Nữ sinh cao 1,72m đăng quang Hoa khôi khoa Luật

Nữ sinh có chiều cao “khủng” Vũ Lâm Ngọc đã vượt qua các ứng viên xuất sắc giành vương miện Hoa khôi Luật 2014.

Tối qua (27/11), 10 thí sinh xuất sắc nhất khoa Luật (ĐH Quốc gia Hà Nội) đã cùng nhau tỏa sáng trong đêm chung kết Law Rose 2014 (Hoa khôi Luật 2014).

 - 1

Hoa khôi Vũ Ngọc Lâm sinh năm 1996 – Lớp: K59LKD (Khoa Luật – ĐHQG HN)

Vượt qua 9 cô gái xinh đẹp, nữ sinh năm nhất có chiều cao “khủng” 1,72m Vũ Lâm Ngọc (K59LKD – Khoa Luật – ĐHQG HN) đã xuất sắc giành ngôi vị cao nhất trong đêm chung kết.

Trong giây phút hạnh phúc nhận vương miện, tân hoa khôi chia sẻ: “Khi nộp đơn đăng ký cuộc thi, mình chỉ muốn được trải nghiệm một sân chơi ý nghĩa và không nghĩ mình sẽ đoạt giải. Và mới đây thôi, mình đã không thể tin vào tai mình khi được xướng tên. Thực sự mình rất hạnh phúc”.

Ngọc cũng chia sẻ thêm, khi tham gia cuộc thi, khó khăn lớn nhất của cô là việc sắp xếp thời gian sao cho hợp lý, để cân bằng được việc học và lịch tập luyện của cuộc thi.

 - 2

Đây là lần đầu tiên, Lâm Ngọc trình diễn trên giày cao gót

Tân hoa khôi cũng cho biết thêm, khi tham gia Hoa khôi Luật cũng là lần đầu tiên cô thử sức trên đôi giày cao gót: “Mình khá cao nên từ trước tới nay chưa bao giờ đi giày cao gót, đặc biệt là một đôi giày cao hơn 10cm như thế này. Mặc dù những ngày tập luyện đi trên giày cao gót, tối nào mình cũng bị đau chân. Nhưng hôm nay, mình đã cố hết sức trình diễn catwalk sao cho thật tốt nhất” – Lâm Ngọc cho hay.

Hoa khôi khoa Luật là chương trình được tổ chức hằng năm, nhằm tạo ra một sân chơi bổ ích hướng các bạn sinh viên tham gia vào các hoạt động nâng cao trí tuệ, tôn vinh vẻ đẹp, nét thanh lịch của sinh viên khoa Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để các bạn sinh viên khoa Luật khẳng định được tài năng, kiến thức trong thời kỳ hội nhập, phấn đấu trở thành sinh viên khoa Luật năng động, tự tin trong thời đại mới.

 - 3

Hầu hết cả 5 thí sinh đều thể hiện được nét đẹp tri thức với vốn hiểu biết phong phú và cách ứng xử khéo léo.

Sau 3 phần thi: Trang phục truyền thống; Trang phục dạ hội và Tài năng, ban giám khảo đã lựa chọn ra 5 thí sinh xuất sắc nhất để bước vào phần thi cuối cùng là phần thi ứng xử.

Với phần thi tài năng vượt trội cùng với phần thi ứng xử thông minh, sắc sảo, nữ sinh Vũ Lâm Ngọc đã xuất sắc đoạt 2 giải, đó là giải nhất và giải thí sinh được yêu thích nhất.

Á khôi 1 thuộc về bạn Đỗ Thị Phương Thảo (SBD 29), Á khôi 2 thuộc về Phạm Thị Vân (SBD 09).

Một số hình ảnh trong đêm chung kết cuộc thi:

 - 4

Mở đầu là tiết mục múa của 10 thí sinh

 - 5

Phần thi áo dài tôn vinh nét đẹp dịu dàng của các nữ sinh

 - 6

Gương mặt rạng rỡ của thí sinh trong đêm chung kết

 - 7

Hoa khôi Vũ Lâm Ngọc đằm thắm trong trang phục dân tộc

 - 8

Tự tin trình diễn trước hàng nghìn khán giả

 - 9

Phần thi tài năng duyên dáng của nữ sinh Luật

 - 10

Trình diễn dancesport gợi cảm

 - 11

Trong phần thi trình diễn trang phục dạ hội, một số thí sinh còn khá bỡ ngỡ

 - 12

Trước khi bước vào đêm chung kết, 10 thí sinh phải tập catwalk trên giày cao gót

 - 13

 - 14

Các thí sinh duyên dáng trong phần thi Trang phục dạ hội

 - 15

Lâm Ngọc khoe nét kiêu sa với đầm dạ hội

 - 16

Cuộc thi là cơ hội để các bạn sinh viên Khoa Luật khẳng định tài năng, kiến thức trong thời kì hội nhập…

 - 17

… với 5 tiêu chí: Bãn lĩnh vững vàng, thanh lịch văn minh, trí thức phong phú, sức khỏe dồi dào và kỹ năng thành thạo

 - 18

Á khôi 1 thuộc về Đỗ Thị Phương Thảo (SBD 29)

 - 19

Á khôi 2 thuộc về Phạm Thị Vân (SBD 09)

 - 20

Hoa khôi Lâm Ngọc rạng rỡ nhận giải nhất cuộc thi.

Hồng Phú
Theo Khampha.vn