‘Shonen’: Tiểu thuyết Nhật về… trai gọi rục rịch chuyển thể thành phim

Tiểu thuyết “Shonen” của tác giả Ira Ishida tiếp tục được chuyển thể thành phim sau thành công của phiên bản kịch nói hồi năm ngoái.

Dựa trên tiểu thuyết từng tham gia tranh giải Naoki của nhà văn Ira Ishida, Shonen (tạm dịch: Trai Gọi) sẽ được chuyển thể dưới dạng phim điện ảnh live-action do Daisuke Miura đạo diễn. Chưa hết, nam diễn viên chính được công bố là Tori Matsuzaka.

“Shonen”: Tiểu thuyết Nhật về... trai gọi rục rịch chuyển thể thành phim - Ảnh 1.

Nam diễn viên Tori Matsuzaka

Tháng 8 năm ngoái, Shonen từng được tái hiện trên sân khấu kịch cũng do bộ đôi đạo diễn Miura và nam diễn viên Matsuzaka đảm nhận. Nguyên tác tiểu thuyết từng gây tranh cãi vì sự xuất hiện dày đặc của các tình tiết nhạy cảm, Shonen phiên bản kịch nói dù gắn mác hạn chế khán giả dưới 15 tuổi bất ngờ trở thành hiện tượng và cháy vé ở thời điểm ra mắt.

Vậy nên ở lần tái dựng này, phiên bản điện ảnh của Shonen ngay từ khi công bố dự án chỉ vừa hé lộ duy nhất danh tính của cặp bài trùng đạo diễn và nam chính đã gây xôn xao trong cộng đồng yêu phim Nhật.

“Shonen”: Tiểu thuyết Nhật về... trai gọi rục rịch chuyển thể thành phim - Ảnh 2.
“Shonen”: Tiểu thuyết Nhật về... trai gọi rục rịch chuyển thể thành phim - Ảnh 2.

Tori Matsuzaka trong phiên bản sân khấu của Shonen vào năm 2016

Shonen xoay quanh nhân vật chính Ryo Morinaka (Tori Matsuzaka đóng), một nam sinh viên đại học đang làm việc bán thời gian tại quán bar. Anh cảm thấy chán ngán cuộc đời mình. Cho đến một ngày kia, bạn của Ryo dắt đến trước mặt anh một người khách nữ kỳ lạ. Đó là tú bà của một quán host bar (hình thức quán rượu có tiếp viên nam).

Sau đó, Ryo quyết định thay đổi chính mình và trở thành tiếp viên tại quán rượu của người phụ nữ này. Công việc mới của Ryo ban đầu khiến anh bối rối và cảm thấy xấu hổ, nhưng sau đó khi đã thích nghi với việc thỏa mãn các nhu cầu của phụ nữ, Ryo bắt đầu nhận thức rõ mục đích thật sự trong lựa chọn của mình.

Theo eiga.com, nam diễn viên 29 tuổi Tori Matsuzaka đã chia sẻ về vai diễn như sau: “Năm ngoái, sân khấu kịch Shonen đã trở thành một sự kiện trọng đại trong đời tôi. Khi đó tôi nghĩ rằng những cảm xúc ấy sẽ không thể xuất hiện thêm một lần thứ nhì trong đời được nữa. Vì vậy khi nghe tin Shonen được chuyển thể thành phim, tôi chỉ có một cảm xúc duy nhất là lo lắng vô cùng. Tuy nhiên, điều tôi mong muốn ở lần tham gia này chính là đem tất cả những gì sân khấu kịch chưa thể khai thác hết để truyền tải trọn vẹn và đầy đủ ở trên phim.”

“Shonen”: Tiểu thuyết Nhật về... trai gọi rục rịch chuyển thể thành phim - Ảnh 3.

Khác với phiên bản kịch, phim điện ảnh Shonen sẽ gắn mác 18+

Về phần đạo diễn Daisuke Miura, ông cho rằng quyết định chuyển thể Shonen thành phim điện ảnh chính là một “thành công thật sự” của tác phẩm. Ông cho biết thế mạnh của phim chính là có thể khai thác tối đa khả năng diễn xuất của nhân vật và khẳng định: “Đây là tác phẩm tôi đặc biệt muốn gửi đến nữ giới.”

Shonen dự kiến ra mắt tại Nhật vào mùa xuân năm 2018.

Chi Lanh

Theo Trí Thức Trẻ