Tiêu chuẩn chọn bạn gái của sao nam Kpop

Tài năng, nổi tiếng và giàu có, vậy nên chắc chắn tiêu chuẩn chọn bạn gái của các Idol nam Kpop không hề đơn giản. 1. Ngoại hình Nhiều Idol đặt ra tiêu chuẩn rất cao về ngoại hình đối với bạn gái của mình, đa phần họ đều muốn có một cô bạn gái sở hữu số đo 3 vòng lý tưởng và khuôn mặt “nét nào ra nét đấy”. T.O.P và Onew là hai cái tên tiêu biểu cho xu hướng yêu bằng mắt của các Idol. Dù các tiêu chuẩn khác có chênh lệch như thế nào thì yếu tố “sở hữu vẻ dễ thương xinh xắn” là điều kiện được rất nhiều Idol nam liệt kê. Jong Hyun (Shinee) muốn một cô bạn gái “có nụ cười dễ thương, khuôn mặt thanh tú”. Hay Ki Kwang (Beast) lại rất dễ bị lôi cuốn trước một cô gái đẹp với nụ cười xinh xắn, trông ngây thơ nhưng lại vô cùng gợi cảm.

Tiêu chuẩn chọn bạn gái của sao nam Kpop

T.O.P thích một cô nàng “nét nào ra nét đấy”.

Chiều cao cũng là yếu tố chọn bạn gái được rất nhiều Idol nam cân nhắc, không ít ngôi sao muốn bạn gái phải sở hữu một đôi chân vừa dài, vừa đẹp như Mir (MBLAQ) và T.O.P. Tuy nhiên, có lẽ Chanyeol của EXO lại có xu hướng ngược lại, mặc dù cao những 1m85 nhưng anh chàng chỉ muốn bạn gái mình cao trong khoảng từ 1m50 đến 1m59 nhưng phải thật dễ thương và cười nhiều. Các Idol nam thường gặp rất nhiều Idol nữ xinh đẹp, vì vậy, tiêu chuẩn bạn gái của họ cũng thường phải gắn với những từ khóa như xinh đẹp, dễ thương, thân hình chuẩn, chân dài… 2. Đặc điểm riêng biệt Bên cạnh những yếu tố chung chung về ngoại hình, các thần tượng nam cũng có những tiêu tiêu chuẩn đặc biệt của riêng mình, người thích tóc, người thích đôi mắt, người thích ngón tay đeo nhẫn. Tiêu chuẩn rất đa dạng tùy theo con mắt và nhận xét của mỗi người. GO của MBLAQ tiết lộ, anh đã từng thích một cô gái có ngón tay đeo nhẫn rất đẹp, hay Shinee Jong Hyun thích một cô gái có đôi môi mỏng. Em út Dong Won của Beast lại rất coi trọng vấn đề tóc tai khi muốn bạn gái mình phải sở hữu một mái tóc thẳng dài, đặc biệt là phải “thơm và đẹp”.

Tiêu chuẩn chọn bạn gái của sao nam Kpop

Dong Won nhìn tóc khi lựa chọn bạn gái.

Có lẽ người có tiêu chuẩn chọn bạn gái đặc biệt nhất phải kể đến Kangin (SuJu), anh chàng từng rất nhiều lần chia sẻ rằng: “Tôi thích những cô gái có những ngón chân đẹp. Ngón chân thứ hai phải ngắn hơn ngón chân cái và ngón út phải thật thẳng. Nếu gặp được cô gái lý tưởng của tôi, tôi sẽ nói rằng: Bàn chân em giống như dĩa nhào bánh tráng thay vì nói rằng Anh yêu em.” 3. Tính cách Các Idol cũng có những tiêu chuẩn khắt khe về tính cách dành cho bạn gái. Anh chàng khó tính Hee Chul của SuJu có cái nhìn rất sắc sảo về các cô gái, anh thích những cô gái mạnh mẽ và phóng khoáng, không cần phải lúc nào cũng làm ra vẻ dễ thương, nhí nhảnh. “Chìa khóa vạn năng” của Shinee – Key luôn muốn tìm cho mình cô bạn gái vừa trung thực, tự tin nhưng đặc biệt là phải có phong cách.

Tiêu chuẩn chọn bạn gái của sao nam Kpop

Hee Chul thích một cô nàng có tính cách mạnh mẽ.

Các chàng trai EXO là những người có quan điểm rất rõ ràng về tính cách của người yêu. Chen muốn được hẹn hò với cô gái sở hữu trái tim có thể chịu đựng và tha thứ những thiếu sót của cậu ấy. Trong khi đó, Chanyeol rất cần một tâm hồn đồng điệu trong âm nhạc: “Tôi thích một người có khiếu hài hước và có khả năng cảm thụ âm nhạc phù hợp với tôi. Nghe một ai đó nói rằng ‘tôi cũng thích bài hát đó!’ thực sự làm tôi cảm động”. Lịch sự, hiểu biết, tự tin, phong cách và hơn hết là một trái tim đồng điệu có thể tha thứ cho những thiếu sót của họ là điều mà rất nhiều Idol nam Kpop kỳ vọng người bạn gái tương lai của mình có được. 4. Tuổi tác Có rất nhiều thần tượng Hàn không quan tâm nhiều đến vấn đề tuổi tác, một số Idol nam còn muốn được hẹn hò với bạn gái lớn tuổi hơn. Seungri Big Bang, EXO Chen và Shinee Onew đều thoải mái tiết lộ rằng mình muốn hẹn hò với người hơn tuổi. Đặc biệt, Onew chia sẻ anh vẫn có thể say đắm một người phụ nữ lớn hơn mình 10 tuổi và không e dè khoảng cách tuổi tác.

Tiêu chuẩn chọn bạn gái của sao nam Kpop

Seungri (Big Bang) chẳng ngại lái “máy bay bà già”.

SuJu Dong Hae cũng từng chia sẻ anh thích những cô gái nhu mì, nhân hậu giống như mẹ mình. Anh chàng đã từng có kỉ niệm buồn về mối tình đầu. Và tình yêu đầu của anh cũng là với một cô gái lớn tuổi hơn.

Annie

Theo Đất Việt