Sơn Tùng M-TP: “Hồ Ngọc Hà xứng đáng hay không, khán giả tự phán xét”

Hiện giờ Sơn Tùng đang ốm nặng, phải hủy diễn nằm truyền dịch tại nhà. Vì lý do sức khỏe nên hai ngày vừa qua, Sơn Tùng buộc phải vắng mặt ở nhiều chương trình ca nhạc đã quảng bá trước đó. Đồng thời một vài kế hoạch công việc khác của anh đều hoãn lại.

Liên lạc với Sơn Tùng qua điện thoại, nam ca sĩ đã cố gắng bắt máy để chia sẻ cảm nghĩ của mình về các vấn đề xoay quanh cuộc bình chọn MTV EMA lần này.

Hiện Sơn Tùng đang ốm nặng, phải hủy diễn nằm nhà truyền dịch

* Cảm giác của anh như thế nào khi biết tin mình không có suất đại diện Việt Nam tham dự giải thưởng MTV EMA 2014?

Tôi nghĩ rằng, điều này cũng nên xem là bình thường. Tôi là một nghệ sỹ mới, kinh nghiệm biểu diễn chưa nhiều, những cống hiến trong âm nhạc chưa phải quá lớn lao. Việc được đề cử là đã vui rồi. Và được mọi người ủng hộ trong việc bình chọn là vui hơn. Với tôi, người đại diện Việt Nam tham dự giải MTV là ai cũng được, miễn sao người đó làm cho người Việt tự hào với quốc tế, và họ thực sự là một nghệ sỹ tài năng.

* Theo anh, kết quả của cuộc bình chọn gương mặt đại diện cho MTV Việt Nam do ban tổ chức đưa ra có thực sự khách quan và công tâm? Anh có điều gì muốn nói với ban tổ chức và fans của mình về kết quả này hay không?

Như đã nói, tôi là một nghệ sỹ trẻ, nói gì cũng là rất hàm hồ. Tôi muốn im lặng làm việc. Sự yêu mến của công chúng chính là một giải thưởng vô giá mà không thể dùng tiền hay quyền lực mua được. Điều đó quan trọng hơn. Tôi cũng đã nói với những người yêu mến mình như vậy.

Sơn Tùng tuy còn trẻ nhưng cách ứng xử của anh rất thông minh và chín chắn

* Anh có theo dõi tin tức trên mạng về kết quả bình chọn từ MTV Việt Nam trong những ngày gần đây không? Anh thấy Hồ Ngọc Hà có xứng đáng với kết quả vừa rồi? 

Tôi không theo dõi kết quả vì sức khỏe không được tốt, thậm chí tôi đã phải nghỉ diễn vì ốm. Tuy nhiên, với suy nghĩ cá nhân của tôi, Hồ Ngọc Hà là một ca sỹ tài năng và chị ấy có những lợi thế riêng của mình. Việc xứng đáng hay không, tôi nghĩ rằng khán giả mới là người có quyền phán xét, bởi họ mới là người quyết định trong cuộc bình chọn này.

Theo Sơn Tùng, việc Hồ Ngọc Hà có xứng đáng đại diện Việt Nam hay không, khán giả sẽ tự phán xét 

* Giải thưởng âm nhạc bây giờ như là một cuộc đua ngầm mà người hâm mộ cũng nằm trong số đó, vậy nên đã có người cho rằng các giải thưởng có yếu tố bình chọn bây giờ đều không công bằng và là nơi tâm huyết, tiền bạc của người hâm mộ bị lợi dụng. Nếu sắp tới, có một giải thưởng khác chạy đua về bình chọn, anh có dám kêu gọi fans tiếp tục ủng hộ mình không?

Về cơ bản, giải thưởng sẽ có những tiêu chí riêng và lựa chọn ra những gương mặt đúng với tiêu chí đó nhất và trao giải. Việc tên tôi được đưa vào các bảng đề cử là một niềm vui, vì bây giờ ca sỹ rất nhiều nhưng đâu phải ai cũng may mắn được nhớ đến và yêu mến. Thế nên, tôi trân trọng tất cả những cơ hội đó. Tôi cho rằng, nếu như các cuộc đua bình chọn thực sự là nơi để cho người hâm mộ bày tỏ tình cảm yêu mến nghệ sỹ đúng nghĩa, thì sẽ là những sân chơi tích cực. Và fans của tôi cũng là những người đủ thông minh để biết đâu là những sân chơi nghiêm túc.

* Giải thưởng âm nhạc có ý nghĩa như thế nào với một kẻ tân binh như anh?

Những giải thưởng âm nhạc nghiêm túc luôn có ý nghĩa với tất cả mọi nghệ sỹ, bởi đó là một sự ghi nhận của những người làm nghề, giới chuyên môn, người hâm mộ… cho những nỗ lực của mình. Tôi rất biết ơn cuộc sống đã cho tôi những cơ hội như hiện tại, và nếu có được giải thưởng, thì tôi sẽ vui mừng vì là món quà cho cha mẹ tôi ở quê vui lòng, tự hào về con mình. Còn bản thân tôi, giải thưởng tôi mong chờ nhất đã có, đó là sự ủng hộ của những người hâm mộ. Tôi vừa tự hào vừa biết ơn họ. Nhờ họ mà tôi có ngày hôm nay.

Xin cám ơn anh! Chúc anh sớm bình phục và nhanh chóng trở lại sân khấu với người hâm mộ.

Thiên An

Theo YAN News