Phụ kiện nhạy cảm gây sốc trên sàn diễn London

Không chỉ khiến mẫu nam trông như ‘lộ hàng’, James Theseus Buck còn dùng tất da chân cho bộ sưu tập.

James-Theseus-Buck-1-6094-1425010525.jpg

Là một trong những nhà tạo mốt trẻ được góp mặt trong Tuần lễ thời trang London Thu đông 2015, James Theseus Buck gây chú ý khi giới thiệu những thiết kế dành cho phái mạnh hết sức kỳ dị, thậm chí còn sử dụng phụ kiện bao bọc phần nhạy cảm của mẫu nam và cố tình không kéo khóa quần, khiến người mẫu trông như “lộ hàng” đầy phản cảm.

James-Theseus-Buck-2-7080-1425010525.jpg

Nhà thiết kế trẻ khiến giới mộ điệu đặt dấu hỏi về ý tưởng của mình khi tạo ra một món đồ trang trí thừa thãi có hình “cậu nhỏ” để gắn lên thắt lưng.

James-Theseus-Buck-3-5832-1425010526.jpg

Đây là bộ sưu tập tốt nghiệp sau quãng thời gian James Theseus Buck được đào tạo tại trường nghệ thuật và thiết kế danh tiếng Central Saint Martins.

James-Theseus-Buck-4-6866-1425010526.jpg

Tuy là trang phục nam nhưng phong cách lại giống như dành cho phái đẹp với những chiếc áo choàng ngắn nữ tính, mềm mại và cả giày cao gót.

James-Theseus-Buck-5-6199-1425010526.jpg

James-Theseus-Buck-6-7316-1425010526.jpg

Không chỉ vậy, việc sử dụng những đôi tất da chân cũng khiến nhà thiết kế nhận phải nhiều lời chê bai.

James-Theseus-Buck-9-5498-1425010526.jpg

James-Theseus-Buck-7-8526-1425010526.jpg

Bên cạnh đó, bộ sưu tập cũng không mang tính ứng dụng hay nghệ thuật, và được đánh giá là chỉ nhằm mục đích thể hiện cái tôi khác biệt của tác giả.

James-Theseus-Buck-10-7536-1425010526.jp

James-Theseus-Buck-11-1609-1425010526.jp

 Hồi tháng 1, show diễn của Rick Owens cũng gây sốc vì hình ảnh mẫu nam hớ hênh khi catwalk do các thiết kế được hớt vạt hoặc khoét đúng vùng nhạy cảm.

Studs

Theo Ngôi Sao