Việt Nam không có đại diện tại Hoa hậu Hoàn vũ 2014

Trần Ngọc Nhật, Giám đốc Công ty Hoàn vũ cho biết, Công ty đã quyết định không cử đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm nay.

Cuộc thi sắc đẹp được đánh giá là hấp dẫn nhất hành tinh: Hoa hậu Hoàn vũ (HHHV) 2014 sẽ chính thức diễn ra vào tháng 1/2015 tại Miami, nước Mỹ với gần 90 gương mặt đại diện cho các vùng quốc gia, lãnh thổ trên thế giới. Nhưng chỉ vài tiếng đồng hồ gần đây, vị trí của Việt Nam trên trang chủ của HHHV đã được gỡ bỏ.

Việt Nam không có đại diện tại Hoa hậu Hoàn vũ 2014 - 1

Danh sách đại diện các nước tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2014 không có tên Việt Nam

Ông Trần Ngọc Nhật, Giám đốc điều hành Công ty Hoàn vũ cho biết, Công ty đã quyết định không cử đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm nay.

Hoa hậu Hoàn vũ được biết đến là một trong những cuộc thi lớn và hấp dẫn nhất hành tinh, thu hút sự quan tâm của đông đảo độc giả trên toàn cầu. Việc Việt Nam bỏ ghế trống trong mùa thi năm nay đã khiến cho người hâm mộ không khỏi bất ngờ và thất vọng.

Trước đó, việc chọn đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi luôn là đề tài “nóng” trong dư luận. Rất nhiều gương mặt sáng giá bước ra từ các cuộc thi sắc đẹp uy tín được dự đoán sẽ lọt vào “mắt xanh” của công ty có thẩm quyền như: Hoa hậu Việt Nam 2008 Trần Thị Thùy Dung, Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo, Á hậu 1 Hoa hậu Thể Thao Thế giới Phạm Hương, Hoa hậu Đại dương 2014 Đặng Thu Thảo, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Trần Huyền My, Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Lâm Diễm Trang…

Việt Nam không có đại diện tại Hoa hậu Hoàn vũ 2014 - 2

Việt Nam không có đại diện tại Hoa hậu Hoàn vũ 2014 - 3

Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo, Hoa hậu Việt Nam 2008 Trần Thị Thùy Dung đều là những ứng cử viên sáng giá

Trao đổi với phóng viên về lý do bỏ ghế trống trong cuộc thi, ông Trần Ngọc Nhật chia sẻ: “Sau một thời gian nỗ lực tìm kiếm ứng viên cho cuộc thi năm nay, chúng tôi không chọn được thí sinh phù hợp để tham gia cuộc thi.

Những gương mặt có danh hiệu tại các cuộc thi trong nước đều có những ưu điểm phù hợp với tiêu chí của cuộc thi đó, và đáp ứng được điều kiện đã nêu trong nghị định 79 của Chính phủ, nhưng chưa thực sự phù hợp để dự thi HHHV. Hoa hậu Hoàn vũ đề cao vẻ đẹp gợi cảm, nóng bỏng, nét quyến rũ, cuốn hút và khả năng trình diễn của các thí sinh chứ không phải một vẻ đẹp ngây thơ, non nớt.

Anh cũng cho biết, có rất nhiều người đẹp đáp ứng được các tiêu chí của HHHV nhưng lại không phù hợp với các cuộc thi trong nước nên không giành được danh hiệu cao để đủ điều kiện xin cấp phép dự thi.

Anh bày tỏ hy vọng sẽ sớm có sự xuất hiện một cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam với những tiêu chí tương tự HHHV quốc tế để lựa chọn được đại diện phù hợp nhất tham dự đấu trường nhan sắc sôi động bậc nhất thế giới này. “Có như vậy thì mới không bị “sót” những thí sinh phù hợp tiêu chí mà không được cấp phép.” – Anh nhận định.

Một số gương mặt từng được đông đảo công chúng kỳ vọng sẽ được lựa chọn làm đại diện của Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2014:

Việt Nam không có đại diện tại Hoa hậu Hoàn vũ 2014 - 4

Việt Nam không có đại diện tại Hoa hậu Hoàn vũ 2014 - 5

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Trần Huyền My

Việt Nam không có đại diện tại Hoa hậu Hoàn vũ 2014 - 6

Việt Nam không có đại diện tại Hoa hậu Hoàn vũ 2014 - 7

Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Lâm Diễm Trang

Việt Nam không có đại diện tại Hoa hậu Hoàn vũ 2014 - 8

Á hậu 1 Hoa hậu Thể Thao Thế giới Phạm Hương

Điểm a, khoản 1 điều 22 Nghị định 79/2012 NĐ – CP ngày 5/10/2012 của chính phủ về biểu diễn nghệ thuật quy định: Điều kiện và thủ tục cấp giấy phép cho thí sinh dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế là “Đã đạt danh hiệu chính tại các cuộc thi người đẹp, người mẫu trong nước“.

Hoài Thu

Theo Dân Việt