Trịnh Thăng Bình: ‘Nói thật, tôi quá chán bản thân mình’

 Nam ca sĩ chia sẻ: “Lúc nào cũng đặt câu hỏi nếu mình muốn thay đổi thì phải làm như thế nào đây”.

Vì sao anh lại quyết định tham gia chương trình Tôi Tỏa Sáng?

Thật sự thì Tôi Tỏa Sáng là một chương trình rất hay và hấp dẫn. Đó như là một sân chơi để cho những người nghệ sĩ như tôi có cơ hội giới thiệu mình và đến gần với khán giả hơn. Là một người từng tổ chức show nên khi tham gia vào Tôi Tỏa Sáng, tôi cảm thấy chương trình này được thực hiện một cách khá chuyên nghiệp và rất đáng để xem.

Trước giờ, tôi cũng chưa có dịp nào để tham gia vào một sân chơi nhằm thỏa mãn bản tính thích làm những gì mình muốn cho nên đây cũng là một cơ hội để tôi được thăng hoa cảm xúc của bản thân.

1-4419-1400748978.jpg

Cảm giác của anh khi nhận lời tham gia chương trình Tôi Tỏa Sáng?

Nếu nói thì có lẽ tôi khá “vô thưởng vô phạt” khi tham gia chương trình. Tôi chỉ quan trọng việc mình sẽ “chơi” như thế nào trong show lần này thôi. Tôi không nghĩ rằng mình phải cạnh tranh với người bạn diễn của mình để “tỏa sáng” và cũng không muốn gây áp lực cho chính mình hoặc những người bạn của tôi.

Tôi chỉ nghĩ đây là một sân chơi để tôi thích làm những điều tôi ấp ủ và mong muốn từ trước giờ nhưng chưa có cơ hội thể hiện điều đó. Chính vì thế tôi sẽ mang tới cho sân khấu chương trình Tôi Tỏa Sáng một Trịnh Thăng Bình đúng chất.

Vậy anh đã chuẩn bị điều gì cho chương trình Tôi Tỏa Sáng lần này?

Tôi cũng đã chuẩn bị khá nhiều thứ mà có thể khiến cho khán giả bất ngờ vì một hình ảnh mới lạ của mình. Trước giờ có thể mọi người thường biết tới tôi với hình ảnh là một người chuyên hát nhạc trữ tình, ballad và những bài hát sở trường như: Người Ấy, Đã Biết Em Của Ngày Hôm Qua… Nhưng đợt này tôi sẽ mang tới một hình tượng hoàn toàn mới.

Đúng với những gì mà tôi đã chuẩn bị hiện giờ thì chương trình giống như là một bước đà để tôi thể hiện những cái đẹp, cái lạ, cái mới. Tôi đã chuẩn bị một vài ca khúc sôi động cũng như sẽ có một vài ca khúc đặc biệt khá lạ lẫm nên tôi hi vọng với sự thay đổi lần này sẽ khiến cho khán giả có một cái nhìn khác hơn về Trịnh Thăng Bình, không còn là một hình ảnh chỉ đóng khuôn từ trước tới giờ nữa.

3-2055-1400748979.jpg

Anh đang cố gắng thay đổi phong cách?

Tôi luôn muốn theo đuổi những cái gì đó lạ để làm cho bản thân mình trở nên mới hơn, để không phải lúc nào cũng rập khuôn theo một phong cách nào đó. Việc rập khuôn hoài như vậy sẽ gây nhàm chán cho khán giả cũng như chính bản thân tôi.

Thời gian trước, đôi khi tôi cảm thấy chán nản với bản thân lắm vì suốt ngày cứ đi hát, diễn những ca khúc quen thuộc như Người Ấy, Sau bao năm…v.v hay là những ca khúc trữ tình như thế. Tôi thấy chán bản thân mình và lúc nào cũng đặt câu hỏi nếu mình muốn thay đổi thì phải làm như thế nào đây

Tôi chuẩn bị cho mình một kế hoạch thay đổi bản thân về cả âm nhạc cũng như phong cách và đây cũng là dịp để cho tôi tung ra một vài sản phẩm mới mà tôi đã làm, ấp ủ trong thời gian qua. Hi vọng những điều mà tôi gửi tới khán giả trong đêm diễn Tôi Tỏa Sáng sẽ là một bước đệm để cho tôi tự tin hơn và tiếp tục khai thác theo hướng đi mới của chính mình.

Và chắc chắn một điều rằng, Trịnh Thăng Bình sẽ là Trịnh Thăng Bình chứ không bị ảnh hưởng bởi bất kì ai khác hay bị bất kì một áp lực nào thay đổi.

Là người đi hát từ lâu rồi và cũng đã tự tổ chức chương trình như New Hits, vậy bao lâu nữa khán giả mới có cơ hội được tham gia vào một chương trình do chính anh tổ chức cho riêng mình?

Bản thân tôi cũng rất thích và muốn tổ chức một chương trình cho riêng mình nhưng mà tôi nghĩ rằng khoảng thời gian này chưa phải là thích hợp. Có lẽ bây giờ, tôi sẽ chờ, chờ cho tới thời điểm mà mình thật sự chín muồi, đủ nội lực về cả tiền tài, vị thế và tài chính kinh tế nữa. Tới lúc đó, tôi sẽ sớm tổ chức một liveshow cho riêng mình và liveshow đó sẽ mang đúng chất một Trịnh Thăng Bình.

Cám ơn anh đã chia sẻ!

Bảo Ngọc

Theo Báo Đất Việt