Vẻ đẹp lai của các mỹ nhân Nhật Bản

Saya Ichikawa, Meisa Kuroki, Rie Miyazawa… là những “bông hồng lai” hoạt động trong làng giải trí Nhật.

s2-1440644656_660x0

Rie Miyazawa sinh năm 1973, có mẹ người Nhật Bản, bố người Hà Lan. Cô chụp ảnh, đóng quảng cáo từ năm 11 tuổi. Rie Miyazawa nhiều lần giành giải diễn viên xuất sắc nhờ các phim Peony Pavilion, The Twilight Samurai, Pale Moon

Meisa Kuroki sinh năm 1988, mang hai dòng máu Nhật Bản – Panama. Cô hoạt động với vai trò diễn viên, ca sĩ, người mẫu.

Meisa Kuroki là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm lớn.
Rosa Kato sinh năm 1985, có mẹ người Nhật Bản, bố người Italy.
Người đẹp từng đóng Tokyo Tower, Unfair: The Movie
Rola sinh năm 1990, có bố người Bengal, mẹ mang hai dòng máu Nhật – Nga.

Người đẹp mới đây xác nhận sẽ tham gia phim Hollywood – Resident Evil: The Final Chapter.

Người mẫu Saya Ichikawa mang hai dòng máu Mỹ – Nhật.
Cô gây ấn tượng với đôi mắt to cùng bờ môi cong.

Ariana Miyamoto có bố mang dòng máu châu Phi, mẹ thuần Nhật. Cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản hồi tháng 3.

Nhiều khán giả lo ngại với gương mặt “Tây”, Ariana Miyamoto không thể đại diện cho nhan sắc Nhật ở cuộc thi quốc tế. Miyamoto phản hồi rằng cô mang tâm hồn Nhật và sẽ cố gắng hết mức để quảng bá văn hóa đất nước tại đấu trường quốc tế.

Hải Lan

Theo VnExpress