Nữ sinh chuyên Địa đăng quang tân đại sứ trường Ams

Vượt qua 9 đối thủ có thành tích học tập và ngoại khoá đáng ngưỡng mộ, Nguyễn Quỳnh Trang đã trở thành gương mặt “Đại sứ chuyên Ams” 2017.

Đêm chung kết “Ngày hội anh tài năm 2017” (NHAT 2017) với chủ đề Portulan – Hải đồ, do trường THPT Hà Nội – Amsterdam tổ chức đã diễn ra tối 9/9, có sự tham gia của học sinh ở 12 khối chuyên khác nhau.

“Ngày hội anh tài” là chuỗi sự kiện được tổ chức thường niên và có quy mô lớn nhất trong số các hoạt động của trường THPT Hà Nội – Amsterdam. Theo đó, học sinh ở các khối chuyên tổ chức thi cắm trại và lựa chọn một tiết mục văn hoá nghệ thuật đặc sắc nhất để biểu diễn so tài trong đêm chung kết.

Điểm nhấn đặc biệt ở “Ngày hội anh tài” là cuộc thi Đi tìm gương mặt Đại sứ. Qua các vòng đăng ký và sơ loại, tại đêm chung kết của cuộc thi, 10 thí sinh ở các khối lớp chuyên tham gia tranh tài ngôi vị cao nhất. Các ứng viên vào vòng chung kết không chỉ có thành tích học xuất sắc, mà còn có thành tích tiêu biểu trong các hoạt động ngoại khoá, tham gia công tác xã hội.

Quỳnh Trang duyên dáng như “nàng xuân” khi trình diễn trang phục áo dài


Hóa thân thành nàng công chúa lộng lẫy và quyền lực khi trình diễn trang phục dạ hội

Hóa thân thành nàng công chúa lộng lẫy và quyền lực khi trình diễn trang phục dạ hội

Qua hai vòng thi trang phục truyền thống và trang phục dạ hội trong đêm Chung kết, cuộc thi đã chọn ra 3 gương mặt xuất sắc nhất lọt vào vòng thi ứng xử là Nguyễn Thị Bằng Linh – lớp 11 Văn Nguyễn Thị Bằng Linh – lớp 11 Văn, Lê Minh Anh – lớp 12 Văn và Nguyễn Quỳnh Trang – lớp 12 Địa.

Sau khi lọt vào top 3, thí sinh Quỳnh Trang đã nhận được câu hỏi ứng xử của BGK: “Nếu trở thành đại sứ Ams, em có định hướng gì để tiếp tục lan tỏa hình ảnh năng động, sáng tạo của nhà trường và các Amser đến với học sinh trong nước và quốc tế?”.

Nữ sinh chuyên Địa tự tin đưa ra câu trả lời: “Như mọi người đang thấy, tất cả học sinh trường chuyên Hà Nội – Amsterdam đang thể hiện sự năng động, sáng tạo của bản thân mình qua những gian trại đầy màu sắc và những phần trình diễn hoành tráng, công phu trên sân khấu.

Qua những sự kiện như thế này, sự năng động, sáng tạo của các bạn đã được thể hiện. Bản thân em là một đại sứ, để thể hiện được sự năng động ấy, trước tiên em phải là một người năng động và sáng tạo.

Hơn nữa, em nghĩ sự năng động và sáng tạo ấy đã ở trong con người của học sinh trường em, những gì họ cần là thể hiện nó ra ngoài. Một ngọn đuốc không thể làm sáng cả bầu trời, nhưng rất nhiều ngọn đuốc thì có thể. Em nghĩ nhiệm vụ lớn nhất của em đó là kết nối lại những đốm lửa đó thành một chùm lửa sáng rực nhất, có thể giúp cho trường Ams bước ra môi trường quốc tế”.


Tân đại sứ trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam tự tin và thẳng thắn đưa ra quan điểm của mình trong phần thi ứng xử

Tân đại sứ trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam tự tin và thẳng thắn đưa ra quan điểm của mình trong phần thi ứng xử


Quỳnh Trang được xướng lên cho ngôi vị cao nhất cuộc thi. Tại trường Chuyên Hà Nội – Amsterdam, Quỳnh Trang luôn được biết đến là một nữ sinh xinh đẹp, đa tài và có thành tích học tập đáng nể

Quỳnh Trang được xướng lên cho ngôi vị cao nhất cuộc thi. Tại trường Chuyên Hà Nội – Amsterdam, Quỳnh Trang luôn được biết đến là một nữ sinh xinh đẹp, đa tài và có thành tích học tập đáng nể

Câu hỏi phụ của BGK cũng không khiến cho Quỳnh Trang nao núng: “Cuộc thi Ngày hội anh tài đã trải qua rất nhiều mùa, đã có rất nhiều Đại sứ Ams. Vậy em sẽ làm thế nào để bản thân mình nổi bật hơn các anh chị khóa trước?”.

Quỳnh Trang đã thẳng thắn đưa ra quan điểm: “Em không nặng nề việc mình phải nổi bật hơn ai, hay bị lu mờ bởi ai. Em nghĩ rằng điều cần làm của em nói riêng và các bạn học sinh nói chung đó là mình là chính bản thân mình.

Cuộc sống này cũng như một bản nhạc, đã có những nốt cao thì phải có những nốt trầm, tất cả sẽ hòa thành một bản nhạc đẹp nhất. Em sẽ chỉ quan tâm việc mình phải làm tốt trọng trách của mình, là một đại sứ thật xứng đáng của ngôi trường này và khiến cho thầy cô, bạn bè tự hào về em”.

Chính câu trả lời thông minh và đầy đủ này đã giúp Quỳnh Trang đăng quang ngôi vị Đại sứ Amsterdam. Giải thưởng này không chỉ là vinh dự của cá nhân Trang mà còn là niềm tự hào của khối chuyên Địa khi đại diện của các bạn đã xuất sắc vượt qua 9 đối thủ nặng ký khác để trở thành đại diện hình ảnh cho trường THPT Hà Nội – Amsterdam.

Kết quả chung cuộc Đại sứ chuyên Ams 2017

– Đại sứ Ams: Nguyễn Quỳnh Trang – 12 Địa

– Đại sứ Tài năng: Nguyễn Thảo Linh – 12 Trung

– Đại sứ Phong cách: Bùi Đức Tuấn – 11 Pháp 1 và Phạm Đức Minh – 12 Nga

– Đại sứ Thân thiện: Bùi Nguyễn Nhật Vy – 12 Tin

– Đại sứ Học vấn: Lê Minh Anh – 11 Văn

– Đại sứ được yêu thích nhất: Lê Đăng Anh Quân – 12 Toán 2


Toàn cảnh 10 gương mặt tranh tài Đại sứ Am strong đêm chung kết 9/9

Toàn cảnh 10 gương mặt tranh tài Đại sứ Am strong đêm chung kết 9/9


Đại sứ học vấn Lê Minh Anh tự tin sải bước trình diễn trang phục truyền thống

Đại sứ học vấn Lê Minh Anh tự tin sải bước trình diễn trang phục truyền thống


Các cặp đôi trình diễn trang phục truyền thống được lựa chọn theo chủ đề khác nhau

Các cặp đôi trình diễn trang phục truyền thống được lựa chọn theo chủ đề khác nhau


Thí sinh top 3 Nguyễn Thị Bằng Linh khoe nét đẹp tuổi 16 đầy sức sống

Thí sinh top 3 Nguyễn Thị Bằng Linh khoe nét đẹp tuổi 16 đầy sức sống


Lê Đăng Anh Quân là thí sinh nhận được nhiều lượt bình chọn nhất của khán giả trên mạng xã hội.

Lê Đăng Anh Quân là thí sinh nhận được nhiều lượt bình chọn nhất của khán giả trên mạng xã hội.

Hồng Minh

Theo Dân Trí