Trần Bảo Sơn: Có phim tham dự là giải thưởng lớn rồi

“Tôi không đặt mình vào một cái khung nào đó và bắt mình phải đạt bằng được giải như vậy sẽ không hay lắm”, Trần Bảo Sơn chia sẻ.
Tối nay (27/11) sẽ diễn ra Lễ bế mạc Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ 3 (Haniff). Trước “giờ G”, diễn viên Trần Bảo Sơn đã chia sẻ cảm xúc với khán giả về các tác phẩm tham dự cùng những suy nghĩ về giải thưởng danh giá này.

 - 1

– “Đập cánh giữa không trung” và “Những đứa con của làng” là hai phim dài của Việt Nam tham gia tranh giải tại Liên hoan Haniff. Cả hai phim này Trần Bảo Sơn đều thủ vai nam chính, anh có kì vọng mình sẽ đoạt giải không?

Tôi rất vinh dự và hạnh phúc vì có hai phim do tôi đóng được tham gia vào vòng tranh giải tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần này. Ngoài hai phim trên còn có phim Đoạt hồn do tôi thủ vai chính cũng được trình chiếu cho khán giả xem. Đặc biệt là phim Quyên tôi đang tham gia đóng và chắc khoảng một tuần nữa sẽ đóng máy, cũng vừa được giới thiệu tới báo giới trong khuôn khổ Liên hoan Haniff. Tất cả những thành quả đó với tôi đã là giải thưởng rất lớn rồi. – Nhưng Trần Bảo Sơn có sợ nếu anh không đoạt giải nào sẽ bị mọi người chê là “số lượng phim nhiều hơn chất lượng” không? Thật ra năm 2014, tôi chỉ tham gia hai phim là Những người con của làngQuyên thôi. Hai phim còn lại là của năm 2013, nhưng đến năm nay nhà sản xuất mới phát hành nên mới bị trùng. Hơn nữ, quan điểm của tôi là không bao giờ nhận đóng hai vai cùng một lúc mà phải hoàn thành xong một vai diễn nào đó tôi mới lựa tiếp thêm kịch bản. Tuy nhiên, thời gian tới tôi cũng sẽ hạn chế trong việc tham gia phim vì tôi cũng sẽ tự sản xuất. Đối với tôi, diễn viên thì chỉ cần làm tròn bổn phận của mình là diễn xuất sao cho thật hay, thật tốt để gửi đến khán giả. Tôi không đặt mình vào một cái khung nào đó và bắt mình phải đạt bằng được giải như vậy sẽ không hay lắm. Làm nghệ thuật cái quan trọng là được làm những thứ mình đam mê và yêu thích.

 - 2

– Vậy anh có thể chia sẻ thêm một chút về bộ phim Quyên anh đang tham gia được không?

Tôi vào vai Hùng là dân trí thức nhưng cuộc đời trôi dạt khiến anh ta trở thành người đưa đường cho dân vượt biên sang Đức. Hùng bị vợ phụ tình, trong một lần đưa đường, Hùng bắt Quyên (do người đẹp Ngọc Anh thủ vai) lại và hãm hiếp. Sau đó Quyên có bầu, Hùng không biết phải ứng xử với cô gái và đứa con của mình như thế nào cho có tình người và tính nhân văn. Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình có tiết lộ, anh chọn tôi vào vai này vì tôi cũng từng có cuộc sống khó khăn như nhân vật Hùng. Hồi đầu tôi qua mỹ sống rất vất vả và nhiều thăng trầm. Nhiều người nghĩ Mỹ là thiên đường nhưng không phải vậy. Sang đó không có ai trải thảm đỏ cho mình đi cả mà mình phải tự cố gắng. Nếu như người bản địa họ cố một thì mình phải cố mấy lần thì mới có thành công được. – Ngọc Anh được biết đến là một người đẹp bước ra từ cuộc thi Hoa hậu. Khi diễn với những người hoàn toàn không có kinh nghiệm như vậy anh có gặp khó khăn gì không? Đạo diễn Quang Bình có nói, anh đã phải casting hơn 30 người cho vai diễn Quyên từ nam ra Bắc và cuối cùng đã chọn Ngọc Anh. Tôi tin sự lựa chọn của một đạo diễn làm nghề lâu năm như anh Bình là chính xác. Vai diễn của Ngọc Anh không phải chỉ cần khoe vẻ đẹp bên ngoài là đủ mà còn đòi hỏi phải diễn rất sâu về tâm lý, cảm xúc và tôi thấy Ngọc Anh đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. – Nhiều khán giả thích thú với cảnh tuyết rơi ngập trời trong phim Quyên chắc hẳn Trần Bảo Sơn có rất nhiều kỉ niệm khi tham gia phim này? Đúng vậy, tôi thường xuyên phải diễn cảnh đi trên tuyết mấy tiếng đồng hồ, mà tuyết thì ngập đến tận đầu. Nói chung là rất cực khổ, có diễn viên ngất khi đang quay phim. Ngoài kỉ niệm “lạnh” thì tôi cũng có những kỉ niệm “nóng” khi tham gia phim này. Đó chính là cảnh hãm hiếp nhân vật Quyên do Ngọc Anh thủ vai. Chúng tôi đã phải diễn liên tục 6 đến 7 tiếng đồng hồ mới có thể lấy được vài giây cảnh nóng đó lên phim. – Được biết cảnh nóng trong phim Quyên Trần Bảo Sơn đã nude 100%. Bây giờ có thể gọi anh là “ông hoàng cảnh nóng” được rồi đấy nhỉ? Quyên là phim có cảnh nóng nhất từ trước tới nay tôi đã đóng (cười). Tuy nhiên không phải phim nào tôi cũng có “cảnh nóng” ví dụ như phim Những người con của làng hoàn toàn không có “cảnh nóng nào cả. Thật ra khi vào vai diễn tôi không còn là tôi nữa nên tôi cũng không quan tâm phim của mình có cảnh nóng hay không, quan trọng đó là kịch bản phim hay là được. – Nhưng anh có bắt đoàn làm phim kí kết với mình để không phát tán những tư liệu ảnh nóng mà anh đã đóng không? Những người làm phim tôi từng hợp tác đều rất cẩn trọng vấn đề này nên tôi tin tưởng họ sẽ không phát tán cảnh nóng của mình. Lộ ra thì tôi chết mất (cười).

Trần Sùng
Theo Khampha.vn