Khương Ngọc lần thứ 2 đoạt giải nhất ‘Gương mặt thân quen nhí’

Tiết mục cả hai hoá trang thành Pharrell Williams có điểm số cao nhất. Tập 5 của chương trình ‘Gương mặt thân quen nhí 2015’ phát sóng đúng dịp Halloween nên chương trình hứa hẹn sẽ mang không khí sinh động từ ngay những phút phỏng vấn thí sinh trước giờ lên sóng. Ở tập này, 6 cặp thầy – trò tiếp tục thể hiện khả năng bắt chước các nghệ sĩ nổi tiếng ở trong và ngoài nước. Tuần trước, Khánh Ngọc và Gia Quý đã giành giải nhất tuần với trích đoạn cải lương xúc động. Sang tập 5, họ lại hoá thân thành bản sao của ca sĩ Tuấn Hưng. Khương Ngọc và bé Ben (Hoàng Quân) lại cải trang thành Pharrell Williams. khuong-ngoc-lan-thu-2-doat-giai-nhat-guong-mat-than-quen-nhi truc-tiep-tap-5-guong-mat-than-quen-nhi-1 Hai chú cháu Khương Ngọc – Hoàng Quân mở màn cho tập 5 với màn cải trang thành Pharrell Williams với ‘Happy’, bài hát có 700 triệu lượt nghe. Trong tiết mục, Khương Ngọc hoá thân thành hình tượng nhân vật Gru của phim ‘Kẻ trộm mặt trăng’ và chỉ đảm nhận phần diễn phụ hoạ cho cậu học trò. truc-tiep-tap-5-guong-mat-than-quen-nhi-2

Hoàng Quân rất tự tin vừa hát vừa nhảy, khuấy động không khí của chương trình.

truc-tiep-tap-5-guong-mat-than-quen-nhi-3

Mỹ Linh rất thích tiết mục này bởi bé Ben được có thể thoải mái, làm chủ sân khấu và toả sáng. Giám khảo Hồng Vân đánh giá cao sự hy sinh của Khương Ngọc. Riêng bé Ben đã hát bài rất gần với chất giọng của cậu bé. Chị nói: “Đây là bài hát nổi tiếng nên nếu con hát không giống sẽ rất dễ bị phát hiện. Con đã cố gắng hát giống phiên bản chính”.

truc-tiep-tap-5-guong-mat-than-quen-nhi-4

Thúy Uyên và Trang Thư thể hiện hình ảnh của ca sĩ Trang Nhung trong ca khúc ‘Tiếng đàn ta lư’. Cặp thầy – trò mặc trang phục bộ đội giản dị.

truc-tiep-tap-5-guong-mat-than-quen-nhi-5

Diva nhạc Việt nhận xét, đây là bài hát khó nên Trang Thư khá căng thẳng khi biểu diễn. Cô bé hài hước giải thích, ca khúc có tông cao nên cô bé phải rướn người lên để hát. “Mỗi lần tập ở nhà cô Thúy Uyên con đều buồn cười nên cô nói con đừng nhìn vào gương tập nữa mà cứ nhìn vào bếp của cô mà hát. Cho nên bây giờ lên sân khấu con cũng tưởng tượng cô Mỹ Linh là cái chảo, chú Hoài Linh là cái nồi và cô Hồng Vân là cái nồi cơm điện”, Trang Thư cười nói.

Danh hài Hoài Linh dí dỏm “Con nói chú là cái nồi cơm điện là thương chú lắm rồi”. Mỹ Linh trêu Hoài Linh: “Đâu có, anh giống cái thớt nhựa, nó mỏng mỏng thế này”. Danh hài tiếp lời: “Đâu, thế thì cô phải nói tôi là cái mâm mới đúng. Nói chung, Trang Thư nói chú là cái nồi là ưu ái lắm rồi. Riêng Thúy Uyên thì em luôn không ngừng sáng tạo. Đối với anh, phần biểu diễn hôm nay như vậy là đủ đẹp rồi. Hôm nay hai cô cháu rất mạo hiểm khi chọn bài hát này”.

Giám khảo Hồng Vân chia sẻ, Trang Thư rất may mắn khi được Thuý Uyên hướng dẫn. Chất giọng của Trang Nhung mượt mà, cao vút, phần giả thanh của Trang Thư giống như phiên bản chính.

truc-tiep-tap-5-guong-mat-than-quen-nhi-6

Cặp thí sinh tiếp theo là Lan Phương và Minh Khang. Cả hai hoá thân thành nhóm Chelsea với liên khúc tiếng Nga ‘Kalinka – Kachusa’.

truc-tiep-tap-5-guong-mat-than-quen-nhi-7

Giám khảo Hồng Vân khiến nhiều người bất ngờ khi hát tiếng Nga theo tiết mục của Lan Phương – Minh Khang. Tuy nhiên, chị thật thà bộc bạch, mình chỉ hát đại thôi, chứ người Nga nghe đảm bảo là không hiểu. Hồng Vân còn vui nhộn nói một tràng tiếng Nga khiến khán giả trường quay có nhữn

g giây phút cười thoải mái. “Các bạn hát bài này làm tôi ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lòng. Lúc đó tui cũng ốm và xinh xắn như vậy đó. Bây giờ hết rồi, vạn ngày thật dài của chúng ta có những phôi pha. Với tiết mục này bé Khang có một hình ảnh rất khác, con còn đẹp trai hơn chú nhân vật phiên bản chính”, Hồng Vân cười thích thú.

Mỹ Linh nhận xét theo đúng phong cách Mỹ khi chỉ nói rằng rất thích tiết mục này. Riêng Hoài Linh thì tâm sự, thời nhỏ, mỗi lần lớp tập văn nghệ vẫn thường chọn bài hát này vì nó dễ tập và vui nhộn. Anh nói: “Tôi là người quê nên hồi đó hay bị bắt nhái, phải nhảy như vậy để chụp nó chứ. Người ta gọi là chụp ếch đó”. Đánh giá về tiết mục, Hoài Linh cho rằng, Minh Khang rất tiềm năng nhưng chưa chọn được nhân vật phù hợp.

truc-tiep-tap-5-guong-mat-than-quen-nhi-8

Công chúa út của chương trình cùng Phan Ngọc Luân hoá trang thành Mr.T trong bài hát ‘Bản sắc Việt Nam’. Cả hai rap bằng giọng Bắc khá ngộ nghĩnh

truc-tiep-tap-5-guong-mat-than-quen-nhi-9

Sau khi kết thúc tiết mục, ban giám khảo đã quá ‘sợ hãi’ đến nỗi phải bỏ trốn vì khả năng bắt chước thành thục của Bảo Ngọc. Cả ba vị giám khảo đều thú nhận rằng họ đã dồn hết ánh mắt ngưỡng mộ và căng tai ra để nghe xem nội dung của bài hát là gì. Phần biểu diễn kết thúc, Bảo Ngọc còn vô tư biểu diễn những khả năng của mình khiến khán giả cả phòng quay đều thích thú như: đưa chân lên uốn dẻo, xoạc ngang, xoạc dọc, gạt giò và biểu diễn cơ bắp.

truc-tiep-tap-5-guong-mat-than-quen-nhi-10

Giám khảo Hồng Vân nói, chị phải căng lỗ tay ra nghe mới nghe hét được bài hát. Chị không nghĩ cô bé 7 tuổi có thể thuộc một bài rap dài như thế. “Trí nhớ của con tốt quá. Đã vậy, con vừa hát, vừa nhảy, vừa bắt chước chú đó, con siêu quá rồi”. Danh hài Hoài Linh không nhận ra hình ảnh của cô bé Cần Thơ trong tiết mục này. Riêng Mỹ Linh khâm phục khả năng nắm chắc nhịp của Bảo Ngọc Diva khen: “Bình thường chị ấy hay đùa giỡn nhí nhố vậy nhưng khi vào vai thì vô cùng tập trung, vai Nam Bộ ra Nam Bộ, vai Rap rất Hiphop, sau đó chị ấy lại trở về một đứa trẻ con. Thật sự cháu rất thông minh. Tôi mừng vì cặp đôi này ngày càng tỏa sáng”.

truc-tiep-tap-5-guong-mat-than-quen-nhi-11

Tuần này, Nam Cường và Phương Mỹ Chi bắt chước Engelbert Humperdinck khi thể hiện ca khúc ‘Quando Quando Quando’. Cả hai mặc vest chỉn chu, hát giọng trầm giống hệt phiên bản gốc.

truc-tiep-tap-5-guong-mat-than-quen-nhi-12

Hồng Vân đánh giá, cả hai đều có giọng hát hay nên bài hát nào cả hai cũng không bị chênh giọng. “Cô tự hỏi không biết chú Nam Cường hoá thân thành ai cũng giống hết. Mỹ Chi thì không giống bằng bản gốc, nhưng phong thái con lại rất giống. Cô không đòi hỏi quá nhiều vì con quá hay”.

truc-tiep-tap-5-guong-mat-than-quen-nhi-13

Mỹ Linh cho rằng, phần trình diễn rất gần với nhân vật. Chị ghi nhận cố gắng của Phương Mỹ Chi khi cô bé ngày càng mạnh dạn thể hiện bản thân hơn.

truc-tiep-tap-5-guong-mat-than-quen-nhi-14

Cặp thí sinh cuối cùng ở tập 5 là Khánh Ngọc – Gia Quý. Cả hai thử thách bản thân khi thể hiện ‘Vũ điệu thần tiên’ của Tuấn Hưng. Gia Quý tâm sự, chất giọng của Tuấn Hưng rất khác biệt, vừa khàn vừa khoẻ nên cậu bé đã phải gằn giọng xuống để tập.

truc-tiep-tap-5-guong-mat-than-quen-nhi-15

Mỹ Linh cho biết, cả hai đã nghiên cứu rất kỹ Tuấn Hưng nên khi hát hơi căng thẳng, thậm chí giống ca sĩ gốc từ điệu nhếch mép, nhấc micro. Giám khảo Hoài Linh đánh giá cao sự cố gắng của Gia Quý nhưng anh khuyên, cậu bé nên tập phát âm cho chuẩn giọng Bắc và khi giao lưu phải giao lưu hết mình. Về vũ đạo, Gia Quý nhảy dẻo hơn cả Tuấn Hưng. Nghệ sĩ Hồng Vân thì cho rằng, Gia Quý có thể làm tốt hơn và thử thách Tuấn Hưng không khó so với cậu bé.

Ngô Kién Huy làm khách mời trong tập 5. Anh thể hiện ca khúc về người mẹ 'Lời ru một đời'.

Ngô Kién Huy làm khách mời trong tập 5. Anh thể hiện ca khúc về người mẹ ‘Lời ru một đời’.

khuong-ngoc-lan-thu-2-doat-giai-nhat-guong-mat-than-quen-nhi-16

Ở tập 5, Hoàng Quân – Khương Ngọc lần thứ hai đoạt giải nhất tuần với tổng điểm 36. Cả hai nhận được phần thưởng trị giá 100 triệu đồng. Với kết quả này, cặp thầy – trò vươn lên dẫn đầu sau 5 tuần thi với tổng điểm 150.

Quỳnh Như Ảnh: Hoàng Uyên

Theo Ngôi Sao