Sao Việt lao đao vì bị dọa kiện

Phạm Hồng Phước, vợ chồng Gia Bảo, Siu Black… là những nghệ sĩ từng bị dọa sẽ nhờ tới luật pháp để giải quyết lùm xùm.

Sao Việt lao đao vì bị dọa kiện
Vợ chồng Gia Bảo bị dọa kiện vì nghi đạo váy cưới: Ngày 22/10, nhà thiết kế Anh Thư lên tiếng tố cáo vợ chồng Gia Bảo đã sao chép một mẫu váy cưới của cô. Theo Anh Thư, vợ chồng Gia Bảo từng đến tiệm của cô chụp rất nhiều kiểu ảnh với mẫu trang phục trị giá 200 triệu đồng nhưng lại không đồng ý sau đó mang mẫu này đi may lại. Nhà thiết kế này cũng nói thêm cô đã chuẩn bị xong mọi thủ tục cần thiết để đệ đơn kiện trong thời gian gần nhất.
Sao Việt lao đao vì bị dọa kiện
Gia Bảo cho rằng vợ chồng anh chỉ đơn thuần đặt may trang phục cho đám cưới và cũng chỉ mặc duy nhất một lần chứ không nhằm mục đích kinh doanh kiếm lợi nhuận. “Đạo ý tưởng là khi nó giống từ 95 – 100%. Đằng này hãy nhìn kỹ phần tay, phần cổ, phần ngực chiếc áo dài và kiểu dáng, màu sắc chiếc áo ngắn xem nó giống nhau hay không?”. Đồng thời, Gia Bảo cũng thách thức nhà thiết kế nếu có đủ bằng chứng cứ làm tới cùng.
Sao Việt lao đao vì bị dọa kiện
Sau những lời cáo buộc từ phía Anh Thư, Thanh Hiền – vợ Gia Bảo đã phải nhập viện để kiểm tra tình hình sức khỏe vì mất ngủ cả đêm. Hiện tại, bà xã Gia Bảo đang mang thai tháng thứ 5, điều này khiến nam diễn viên hài khá lo lắng.
Sao Việt lao đao vì bị dọa kiện
Phạm Hồng Phước bị dọa kiện vì đạo thơ: Khi chúng ta già là ca khúc mà Hồng Phước kết hợp với ca sĩ Hương Giang Idol và ra mắt đúng dịp lễ Tình nhân năm nay. Vừa phát hành chưa đầy một ngày, ca khúc đã trở thành chủ đề gây bàn tán xôn xao trên mạng khi tác giả Nguyễn Thị Việt Hà lên tiếng cho rằng đây là bài thơ của chị và Hồng Phước đã tự động sử dụng để phổ nhạc mà không xin phép. Chị khẳng định sẽ theo vụ việc tới cùng và dọa kiện nếu Phạm Hồng Phước không chịu nhận lỗi.
Sao Việt lao đao vì bị dọa kiện
Theo tác giả Việt Hà, ca khúc Khi chúng ta già cũng có mạch cảm xúc và ý tưởng đúng 100% so với và bài thơ mà chị sáng tác, về câu từ cũng cũng giữ tinh thần khoảng 70-80%. Sau một lần trao đổi duy nhất qua Facebook nhưng không nhận được lời phản hồi xác đáng từ Hồng Phước, tác giả Việt Hà và luật sư quyết định gửi đơn đến trường ĐH Sư phạm TP.HCM, nơi Hồng Phước đang học tập để nhờ can thiệp. Sau gần một tuần ồn ào, Phạm Hồng Phước cũng quyết định gỡ bỏ ca khúc, đồng thời gửi lời xin lỗi tới tác giả bài thơ.
Sao Việt lao đao vì bị dọa kiện
Pha Lê dọa kiện Dương Yến Ngọc vì bị tố giật chồng: Cuối tháng 7, cựu người mẫu Dương Yến Ngọc gây xôn xao dư luận khi tố cáo Pha Lê cướp chồng. Pha Lê khẳng định, mối quan hệ giữa cô và Trần Thông – ông xã của Dương Yến Ngọc – thực chất chỉ là anh em, bạn bè thân thiết, hoàn toàn không có tình ý với nhau.
Sao Việt lao đao vì bị dọa kiện
Sau một thời gian lùm xùm, Pha Lê bất ngờ dọa kiện vợ chồng cựu người mẫu vì hành vi vu khống. Theo như Pha Lê chia sẻ trên trang Facebook thì cô đã đợi vợ chồng Dương Yến Ngọc đến gặp để “ba mặt một lời” cho rõ ràng nhưng họ vẫn cố tình trốn tránh. Trước động thái này của Pha Lê, cựu người mẫu đã phải gửi lời xin lỗi tới nữ ca sĩ cùng chồng. Từ chỗ là những người bạn thân thiết với nhau, Pha Lê bức xúc nói cô không bao giờ tha thứ cho Dương Yến Ngọc.
Sao Việt lao đao vì bị dọa kiện
Siu Black bị dọa kiện vì vỡ nợ: Scandal Siu Black vỡ nợ tiền tỷ do làm ăn thua lỗ và nghi án đánh bạc đã thu hút sự quan tâm của dư luận vào năm 2013. Sau khi nhận được sự giúp đỡ của Phương Thanh, họa mi núi rừng tạm yên ổn một thời gian cho đến tháng 11/2013, một chủ nợ đã soạn đơn kiện với lý do Siu Black đã quỵt nợ quá lâu. Trong đơn, chủ nợ tố cáo Siu Black về hành vi chiếm đoạt số tiền 35 triệu đồng. Tuy nhiên, lá đơn này chưa được gửi đến các cơ quan chức năng.
Sao Việt lao đao vì bị dọa kiện
Vụ việc cũng được xem là nguyên nhân khiến cho tình cảm chị em giữa giọng ca Tây Nguyên và Phương Thanh sứt mẻ. Phương Thanh thẳng thừng tuyên bố cô và cả showbiz không ai còn quan tâm đến Siu Black.
Sao Việt lao đao vì bị dọa kiện
Hứa Vĩ Văn bị kiện do nợ 100 triệu đồng: Cuối năm 2011, Toà án nhân dân quận 8, TP.HCM đã thụ lý vụ kiện đòi tài sản giữa ngân hàng Sacombank và ca sĩ Hứa Vĩ Văn. Theo nguyên đơn, vào tháng 4/2010, Hứa Vĩ Văn và Sacombank ký hợp đồng làm thẻ tín dụng. Hạn mức tín dụng cho thẻ này là 100 triệu đồng. Nhưng khi sử dụng hết hạn mức, ca sĩ này có ý dây dưa không nộp lại số tiền theo quy định.
Sao Việt lao đao vì bị dọa kiện
Sau khi bị đâm đơn kiện, Hứa Vĩ Văn khẳng định anh có vay có trả và tuyên bố kiện ngược ngân hàng vì làm mất danh dự của nghệ sĩ. Anh cho rằng sự việc không nhất thiết phải công khai trước công chúng. Tuy nhiên, câu chuyện này cũng nhanh chóng lắng xuống.

Hoàng Ca

Theo Zing