ chính thức lên sóng vào lúc 20h30, thứ Sáu (6/10) trên kênh HTV7.

**

Nữ nghệ sĩ Thanh Hằng thuộc thế hệ thứ tư của đại gia đình Hai Núi – Tư Hélène, một trong năm đại gia đình nghệ sĩ gạo cội. Thừa hưởng gen nghệ thuật từ gia đình, Thanh Hằng chứng tỏ bản thân là một nghệ sĩ đa tài. Chị có thể vào vai xuất sắc tất cả các thể loại tuồng như đào mùi, đào lẳng mùi, đào độc, lẳng độc, vai mụ và cả trong lĩnh vực tấu hài.

Năm 1991, Thanh Hằng đoạt huy chương vàng giải diễn viên xuất sắc Trần Hữu Trang với vai diễn trong Truyền thuyết về tình yêu với vai nữ vương.

Năm 1997, chị đoạt giải Mai Vàng danh giá với vở Duyên kiếp của soạn giả Hoàng Song Việt và giải Diễn viên hay nhất trong năm do báo Tuổi trẻ tổ chức cùng năm.

Những năm sự nghiệp thăng hoa, Thanh Hằng được mời hát, thu rất nhiều video tuồng cải lương xã hội, tuồng Hồ Quảng và cải lương tuồng cổ.

Bất ngờ vào năm 2001, cô đào đắt show nhất nhì thời điểm đó buông bỏ công danh để sang Australia, chọn cuộc sống bình lặng bên các con.

Đúng 15 năm sau, qua sự giới thiệu của danh hài Hoài Linh, nghệ sĩ Thanh Hằng được mời về Việt Nam làm giám khảo một game show dành cho trẻ em. Từ đó, chị mới có nhiều dịp tái ngộ và phục vụ khán giả.

Phương Giang

Theo Zing