Bangkok Post: Hương Giang muốn đổi thay cho người chuyển giới

Bangkok Post – tờ báo tiếng Anh uy tín của Thái Lan vừa có bài viết đặc biệt về tân Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 Hương Giang và hành trình đến vương miện của cô, cũng như những kỳ vọng cho cộng đồng người chuyển giới ở Việt Nam.

Hương Giang trên báo Bangkok Post ngày 17-3

Mở đầu bài viết có tựa đề Bringing home tolerance (Mang về nhà sự bao dung) đăng ngày 17-3, tác giả nhìn lại khoảnh khắc người đẹp đến từ Việt Nam trong chiếc đầm đỏ kiêu sa rạng ngời, được xướng tên cho ngôi vị hoa hậu tại đêm chung kết cuộc thi ở Pattaya, trong tiếng vỗ tay vang dội cả khán phòng nhà hát Miss Tiffany’s Show.

Với chiến thắng này, Hương Giang trở thành người Việt Nam đầu tiên đoạt được vương miện này. Tân hoa hậu được người hâm mộ và truyền thông vây quanh trên sân khấu, nhưng hình ảnh khiến nhiều người xúc động nhất là khi Hương Giang hạnh phúc ôm cha mẹ mình.

Mẹ Giang hôn má cô, cha Giang xúc động nâng vương miện lên với nụ cười và ánh mắt tự hào. Trước đó, họ từng là những người không chấp nhận chuyện con trai mình “muốn làm con gái”.

Trong một cuộc phỏng vấn sau đêm đăng quang, cô gái sinh ra và lớn lên ở Hà Nội đã có những giây phút trải lòng về hành trình đầy chông gai của mình.

“Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã không bao giờ nghĩ mình là con trai. Tôi đã từng có lần mơ thấy mình mặc đầm đuôi cá, tay cầm micro. Khi tỉnh dậy, tôi nhận ra mình muốn được như vậy, được lớn lên và ‘trở thành’ một cô gái – một cô gái tốt và xinh đẹp”, Hương Giang tâm sự.

Tuy nhiên, từ buổi ban đầu đó, Hương Giang đã vấp phải sự phản đối từ chính cha mẹ mình.

Họ không chấp nhận tôi. Tôi đi Thái Lan chuyển giới một mình. Đó là chuyện hết sức nguy hiểm và đau đớn. Lúc đó tôi tự hỏi tại sao gia đình lại không ở bên con cái, khi con cái cần họ nhất?

Hương Giang xúc động kể lại quãng thời gian khó khăn của cuộc đời cô.

Bangkok Post: Hương Giang muốn đổi thay cho người chuyển giới - Ảnh 4.

Hương Giang lúc đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 tại Thái Lan – Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, sự phản đối không cản được Giang theo đuổi ước mơ của mình, cô tham gia các show truyền hình đình đám như Vietnam Idol, Dancing With The Stars, giành chiến thắng chương trình truyền hình thực tế The Amazing Race Vietnam mùa thứ 3 năm 2014.

Hiện tại, ở Việt Nam, Hương Giang được biết đến là một ca sĩ, người nổi tiếng và thần tượng của nhiều người với trang Facebook chính thức có gần 500.000 người theo dõi.

“Sau này cha mẹ tôi đã xin lỗi tôi, khi họ nhận ra rằng tôi vẫn có thể thành công và trở thành người tốt bất kể giới tính của tôi là gì. Từ đó, họ luôn ủng hộ và động viên tôi”, Hương Giang phấn khởi chia sẻ.

Tại cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế, Hương Giang gây ấn tượng và giành chiến thắng phần thi Tài năng bằng màn trình diễn ca khúc Hush Hush nổi tiếng từng được nhóm The Pussycat Dolls thể hiện.

Ngoài ra, cô còn là thí sinh có video tự giới thiệu nổi tiếng nhất tại cuộc thi với hơn 261.000 lượt xem trên YouTube.

Bangkok Post: Hương Giang muốn đổi thay cho người chuyển giới - Ảnh 5.

Hương Giang tại cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 – Ảnh: Reuters

Tôi muốn mọi người cho người chuyển giới một cơ hội để họ có thể mạnh mẽ hơn, có thể làm việc và đến trường như người bình thường. Nếu bạn muốn hạnh phúc, người chuyển giới cũng muốn hạnh phúc.

Bangkok Post trích phát biểu của Hương Giang.

Hương Giang không ngại bày bỏ hy vọng chiến thắng của cô sẽ giúp làm rõ hơn sự hiện diện của người chuyển giới trên thế giới này, đặc biệt là ở Việt Nam.

Theo nhận định của Bangkok Post, những năm gần đây, quyền lợi của người chuyển giới ở Việt Nam đã có sự cải thiện.

Tuy nhiên, theo Hương Giang, một trong những vấn đề mà người chuyển giới ngày nay vẫn gặp phải là chuyện đi làm, luật pháp vẫn chưa bảo vệ người chuyển giới khỏi nạn kỳ thị.

“Phải nói rằng cuộc sống có thể rất khó khăn cho người chuyển giới. Phụ nữ chuyển giới muốn mình trông giống như phụ nữ, họ muốn để tóc dài và mặc váy, nhưng nếu làm vậy họ không thể đến trường được, họ không thể có được công việc tốt, nhiều người trong số họ phải làm việc trên đường phố”, Giang nói.

“Nếu cả thế giới có thể thấy một người Việt chuyển giới như tôi thành công, tại sao không cho người chuyển giới Việt Nam một cơ hội?” cô tâm tư.

Bangkok Post: Hương Giang muốn đổi thay cho người chuyển giới - Ảnh 7.

Hương Giang tại một sự kiện của cộng đồng LGBT năm 2013 – Ảnh: Ngọc Đông

Ở Việt Nam, việc trở thành hoa hậu chuyển giới không phải là chuyện được tất cả mọi người chấp nhận.

“Tôi không phải hoa hậu chuyển giới ở nước mình, tôi là ca sĩ. Nhưng tôi sang đây mang theo ước mơ của mình, hy vọng rằng người chuyển giới có thể có công việc và cuộc sống tốt hơn”, Giang bày tỏ.

Cô cũng mong muốn có thêm các cuộc thi, hoạt động dành cho người chuyển giới ở Việt Nam, hy vọng mọi người dù là giới tính nào cũng có thể kết hôn, có được công việc tốt và cải thiện chất lượng sống của mình.

Bản thân cô, Hương Giang cho biết sẽ có kế hoạch làm hết sức mình để mọi người cởi mở tư duy và chấp nhận cộng đồng người chuyển giới.

Bangkok Post: Hương Giang muốn đổi thay cho người chuyển giới - Ảnh 8.

Bangkok Post đã dành 4 trang để đăng bài về Hương Giang

Một số hình ảnh của Hương Giang tại cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 qua ống kính của hãng thông tấn Reuters của Anh:

Bangkok Post: Hương Giang muốn đổi thay cho người chuyển giới - Ảnh 9.
Bangkok Post: Hương Giang muốn đổi thay cho người chuyển giới - Ảnh 10.
Bangkok Post: Hương Giang muốn đổi thay cho người chuyển giới - Ảnh 11.
Bangkok Post: Hương Giang muốn đổi thay cho người chuyển giới - Ảnh 12.
Bangkok Post: Hương Giang muốn đổi thay cho người chuyển giới - Ảnh 13.

 NGỌC ĐÔNG (theo Bangkok Post)

Theo Tuổi Trẻ