Vũ Cát Tường: ‘Là người tạo ra xu hướng thay vì chạy theo đám đông’

 Nữ ca sĩ bước ra từ The Voice chia sẻ quan điểm về âm nhạc cũng như hình ảnh mà cô muốn hướng tới, đồng thời khẳng định sẽ cố gắng tạo nên xu hướng khác biệt cho riêng mình.

Với xuất phát điểm là Á quân The Voice 2013, Vũ Cát Tường được công chúng thừa nhận cả khả năng ca hát lẫn sáng tác. Cô được coi là một trong số không nhiều ca sĩ trẻ có chuyên môn cao và nghiêm túc với nghệ thuật.

Vũ Cát Tường từng 4 lần được đề cử và một lần giành giải Cống hiến. Tháng 7/2017 cô tiếp tục được vinh danh tại VTV Awards ở hạng mục Ca sĩ ấn tượng. Tới đây, cô vinh dự được đề cử ở hạng mục Nghệ sĩ nữ xuất sắc nhất (Best Female Artist) tại V Live Awards. Có thể nói trong 4 năm qua chưa khi nào Vũ Cát Tường được nhắc đến nhiều như năm 2017.

Luôn tự nhận mình là một người có cá tính mạnh, Vũ Cát Tường chưa khi nào ngần ngại bày tỏ một cách thẳng thắn quan điểm làm nghề. Cô từng nói sẽ không sáng tác chỉ cho đám đông, cô cũng tuyên bố muốn tạo ra đám đông của riêng mình. Tuy nhiên đằng sau vẻ ngoài cá tính và những phát ngôn mạnh mẽ ấy vẫn có những góc khuất khó giãi bày của một người nghệ sĩ.

Gặp gỡ Zing.vn, Vũ Cát Tường mở lòng bày tỏ về những góc khuất, những khó khăn về tâm lý mà cô từng gặp phải cũng như cách cô vượt qua để trở lại sân khấu với năng lượng tích cực như hiện tại.

 Từng trải qua thời gian khó khăn và mệt mỏi

– Chị vừa phát hành ca khúc Come Back Home với hai hình ảnh trái ngược: nữ tính và tomboy quen thuộc thường thấy. Chị nảy ra ý tưởng này như thế nào?

– Tôi tự chọn ý tưởng đó. Ban đầu tôi và ê-kíp chia làm 2 luồng ý kiến, một bên ủng hộ ý tưởng này của tôi, một bên lại nghi ngờ không biết tôi thật sự muốn làm hay không.

– Come Back Home là ca khúc lấy hình ảnh một người nghệ sĩ mệt mỏi phía sau ánh hào quang. Bản thân chị đã từng trải qua những cảm giác như vậy chưa?

– Tôi từng trải qua những cảm giác tương tự như thế. Vào năm 23 tuổi, tôi luôn có cảm giác không muốn gặp bất kì ai. Khi ấy tôi luôn tự hỏi ngày mai thức dậy mình sẽ làm gì.

Tới thời điểm này tôi đã gia nhập showbiz được 4 năm. Tuy nhiên thực ra tôi có một năm nghỉ ngơi vào thời điểm 23 tuổi ấy. Tôi không ra được sản phẩm nào cũng không có hoạt động bất cứ gì.

Năm đó tôi nghĩ mình bị trầm cảm, không có bạn, không có ê-kíp và không có bất kì ai để chia sẻ. Ở ngưỡng tuổi đó rồi, tôi không muốn mình bất cứ chuyện gì cũng quay về tìm mẹ vì vậy tôi một mình im lặng giữ kín.

Vũ Cát Tường từng trải qua qua cảm giác cô đơn và không biết phải làm gì trong tương lai.

– Câu chuyện về việc nam ca sĩ Hàn Quốc quyên sinh vì trầm cảm gây xôn xao thời gian gần đây. Chị có suy nghĩ thế nào về góc tối trong đời sống của những người hoạt động nghệ thuật?

– Ai cũng có một giai đoạn và một góc tối của riêng mình, cho dù là làm bất cứ công việc gì. Và tôi cho rằng mỗi giai đoạn tuổi tác đều sẽ có một thời gian mà bất kì ai cũng tự hỏi mình là ai mình sống để làm gì, tại sao mọi thứ lại quay lưng với mình.. Ở cương vị một nghệ sĩ thì áp lực đó còn lớn hơn, vì nhất cử nhất động của bạn công chúng đều theo dõi.

Và nghệ sĩ cũng là người trao đi năng lượng tích cực cho người khác, vì vậy không thể để lộ cho người khác biết mình kiệt sức hay yếu đuối. Những nghệ sĩ dù mệt cỡ nào, thì khi bước lên sân khấu cũng vẫn phải cười và trao đi năng lượng cho khán giả. Chính vì vậy, công việc này của chúng tôi có thể nói là khắc nghiệt.

– Hoạt động nghệ thuật đã 4 năm, chị đã đối diện và vượt qua những ý kiến tiêu cực về mình như thế nào?

– Tôi nhận không ít ý kiến trái chiều. Mỗi lần ra sản phẩm, ra MV mới đều có người hỏi tôi là trai hay là gái, thậm chí bình luận không hay. Và người ta không hề nghĩ những lời đó lại đang làm tổn thương một người. Ngoài chuyện đó ra, thì âm nhạc của mình cũng là một điều khiến tôi nhận nhiều ý kiến khác nhau từ phía công chúng.

Thời mới làm nghề, tôi không giỏi trong giao tiếp vì là một sinh viên ngành nghiên cứu kĩ thuật. Và cứ như thế khán giả hỏi tôi là sao tôi lạnh lùng thế, sao tôi chảnh vậy…

Dần dần, tôi nhận ra rằng khi mình làm việc liên tục để nhận lại và trao đi những năng lượng tích cực thì những điều đó, những ý kiến trái chiều đó không còn quan trọng với mình nữa.

Tôi nhận ra một điều rằng những ý kiến đó sẽ trở thành thử thách cho công việc, xem mình có đủ vững vàng để theo đuổi con đường này hay không.

‘Tôi muốn tạo ra đám đông của chính mình’

– Nằm trong nhóm những ca sĩ trẻ tự sáng tác, chị nghĩ đâu điểm khác biệt trong các ca khúc của mình để khán giả nghe là nhận ra âm nhạc của Vũ Cát Tường?

– Mỗi nhạc sĩ đều có câu chuyện của riêng mình và kể những câu chuyện khác nhau qua tác phẩm. Các tác phẩm được sáng tác ra giống như một lăng kính của tác giả. Và cái khác của tôi chính là tôi có lăng kính nhìn đời của riêng mình. Điều này nghe tác phẩm của Vũ Cát Tường là có thể nhận thấy.

– Chị có cảm thấy mâu thuẫn khi từng nói rằng không muốn chỉ sáng tác cho đám đông, nhưng thực tế công chúng nghe nhạc lại chính là số đông?

– Không hề mâu thuẫn. Ý tôi khi nói như vậy tức là tôi không đi theo gu âm nhạc của đám đông, theo cách có sẵn dòng nhạc thịnh hành đó chỉ cần sáng tác ăn theo thì có thể thành hit có thể kiếm tiền.

Tư duy của tôi là tôi muốn tạo ra đám đông của chính mình. Tôi đi hướng đó và sẽ kéo theo đám đông về hướng của mình. Tôi muốn là người tạo xu hướng chứ không muốn trở thành người chạy theo những xu hướng khác.

Vu Cat Tuong: 'La nguoi tao ra xu huong thay vi chay theo dam dong' hinh anh 2
“Tôi muốn tạo ra đám đông của chính mình”.

Dần dần mọi người sẽ thấy đám đông của tôi đông lên, nhưng là đám đông hòa theo theo cá tính âm nhạc của tôi chứ không trộn lẫn với cá tính của người khác.

– Tại sao chị hiếm khi kết hợp sáng tác với nhạc sĩ khác, hoặc thể hiện những ca khúc do người khác biên soạn?

– Tôi có hát nhiều tác phẩm của người khác khi diễn tại các minishow. Nhưng để nói dự án cá nhân với các ca khúc độc lập thì có lẽ do tôi chưa có duyên kết hợp với nhạc sĩ khác.

Sản xuất nhạc theo nhóm ở nước ngoài rất thịnh và rất ít người sáng tác cá nhân. Nhưng ở Việt Nam thì việc đó chưa được phổ biến, tôi nghĩ có lẽ là do thói quen làm việc độc lập có sẵn. Sau này nếu có cơ hội cùng sáng tác với nhạc sĩ khác thì tôi rất sẵn lòng hợp tác.

– Phải chăng chị sợ mất “chất” nếu kết hợp cùng người khác?

– Tôi nghĩ kể cả khi kết hợp thì cái “chất” đó sẽ rõ hơn chứ không mờ đi. “Chất” của mình nằm ở trong phong thái, trong cử chỉ và trong giọng hát. Tôi muốn cho thấy không phải Vũ Cát Tường chỉ nổi bật khi hát nhạc của chính mình mà kể cả khi đặt tôi ở một tình thế khác, một gu nhạc khác thì tôi vẫn là chính tôi.

– Hình ảnh nữ tính sẽ theo chị trong thời gian tới hay đây chỉ là hình ảnh thay đổi nhất thời để tránh nhàm chán sau thời gian dài khán giả đã quen với Vũ Cát Tường tóc ngắn nam tính?

– Tomboy là một từ chung chung để nói về con người thôi. Trong năm 2018 tôi sẽ theo đuổi phong cách unisex. Khán giả sẽ không đoán trước được Vũ Cát Tường sẽ như thế nào, mặc váy hay mặc suit, nữ tính hay nam tính…

Có thể thời gian qua người khác thấy tôi nữ tính hơn, nhưng tôi thấy mọi chuyện về phong cách vẫn còn có điểm thú vị và gây bất ngờ ở tương lai.

‘Tôi thỏa mãn với những thành quả mình đạt được’

– Chị suy nghĩ thế nào về mức độ thành công của bản thân hiện nay, đặc biệt từ sau khi giành giải Ca sĩ ấn tượng tại VTV Awards 2017?

– Tôi rất thoả mãn với tất cả những thành quả mình đạt được. Từ kế hoạch phát hành ca khúc mới, tổ chức buổi diễn quy mô 5.000 người, ra dòng sản phẩm riêng… tôi đều đã hoàn thành.

Vu Cat Tuong: 'La nguoi tao ra xu huong thay vi chay theo dam dong' hinh anh 3
Nữ ca sĩ cho biết cô cảm thấy khán giả đã dần coi mình là một nghệ sĩ giải trí có chuyên môn cao.

Và để đánh giá mức độ thành công thì tôi nhận thấy đây là năm đầu tiên khán giả nhìn nhận tôi như một nghệ sĩ giải trí, nhưng là nghệ sĩ có tính chuyên môn.

Để trở thành người nghệ sĩ mang yếu tố giải trí đòi hỏi nhiều yếu tố, ví dụ như bản lĩnh trình diễn hay sức hút sân khấu…

Đó là những điều mà tôi phải cố gắng có được để tự tin đứng trên sân khấu. Tôi cảm thấy tới cuối năm nay khán giả đã công nhận tôi ở lĩnh vực này thay vì chỉ là một ca sĩ lặng lẽ hát nhạc của chính mình.

– Chị đánh giá các hoạt động trong năm qua của mình đã đủ ấn tượng để giành giải thưởng này hay chưa?

– Vào thời điểm được trao giải tôi chưa làm đêm nhạc, cũng chưa hoàn thành các kế hoạch cá nhân khác. Vậy nên tôi nghĩ rằng thay vì đong đếm xem thành tích có ấn tượng hay không thì giải thưởng được trao cho tôi bằng việc đánh giá quãng đường tôi đã trải qua từ trước tới nay.

Từ khi ra khỏi The Voice đến nay tôi đã có nhiều hoạt động, đã cho ra các sản phẩm, đã làm huấn luyện viên chương trình tuyển chọn giọng ca nhí 2 năm liên tiếp… Tôi nghĩ là bản thân có cái để lại ấn tượng và có điểm đáng để tự hào.

Vu Cat Tuong: 'La nguoi tao ra xu huong thay vi chay theo dam dong' hinh anh 4
Khi nói về Bảo Anh, Hari Won, Đông Nhi, cô khẳng định: “Ai cũng đẹp và nữ tính hơn tôi”.

– Được đề cử Nghệ sĩ nữ xuất sắc nhất tại V Live Awards, chị cảm thấy phần trăm chiến thắng của mình là bao nhiêu?

– Giải thưởng này là do fan bình chọn, nên câu này có lẽ phải hỏi người hâm mộ mới đúng. Ví dụ nếu các bạn fan đặt mục tiêu muốn giúp tôi có được giải thưởng đó thì họ sẽ cố gắng bình chọn. Mà fan của tôi thì vốn rất thương tôi.

– Chị nghĩ ai là đối thủ chính của chị trong các ứng viên cùng hạng mục là Hari Won, Bảo Anh, Đông Nhi?

– Tôi không nghĩ được chuyện ai là đối thủ của ai. Tôi chỉ biết các bạn ấy ai cũng đẹp và nữ tính hơn tôi rất nhiều. (Cười)

****

Vũ Cát Tường là một nữ ca sĩ, nhạc sĩ có khả năng sáng tác đa dạng các thể loại như: R&B, Alternative Rock, Blues, Pop, Ballad, Neo-soul. Vũ Cát Tường là Á quân cuộc thi “Giọng Hát Việt” mùa thứ 2 (2013). Sau cuộc thi, cô đã ra mắt những ca khúc đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc như “Đông”, “Vết mưa”. Cô từng nhận được 4 đề cử và thắng 1 lần tại giải Cống hiến. Vũ Cát Tường đảm nhận vai trò huấn luyện viên trong “Giọng Hát Việt Nhí” mùa thứ 4.

    • Ngày sinh: 02/10/1992
    • Chiều cao: 1.60 m
    • Album: Vol 1 Giải mã (2014)
    • Ca khúc tiêu biểu: Đông, Vết mưa, Yêu xa, Mơ, Phai, Cô gái ngày hôm qua

      Bạn có biết: Vũ Cát Tường tốt nghiệp loại giỏi của khoa Kỹ thuật Y Sinh, trường Đại học Quốc tế (ĐHQG TP.HCM)
      .

Nghiêm Ngọc

Ảnh: Bá Ngọc

Theo Zing