Sơn Tùng tình tứ với hot girl trong MV ‘Chắc ai đó sẽ về’

Sau quyết định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho ca khúc của mình, Sơn Tùng M-TP quyết định làm lại beat của “Chắc ai đó sẽ về” để quay MV mới lãng mạn.

Sơn Tùng tình tứ với hot girl trong MV 'Chắc ai đó sẽ về'
Cách đây ít phút, nam ca sĩ sinh năm 1994 tung trailer chính thức cho MV Chắc ai đó sẽ về cùng loạt ảnh hậu trường lãng mạn bên hot girl. Sau quyết định của Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch, anh đã thực hiện lại phần beat cho ca khúc.
Sơn Tùng tình tứ với hot girl trong MV 'Chắc ai đó sẽ về'
Trong đoạn trailer dài 30 giây, nam ca sĩ diễn tả tâm trạng đau buồn, dằn vặt vì mất đi người mình người yêu. Ngoài ra, không khó để nhận ra phần nhạc nền được phối hoàn toàn mới, khác hẳn với beat ban đầu bị nghi đạo nhạc ca khúc Because I Miss You của ca sĩ Jung Yong Hwa.
Sơn Tùng tình tứ với hot girl trong MV 'Chắc ai đó sẽ về'
Những hình ảnh hậu trường giữa Sơn Tùng và bạn gái hot girl nấu ăn tình cảm trong bếp cũng được anh diễn xuất khá chân thật. Cặp đôi vừa nấu ăn, vừa ôm nhau đùa giỡn.
Sơn Tùng tình tứ với hot girl trong MV 'Chắc ai đó sẽ về'
Bản phối mới này cũng chính là bản nhạc chính thức của Chắc ai đó sẽ về xuất hiện trong phim Chàng trai năm ấy và được nhạc sĩ Nguyễn Hà – anh trai đạo diễn Quang Huy đảm nhiệm vai trò hòa âm.
Sơn Tùng tình tứ với hot girl trong MV 'Chắc ai đó sẽ về'
Ca khúc Chắc ai đó sẽ về ngay từ khi ra mắt đã có số phận khá lận đận khiến anh rơi vào hàng loạt ồn ào thời gian qua cũng như khiến bộ phim Chàng trai năm ấy do anh đóng vai chính phải lùi lại lịch công chiếu.
Sơn Tùng tình tứ với hot girl trong MV 'Chắc ai đó sẽ về'
Ngày 5/12, sau khi đưa ca khúc Chắc ai đó sẽ về ra hội đồng thẩm định, các chuyên gia đều khẳng định sự tương đồng giữa các tác phẩm âm nhạc, hội họa… là rất lớn. Vì vậy, để xác định các tác phẩm giống nhau bao nhiêu phần trăm là điều rất khó. Tuy nhiên, sau cuộc họp này, hội đồng xác định phần ảnh hưởng phải thay thế là beat.
Sơn Tùng tình tứ với hot girl trong MV 'Chắc ai đó sẽ về'
Hình thức xử phạt này hướng đến sự giáo dục, răn đe các nghệ sĩ nên sử dụng sáng tác bằng chính sự sáng tạo của mình được người hâm mộ và giới chuyên môn tán đồng. Bản thân Sơn Tùng cũng cho biết, anh sẽ xem xét và nhìn lại mình.

Ảnh: QH

Theo Zing