Triệu Lộc thử thách bản thân với dòng nhạc trẻ

Khởi đầu với nhạc trữ tình, cách mạng, Á quân Ngôi sao Tiếng hát truyền hình 2008 tìm cách tiếp cận khán giả trẻ khi đến với Pop, R&B. Ca sĩ “Tỳ 10 Diop” ra mắt single gồm ba bài hát: Vì, Em nói, Người thay thế. Anh bộc bạch, đứa con tinh thần này không phải là sản phẩm được đầu tư quá lớn về mặt kinh phí, song, anh và ê-kíp chăm chút cho single hết sức về mặt hình ảnh, chất lượng âm thanh, phối khí – dựng bè.

Ca sĩ Triệu Lộc.

Ca sĩ Triệu Lộc.

Trong single, Triệu Lộc bắt tay nhạc sĩ Bro A Tuấn Anh – được biết đến với hit Trắng đen của Mỹ Tâm – trong bài hát Em nói mang phong cách R&B trẻ trung, hiện đại. Triệu Lộc cũng góp phần viết lời cho ca khúc nhạc ngoại, bài hát dựa trên câu chuyện của người thứ ba trong tình yêu – ca khúc Người thay thế. Còn ca khúc của nhạc sĩ Phạm Hoàng Duy được Triệu Lộc làm mới hoàn toàn. Là ca sĩ trẻ được đào tạo bài bản tại Nhạc viện TP HCM, Triệu Lộc không sợ bị mang tiếng “đua theo” dòng nhạc trẻ để đến gần công chúng. Anh xem đây là cách để thử sức qua nhiều thể loại âm nhạc. Nam ca sĩ sinh năm 1986 là thành viên của nhóm nhạc nam Ayor. Dù khá bận rộn với những dự án chung của nhóm, anh vẫn cố gắng chăm chút cho sản phẩm riêng. Single mới được ra mắt một năm sau khi Triệu Lộc phát hành MV Tình yêu đi qua. Nhóm Ayor là nhóm nam gây ấn tượng tại các vòng đầu của cuộc thi X-Factor (Nhân tố bí ẩn) mùa đầu tiên. Tuy sớm dừng chân ở sân chơi âm nhạc này, Ayor vẫn tiếp tục hành trình chinh phục khán giả của mình khi đang cùng nhau làm việc với mong muốn ra mắt khán giả những bài hát ấn tượng trong thời gian tới.

Bạch Tiên

Theo VnExpress