Những tổn thất của con trai Thành Long khi bị bắt vì ma tuý

Thành Long lo lắng vợ anh – nữ diễn viên Lâm Phụng Kiều không chịu đựng được cú sốc quá lớn khi con trai bị bắt tại nhà riêng liên quan đến ma túy.

Làng giải trí Hoa ngữ như đứng giữa tâm động đất khi thông tin về Phùng Tổ Danh và Kha Chấn Đông rơi vào vòng xoáy ma túy, vì họ vốn được xem như những “trai ngoan” có tài, sở hữu một tiền đồ xán lạng.

704_1392934_860906
Nụ cười của 2 ông bố nổi tiếng Trương Quốc Lập và Thành Long đã tắt khi con trai họ – Trương Mặc và Phùng Tổ Danh lần lượt bị bắt vì ma túy.

Mặc dù cách xa về tuổi tác, khác biệt về bối cảnh gia đình nhưng Phùng Tổ Danh (31 tuổi) và Kha Chấn Đông (23 tuổi) vẫn kết thân với nhau là nhờ nữ ca sĩ Tiêu Á Hiên. Sau khi Kha Chấn Đông và Tiêu Á Hiên kết thúc mối tình “phi công trẻ lái máy bay bà già”, Phùng Tổ Danh tình nguyện ở bên cạnh an ủi, giúp diễn viên phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi xoa dịu vết thương lòng. Không ngờ, họ lại dùng đến chất gây nghiện, vướng vào vòng lao lý.

Hình ảnh ăn chơi của Phùng Tổ Danh và Kha Chấn Đông.
Hình ảnh ăn chơi của Phùng Tổ Danh và Kha Chấn Đông.

Theo báo chí Hong Kong, trước ngày bị bắt (được xác định là ngày 12/8/2014), gia đình Kha Chấn Đông đi du lịch Nội Mông Cổ, sau đó người nhà trở về Đài Loan, còn anh ghé Bắc Kinh rồi không thể liên lạc được khiến cha mẹ rất lo lắng. Trong khi đó, Thành Long đang sang London (Anh) quảng bá cho bộ phim 12 con giáp, rồi về Hong Kong tham dự sinh nhật của Cổ Cự Cơ, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Mãi đến ngày hôm qua 18/8, khi biết chính xác tin Phùng Tổ Danh bị bắt, siêu sao vô cùng tức giận, bèn nhờ bạn bè thám thính tình hình con trai. Điều khiến Thành Long lo lắng là vợ anh – Lâm Phụng Kiều, sẽ không chịu đựng nổi cú đả kích quá mạnh.

Phùng Tổ Danh - người thừa kế của Thành Long đã làm tổn thương đến 2 đấng sinh thành.
Phùng Tổ Danh – người thừa kế của Thành Long đã làm tổn thương đến 2 đấng sinh thành.

Từng được xem là người thừa kế “vương quốc Thành Long” trị giá lên đến hàng chục tỷ nhân dân tệ nhưng sau scandal này, Phùng Tổ Danh có nguy cơ mất tất cả. Ngoài ra, rất có thể Phùng Tổ Danh còn bị bồi thường vì những cảnh quay của anh trong bộ phim mới Đạo sĩ xuống núi của đạo diễn Trần Khải Ca vẫn chưa hoàn thành. Riêng Kha Chấn Đông, việc bị bắt vì sử dụng ma túy đã làm ảnh hưởng đến 19 sản phẩm mà anh đang là người mẫu quảng cáo và người đại diện hình ảnh ở Đài Loan. Chắc chắn anh sẽ phải bồi thường tổn thất này. Ngoài ra, 4 bộ phim có mặt Kha Chấn Đông đã tham gia cũng sẽ gặp khó khăn để ra rạp vì 42 công ty giải trí ở Bắc Kinh đã cùng ký một hiệp nghị không sử dụng, không cho phép bất cứ một nghệ sĩ nào dính dáng đến ma túy tham gia các hoạt động điện ảnh.

Kha Chấn Đông có lẽ không thể ngờ hình ảnh bị bắt trong phim lại xảy ra với anh ngoài đời.
Kha Chấn Đông có lẽ không thể ngờ hình ảnh bị bắt trong phim lại xảy ra với anh ngoài đời.

Được biết, sau khi bị bắt, Kha Chấn Đông và Phùng Tổ Danh đều khóc lóc nói rằng mình đã sai, đã gây hình ảnh xấu cho xã hội và mong khán giả tha thứ. Tuy nhiên, hầu hết những bình luận trên mạng đều chỉ trích, phê phán lối sống thực dụng, sa đà của họ. Nhất là Kha Chấn Đông, tuổi đời còn quá trẻ nhưng danh tiếng, tiền tài đến quá sớm khiến anh đánh mất chính mình. Với Phùng Tổ Danh, nếu không bị bắt, có lẽ anh sẽ vẫn ở trong vỏ bọc của một đứa con ngoan, đánh lừa cả cha mẹ.

Anh Dương

Theo Zing.vn