Sao châu Á gây tranh cãi khi chạy theo mốt khoe hông

Với trang phục cắt xẻ táo bạo, Ngọc Trinh, No Soo Ram, Lưu Huân Ái… được khen gợi cảm, nhưng cũng nhận không ít lời chỉ trích vì khoe thân trên thảm đỏ.

e1-1448592360_660x0

Dự lễ trao giải Văn hóa – Giải trí Hàn Quốc 2015 tối 26/11, Ngọc Trinh diện đầm cắt xẻ táo bạo, phô chân cùng vòng ba.

Bên cạnh một số lời khen gợi cảm, nhiều khán giả cho rằng chiếc váy quá khêu gợi và không phù hợp với tính chất sự kiện.

Mốt xuyên thấu hai bên hông rộ lên những năm gần đây. Lam Yến gây chú ý trên thảm đỏ LHP Bắc Kinh hồi tháng 4 với bộ đầm theo mốt này. Chiếc váy sau đó cũng nhận ý kiến trái chiều.

Nổi tiếng từ một bộ phim cấp ba, thời gian qua, Lam Yến đóng các phim thuộc thể loại chính thống như Tùy Đường anh hùng, Nhất lộ kinh hỷ…

Trên thảm đỏ Busan 2014, diễn viên Seo Ri Seul cũng gây ồn ào với kiểu váy này.

Không ít khán giả cho rằng chiếc váy không đến nỗi phản cảm song không mấy phù hợp với Busan – sự kiện điện ảnh hàng đầu châu Á. Ở các liên hoan phim lớn, ban tổ chức thường hướng tới sự sang trọng, lịch sự.

No Soo Ram gây sốc trên thảm đỏ Rồng Xanh 2014 khi diện bộ đầm khoe sườn.

Nhiều khán giả chỉ trích nữ diễn viên đánh bóng tên tuổi bằng chiêu trò hở hang.

Người mẫu Đài Loan Lưu Huân Ái cũng từng bị chỉ trích vì bộ váy nhạy cảm tại một sự kiện.

Không những vậy, thiết kế rườm rà, sử dụng chất liệu kém sang.

Khưu Diệp trở thành thảm họa thời trang showbiz Hoa ngữ năm 2013, với chiếc váy xẻ lộ liễu mặc tại lễ ra mắt phim Personal tailor (Thợ may riêng) của đạo diễn Phùng Tiểu Cương. Sau sự kiện này, Khưu Diệp vắng bóng trong làng giải trí.

Diện mốt xuyên thấu bên hông song Lee Eun Woo được đánh giá mặc phù hợp sự kiện, tôn được vóc dáng.

Cũng với mốt này, Thư Kỳ, Trần Tuệ Lâm và Adriana Lima được đánh giá sang trọng tại các sự kiện thảm đỏ. Những bộ váy này tiết chế ở phần xuyên thấu đồng thời sử dụng chất liệu vải sang trọng, giúp các người đẹp khoe được nét quyến rũ.

Như Anh

Theo VnExpress