SNSD – nhóm nhạc nổi tiếng lắm scandal nhất Kpop

Chặng đường 7 năm của SNSD dính đủ bê bối, từ danh xưng lẳng lơ, phân biệt chủng tộc, tới hành hung và loại thành viên.

Khi nhắc tới SNSD, người ta thường nghĩ tới nhóm nhạc gồm 9 cô gái xinh đẹp quốc dân với vô số thành tích và kỷ lục mà bất cứ nghệ sĩ nào cũng phải ghen tị. Tuy nhiên, trong chặng đường hoạt động từ năm 2007, SNSD cũng vướng phải không ít scandal đình đám. Nghi án hẹn hò và danh xưng “lẳng lơ” SNSD chung công ty quản lý với không ít nhóm nhạc nam nổi tiếng của Kpop, như TVXQ, SHINee, Super Junior… Chính vì vậy, tin đồn hẹn hò với đàn anh vẫn thường xuyên âm ỉ quanh nhóm. Mặc dù không chuyện tình nào được công khai trên báo chí hay xác nhận, tán gẫu về chuyện hẹn hò của SNSD với idol nam nhà SM vẫn là thú vui trong cộng đồng fan Kpop.

Fan thường kháo nhau về chuyện tình bí mật của SNSD với các idol nam nhà SM.
Fan thường kháo nhau về chuyện tình bí mật của SNSD với các idol nam nhà SM.

Tức tối vì cho rằng SNSD cướp mất trái tim thần tượng, vô số fan nữ của TVXQ, Super Junior đặc biệt ghét bỏ nhóm nhạc nữ quốc dân. Trên các diễn đàn, Taeyeon và Jessica dính nhiều nghi án “tán tỉnh” tiền bối nhất, nên bị đánh giá là “lẳng lơ”, “yêu nữ” và gọi bằng những lời lẽ sỉ nhục khác. Đây là một trong các lý do góp phần vào lực lượng anti-fan đông đảo của nhóm. Phẫu thuật thẩm mỹ – chuyện xưa như trái đất Showbiz Hàn Quốc nổi tiếng là “cái nôi” của trào lưu phẫu thuật thẩm mỹ ở châu Á. SNSD cũng không ngoại lệ. Ngoại hình hồi mới ra mắt của 9 cô gái còn bị xếp vào dạng xấu, có lẽ do hạn chế về kĩ thuật, phong cách trang điểm và ăn mặc. Hiện nay, SNSD được coi là một trong những nhóm nhạc nữ có ngoại hình nổi bật nhất Kpop.

Ảnh trước thời ra mắt của SNSD bị
Ảnh trước thời ra mắt của SNSD bị “khai quật”.

Chuyện SNSD đẹp lên theo thời gian không tránh khỏi bị quy kết cho hai chữ: thẩm mỹ. Các thành viên thường xuyên góp mặt trong bài báo mô tả sắc đẹp nhờ dao kéo, đặc biệt ở Trung Quốc. Anti-fan còn chịu khó săm soi từng thay đổi trên gương mặt của họ trong mỗi lần xuất hiện. Nếu họ đẹp hơn, hay gầy hơn, fan sẽ kết luận họ sửa mũi, gọt cằm. Thậm chí một số thành viên như Taeyeon, Sunny… còn bị tố hút mỡ đùi để trông thon gọn hơn. Phân biệt chủng tộc Giống như nhiều sao Hàn khác, SNSD từng vấp phải làn sóng phản đối vì thiếu hiểu biết văn hóa các nước. Taeyeon đã hồn nhiên trả lời trên một chương trình radio, khi được hỏi về nữ ca sĩ da màu Alicia Keys: “So với người da đen thì cô ấy thật xinh đẹp”. Sau sự kiện này, trưởng nhóm SNSD đã phải hứng đủ “gạch đá” của dư luận.

Taeyeon từng nhỡ miệng khi muốn khen Alicia Keys.
Taeyeon từng nhỡ miệng khi muốn khen Alicia Keys.

Đóng phim người lớn ở Nhật Hồi tháng 3, Weekly True Story – một tạp chí Nhật – tố SNSD chuẩn bị xuất hiện trong phim AV (phim người lớn). Báo này phân tích, công chúng Nhật đã phát chán ngôi sao Hàn vì họ thiếu cá tính. Do thu nhập ở Nhật cao gấp 10 lần làng giải trí Hàn nhờ hoạt động trao đổi tình – tiền, SNSD vẫn quyết bám trụ ở đây. Khi làn sóng Hallyu thoái trào, nhóm nhạc quốc dân của Hàn đã phải “cởi áo” trước ống kính máy quay để kiếm tiền và duy trì hào quang. Bài viết thiếu căn cứ của báo Nhật đã khiến fan Kpop vô cùng phẫn nộ.

Báo Nhật tố SNSD định đóng phim tươi mát.
Báo Nhật tố SNSD định đóng phim tươi mát.

Những tin đồn trên trời rơi xuống Không ít lần SNSD đã bị ảnh hưởng danh tiếng vì scandal tình ái liên quan tới người nổi tiếng, mà nhiều khi chẳng liên đới gì tới họ. Sooyoung từng khốn đốn khi một trang tin giật tít cô hẹn hò cùng tài tử Wonbin. Trước khi hiểu nhầm được đính chính, cư dân mạng đã buông đủ lời sỉ nhục Sooyoung, vì cho rằng cô không xứng với ngôi sao điện ảnh “cấp cao”. Ngoài ra, Yoona cũng từng bị truyền thông Trung Quốc đăng ảnh hẹn hò cùng ca sĩ Psy ở một khu chợ. Thực ra, người trong ảnh chỉ là một người giống chủ nhân hit Gangnam Style mà thôi.

Sooyoung chịu khổ vì dính tin đồn thất thiệt với tài tử Wonbin.
Sooyoung chịu khổ vì dính tin đồn thất thiệt với tài tử Wonbin.

Không chỉ một, mà gần nửa nhóm hẹn hò Vốn dĩ hình tượng độc thân, trong sáng là truyền thống bao năm nay của thần tượng nữ. Dù SNSD đã hoạt động từ năm 2007, tới nay đã được 7 năm, fan vẫn chưa sẵn sàng để làm quen với suy nghĩ họ cũng thuộc về ai đó. Nhưng chính SNSD đã phá vỡ quy luật ngầm cấm hẹn hò của làng nhạc Hàn.

Fan nam vỡ mộng khi Yoona hẹn hò Lee Seung Gi.
Fan nam vỡ mộng khi Yoona hẹn hò Lee Seung Gi.

Từ đầu năm 2014, các thành viên liên tiếp lộ tin có bạn trai. Công ty SM Entertainment cũng xác nhận đủ 4 cặp đôi, gồm Yoona – Lee Seung Gi, Sooyoung – Jung Kyung Ho, Tiffany – Nichkhun 2PM và Taeyeon – Baekhyun EXO. Đây được đánh giá là điều bất thường nếu xét từ cách hành xử nghiêm khắc của công ty SM. Tên gọi khác của nhóm – Girls’ Generation (Thiếu nữ thời đại) – được chơi chữ thành Dating Generation (Thời đại hẹn hò).

Sooyoung.
Sooyoung trong một buổi đi chơi với Jung Kyung Ho.

Cũng từ đó, tin đồn SM muốn “dìm” SNSD để xây dựng một nhóm nhạc nữ mới xuất hiện. Ngược lại, SM kiên quyết phủ nhận tin đồn tình cảm giữa Jessica và doanh nhân Tyler Kwon. Nghi án hành hung, bắt nạt, tử tự Đầu tháng 4, Hyoyeon vướng vào bê bối hành hung bạn trai khi vụ việc ồn ào tới tận đồn cảnh sát. Một số thông tin ban đầu khẳng định Hyoyeon đòi nhảy lầu tự tử vì bị nhóm SNSD bắt nạt. Khi bạn trai (nhà văn Kim Hyun Jung) ngăn cản, cô nàng vốn được fan Việt gọi đùa là “cô Hổ” đã đấm anh ta đến thâm tím mặt mày.

Hyoyeon bị đồn đánh bạn trai, đòi tự tử vì bị bắt nạt.
Hyoyeon bị đồn đánh bạn trai, đòi tự tử vì bị bắt nạt.

Công ty SM ngay lập tức phân trần: “Hyoyeon đang ở cùng bạn khi cô đùa và đập vào mặt một người bạn của mình. Trò đùa đi quá xa và xảy ra hiểu lầm. Sau đó, vụ việc được trình báo với cảnh sát. Hyoyeon và người bạn kia đã sớm giải tỏa sự nhầm lẫn này”. Công ty cũng cho biết Hyoyeon và nhà văn lớn hơn 10 tuổi hẹn hò một thời gian nhưng đã chia tay. Tuy nhiên, lời phủ nhận của công ty quản lý vẫn không dập tắt được hoàn toàn tin đồn về khả năng Hyoyeon bị bắt nạt trong nhóm đến quẫn trí. Jessica – từ tin đồn kết hôn đến chính thức rời nhóm Ngày 30/9, công ty SM xác nhận Jessica không còn hoạt động với tư cách là thành viên của SNSD nữa. Lý do công ty đưa ra là “công chúa băng giá” bận rộn việc riêng nên tự đề xuất tạm dừng hoạt động nhóm. Trước đó cùng ngày, Jessica đăng đàn Weibo, tố cáo SM và 8 người trong nhóm đột ngột loại cô.

SNSD chính thức loại bỏ Jessica.
SNSD chính thức loại bỏ Jessica.

Trên thực tế, lời đồn về chuyện Jessica rời nhóm đã âm ỉ từ lâu. Giữa tháng 8, một tài khoản Twitter được xem là có mối quan hệ với công ty SM cho biết, Jessica đang thảo luận lại về hợp đồng. Cô muốn hoạt động với tư cách là nghệ sĩ độc lập của SM, chứ không thuộc SNSD. Truyền thông Hong Kong cũng liên tục đưa tin Jessica có ý định kết hôn, lấy dẫn chứng Tyler Kwon tặng nhẫn cầu hôn cô. Sau đó, Tyler Kwon đã phủ nhận tin này.

Báo Hong Kong từng tố Jessica nhận nhẫn cầu hôn của Tyler Kwon.
Báo Hong Kong từng tố Jessica nhận nhẫn cầu hôn của Tyler Kwon.

Không thể phủ nhận, mỗi lần scandal càng khiến SNSD nổi tiếng hơn. Khi tin tức về hẹn hò, tin đồn rời nhóm của một trong 9 cô gái nổ ra, truyền thông Hàn và trên các diễn đàn Kpop tràn ngập hình ảnh của SNSD. Điều này cũng chứng tỏ địa vị vững chắc của các Thiếu nữ thời đại trong lòng khán giả yêu nhạc Hàn dù trải qua nhiều sóng gió.

Phúc Chi

Theo Zing