Trải lòng ‘nóng hổi’ của Phạm Hương từ Mỹ

Đại diện Việt Nam tự tin trải lòng với phóng viên quốc tế bằng tiếng Anh ở Miss Universe 2015. Mới đây, nhà báo Hector Joaquin (Puerto Rico) người nhiều năm cộng tác với Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) và hiện đang có mặt tại Las Vegas, Mỹ, đồng hành cùng các thí sinh đã tung ra đoạn băng ghi âm phỏng vấn một vài người đẹp có mặt tại cuộc thi. Trong số đó, có đại diện Việt Nam Phạm Hương.

trai long "nong hoi" cua pham huong tu my hinh anh 1

6 người đẹp có mặt tại buổi phỏng vấn

Cùng tham gia với cô trong buổi phỏng vấn là Olivia Jordan, hoa hậu nước chủ nhà Mỹ, hoa hậu quần đảo Cayman Tonie Chisolm, hoa hậu Đan Mạch Cecilie Wellemberg, hoa hậu Ấn Độ Urvashi Rautela và hoa hậu Hà Lan Jessie Jazz Vuijk. Dù tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ, Phạm Hương vẫn trả lời khá thoải mái, tự tin và truyền đạt được cảm nghĩ của mình tới phóng viên: – Ấn tượng đầu tiên của chị khi tới Las Vegas như thế nào? Tôi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2 tháng trước và đây là trải nghiệm đầu tiên của tôi ở Las Vegas. Đây là một nơi tuyệt vời với nhiều điều mới mẻ đáng học hỏi. Đây là trải nghiệm đặc biệt nhất cuộc đời tôi. Tôi thấy các thí sinh của cuộc thi đều tự tin và luôn sẵn lòng giúp đỡ các cô gái khác. Tôi tự hào vì được có mặt ở đây để biến ước mơ thành hiện thực. – Món ăn mà chị yêu thích nhất là gì? Tôi thích rất nhiều món ăn, nhất là các món Việt Nam như phở. Anh đã nghe thấy món đó bao giờ chưa? (cười) Tôi cũng thích cả món Thái, Italy và Nhật Bản nữa. – Sở thích của chị là gì? Tôi thường thêu thùa, may vá lúc rảnh rỗi, vì hàng ngày tôi khá bận rộn. Công việc này khiến tôi giải tỏa, thư thái hơn.

trai long "nong hoi" cua pham huong tu my hinh anh 2

Phạm Hương trả lời phỏng vấn của phóng viên quốc tế

– Chị yêu thích nhất ca sĩ nào? Ca sĩ mà tôi yêu thích nhất là Adele. Tôi thích chất giọng nội lực và cũng đầy cảm xúc của cô ấy. Ở Việt Nam, có rất nhiều người hâm mộ “họa mi nước Anh”. Tôi cũng thường nghe nhạc của cô ấy mỗi khi rảnh rỗi. – Điểm mạnh và điểm yếu của chị là gì? Điểm mạnh của tôi là khá chăm chỉ, thân thiện. Tuy nhiên, tôi có điểm yếu là hơi khép kín, nội tâm. Vì vậy, ban đầu tôi hơi khó tiếp xúc với mọi người, nhưng khi đã thân thiết, tôi nói khá nhiều (cười). – Chị yêu thích Hoa hậu Hoàn vũ nào nhất từ trước đến nay? Hoa hậu Hoàn vũ là ước mơ cả đời tôi. Ở Việt Nam, cũng có rất nhiều khán giả hâm mộ cuộc thi này. Năm 2008, Việt Nam từng tổ chức thành công Hoa hậu Hoàn vũ và hoa hậu mà tôi yêu thích nhất chính là Dayana Mendoza (người giành vương miện năm 2008 – PV). Cô ấy có nụ cười rất đẹp, thần thái tỏa sáng. Tôi thích cách cô ấy tung tà váy dạ hội trong đêm chung kết.

trai long "nong hoi" cua pham huong tu my hinh anh 3

Hình ảnh của Phạm Hương tại buổi đón Paulina Vega – đương kim hoa hậu Hoàn vũ

– Ba thứ mà chị không thể thiếu bên mình là gì? Đương nhiên là ví tiền rồi (cười lớn). Tôi cũng không thể xa rời son môi vì nó khiến tôi xinh đẹp hơn. Món cuối cùng mà tôi không thể thiếu là điện thoại di động vì tôi lưu rất nhiều hình ảnh đẹp của gia đình, người thân trong đó. Tôi có thể lấy ra xem mỗi khi tôi nhớ họ. – Chị có thể chia sẻ một vài điểm đặc biệt của bản thân? Tôi cười rất nhiều. Khi còn ở Việt Nam, mỗi ngày tôi phải tập luyện hai giờ với huấn luyện viên cá nhân. Dù cảm thấy rất mệt nhưng tôi vẫn cười giỡn với huấn luyện viên của mình. Nhiều lúc huấn luyện viên cũng trêu chọc tôi vì điều đó nhưng anh ấy cũng chia sẻ rằng, anh ấy hướng dẫn tôi để có một cơ thể khỏe mạnh còn tôi đã dạy lại anh ấy cách cười và tập sống vui vẻ.

trai long "nong hoi" cua pham huong tu my hinh anh 4

Điện thoại di động là một trong ba vật “bất ly thân” của Phạm Hương

Hạ Vũ

Theo Dân Việt