Những người đẹp thích vận động

Khi yoga, aerobic… đã trở nên quá phổ biến, các bóng hồng showbiz châu Á lại tìm đến những môn thể thao tưởng chỉ dành cho phái mạnh, đòi hỏi sức bền cao để luyện tập. PARK SHIN HYE a_park shin hye Là diễn viên gây ấn tượng với khuôn mặt thơ ngây như thiên thần nhưng Park Shin Hye lại có biệt danh nữ thần thể thao của Kbiz. Mỹ nữ phim Những người thừa kế luyện tập rất nhiều môn thể thao dành cho phái mạnh. Park Shin Hye thường xuyên tập boxing, đạp xe, chạy bộ, lặn biển. Thời gian rỗi, cô còn tập các môn thể thao mạo hiểm như leo núi, lướt sóng, nhảy dù… CHUNG GIA HÂN giahan Trong làng giải trí Hồng Kông, Chung Gia Hân nổi tiếng với vóc dáng mảnh mai nhưng khỏe khoắn, rắn rỏi. Nữ diễn viên giữ gìn vóc dáng bằng cách chạy bộ và tập tạ. Mỹ nữ phim Bằng chứng thép, Sức mạnh tình thân… chạy bộ 5–6 lần mỗi tuần. Để đốt cháy năng lượng nhanh hơn, cô thường chạy tại gia liên tục 45 phút trong phòng không bật máy lạnh. Ngoài ra, Chung Gia Hân còn tập tạ để đôi tay săn chắc, thon thả. SELINA selina Thành viên Selina của nhóm nhạc Đài Loan S.H.E là tín đồ trung thành của môn đạp xe. Hàng ngày cô dành khoảng 2 giờ để đạp xe, kể cả cuối tuần. Giữa đường, Selina sẽ ghé lại quán ăn “xử lý” bữa tối rồi lại đạp về. Cách này giúp cô đốt cháy năng lượng, giữ dáng hiệu quả. HỒ HẠNH NHI hanhnhi hanhnhi2 Hồ Hạnh Nhi thích leo núi vào buổi hoàng hôn. Đặc biệt hơn, nữ diễn viên xứ Cảng Thơm còn chuyển các buổi cà-phê hẹn hò với hội bạn gái thân thành leo núi. Nhờ có bạn đồng hành, quãng đường đi trở nên nhẹ nhàng hơn. TRẦN MẪN CHI manchi1 manchi2 Cũng đạp xe như Selina nhưng Trần Mẫn Chi lại đi theo hướng chuyên nghiệp như các vận động viên. Có lần, nữ diễn viên Sứ đồ hành giả còn hoàn thành chặng đua 18km cùng các cua-rơ chuyên nghiệp giữa thời tiết nắng nóng tại Malaysia. Ngoài ra, Trần Mẫn Chi còn luyện tập các môn thể thao gia tăng sức bền để bổ trợ cho việc đạp xe.

 THỤY VŨ

Theo Thế Giới Văn Hóa