“Vua nhạc sàn” Lương Gia Huy: ca sĩ đắt show lưu diễn hải ngoại

Lương Gia Huy là một trong số những ca sĩ đắt show lưu diễn hải ngoại. Chỉ riêng trong năm nay Lương Gia Huy đã có hai chuyến lưu diễn Mỹ, một chuyến hát phục vụ khán giả kiều bào Canada. Và nếu không có gì thay đổi sang tháng 11, anh lại tiếp tục bay show. Vừa đi diễn có thêm một khoản cát sê kha khá, kết hợp du lịch đó đây…là những lý do khiến nhiều nghệ sĩ chạy show nước ngoài. Tuy nhiên, 1001 nẻo đường chạy show hải ngoại của nghệ sĩ Việt lắm niềm vui và cũng không ít nỗi buồn. Thường thì nghệ sĩ Việt đi lưu diễn ở nước ngoài thường háo hức vì được kiều bào đón nhận nồng nhiệt hơn, anh có nhớ cảm xúc lần đầu đi diễn là năm nào và đã được tiếp đón ra sao không anh Lương Gia Huy? Là một ca sĩ hay bay show thường xuyên, khi nhận được rất là nhiều lời mời của các bầu show hải ngoại, cảm giác bay show trong tôi vẫn rất vui và tràn đầy nhiệt huyết, hứng thú. Được gặp gỡ nhiều người khán giả mới ở một đất nước mới, môi trường sống hoàn toàn khác biệt nên tôi rất thích và tò mò muốn khám phá nơi đây. Kỷ niệm lần đầu sang Mỹ của tôi là cuối năm 2006, tôi đã có mặt ở Mỹ, cùng thời điểm đó có ca sĩ Lưu Việt Hùng. Trước đó lớp thế hệ sang Mỹ định cư đợt đầu như: anh Bằng Kiều, Thu Phương, Huy MC. Riêng Huy và Lâm Hùng, Châu Gia Kiệt, Lâm Vũ… và một số anh em ca sĩ khác sang Mỹ đợt 2 thì chọn con đường đi đi về về vẫn thích hơn. Hát được cả 2 nơi là sự lựa chọn của những người bạn thân anh em nghệ sĩ đồng nghiệp chúng tôi. 1 Về sự tiếp đón thì khán giả Việt Kiều rất nhiệt tình với các ca sĩ từ Việt Nam sang. Nếu có yêu cầu hát thêm cũng không nề hà gì khi khán giả yêu cầu những bài hit ở Việt Nam mà họ yêu cầu tôi hát thêm, một đêm có thể hát được gần 20 bài là chuyện bình thường. Huy xác định đã không hát thì thôi, đã lên sân khấu là phải “Cháy hết mình”. Mình hát vì khán giả đã mua vé đến ủng hộ mình, trong đầu đừng nghĩ đến chuyện gì khác thì sẽ được mọi người yêu quý hơn. Trung bình 1 năm anh đi lưu diễn bao nhiêu lần, mỗi chuyến đi sẽ kéo dài mấy tháng và anh thường làm gì khi chưa tới ngày diễn? Một năm Huy bay show ít nhất cũng 2 lần. Và nhiều nhất khoảng hơn 10 lần, mỗi chuyến đi có khi từ 2 tuần, có khi hơn cả tháng theo yêu cầu của bầu show. Những ngày rảnh rỗi Huy thường đi tham quan đất nước, chụp hình, shopping và giao lưu với bà con Việt Kiều vì chỉ có cuối tuần mới đi chạy show. Mỗi lần bay nội địa bên Mỹ thường thời gian ngồi trên máy bay có khi từ vài tiếng đến khi cả ngày, di chuyển rất là xa khi đi từ Bang này sang Bang kia. Nên cũng chiếm mất nhiều thời gian.

2

Có nghệ sĩ cho rằng việc đi lưu diễn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn hát trong nước chưa kể khi về có thể hét giá catxe cao với bầu show trong nước, thực hư chuyện này ra sao, thưa anh? Tùy theo người thôi, có người thích show up thể hiện. Riêng Huy thì trước sau vẫn như một, hát ở đâu cũng là hát phục vụ khán giả yêu quý mình. Họ có yêu quý mình thì mình mới được hát, khán giả đi đông thì bầu show mới trả catxe cao được. Ai hét giá và thích thể hiện là quyền của mỗi người, còn bầu show họ cũng nhìn theo khán giả mà trả tiền catxe thôi. Tính Huy hay nói thẳng nói thật. 3 Có nghệ sĩ ngôi sao khi được mời đi lưu diễn…bỗng dưng phát bệnh ngôi sao đòi hỏi nhiều yêu cầu, Lương Gia Huy nghĩ sao về những trường hợp này? Đây là căn bệnh thường kỳ của một số nhỏ tầm nhận thức hạn hẹp của một số ngôi sao trẻ mới nổi. Có 1-2 bài hit hay phát sinh ra 1-2 hiện tượng scandal gì đó để gây sự chú ý. Riêng Huy nghĩ đi bằng con đường này thường không bền chỉ 1-2 năm rùi mất hút. Bản thân mình Huy chỉ muốn học hỏi những ngôi sao có thành tích trên 10 năm tham gia nghệ thuật mà vẫn được mọi công chúng khán giả yêu thích và hâm mộ như: Ngọc Sơn, Đan Trường, Cẩm Ly, Lý Hải …v..v. Nghệ sĩ cũng như người thường ai cũng đến lúc phải già­ không thể trẻ mãi được. Dù lớp sóng sau có ào lên sóng trước thì “Phong độ là nhất thời, Đẳng cấp là vĩnh cửu”. Nổi tiếng được đã khó giữ được sự nổi tiếng còn khó hơn. Huy nhớ mãi lời mẹ nuôi Kim Ngọc đã từng dạy: “Sống có đức thì mặc sức mà ăn con à”

4

 Lương Gia Huy chạy show trong và ngoài nước rất nhiều nhưng gần như vắng mặt trong các buổi biểu diễn lớn. Anh không sợ điều này khiến khán giả đánh giá mình thấp hơn? Lương Gia Huy biết nếu chịu khó xuất hiện trên truyền hình hoặc các chương trình lớn thì sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, thời gian qua mình bị cuốn theo guồng chạy show, thành một thói quen khó bỏ. Nếu mỗi tuần không được xuống tỉnh giao lưu với khán giả, mình cảm thấy bứt rứt trong người, nhớ cái không khí thân thiện và cuồng nhiệt ở đó. Mặc dù âm thanh ánh sáng và quy mô không thể bằng những buổi biểu diễn ở thành phố lớn nhưng bạn biết đấy, khán giả ở đâu cũng rất tình cảm. Sự nồng nhiệt đó luôn khiến mình muốn trở lại sau mỗi đêm diễn.

5

Nhiều người chọn tham gia các chương trình truyền hình thực tế, đóng phim … để hâm nóng tên tuổi. Có bao giờ anh thử sức ở lĩnh vực này? Trước đây mình từng tham gia một số ít chương trình truyền hình thực tế. Tuy nhiên, bản thân Huy không có nhiều đam mê, và hình như cũng không có duyên với những lĩnh vực này. Do đó thời gian tới, mình vẫn tiếp tục đầu tư tốt hơn cho âm nhạc. Các lĩnh vực khác có thể sẽ tham gia nếu có cơ hội, nhưng chủ yếu là cho vui thôi (cười).

600

Chiêu bài nghệ sĩ tố nhau tạo scandal có lẽ không còn gì là mới trong showbiz Việt thế nhưng khi nghệ sĩ vì …1001 lý do để tố nhau. Theo Lương Gia Huy suy nghĩ như thế nào về điều này? Có người nói với Huy sao làm nghệ sĩ không gây chiêu trò gì để được nổi tiếng hơn vậy. Huy thì nghĩ khác, mỗi người đều có một hướng đi riêng, gây chiêu trò được cái là mọi người biết đến nhanh chóng, nhưng độ bền thì có lẽ không có tồn tại lâu. Trong câu này ứng với câu: “Cái gì bạo phát rồi cũng bạo tàn” Cảm ơn anh về buổi trò chuyện thú vị này. Chúc anh thành công hơn nữa trong sự nghiệp ca hát của mình.

Kế Vương