Nhiều người nổi tiếng phẫn nộ về hành động khi về nước của Minh Béo

Nhiều người khẳng định sai lầm của Minh Béo không thể tha thứ, đồng thời cần tránh xa và ‘không được cư xử với anh ta như một ngôi sao’.

Sáng 21/12, Minh Béo trở về Việt Nam sau hơn 8 tháng ngồi tù tại Mỹ. Anh đã lên trang cá nhân thông báo việc mình được thả về nước và cảm ơn mọi người đã quan tâm hỏi thăm trong thời gian qua.

nhieu-nguoi-noi-tieng-phan-no-ve-hanh-dong-khi-ve-nuoc-cua-minh-beo

Status trên trang cá nhân của Minh Béo đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều người. Không ít những bình luận có nội dung: “Chúc mừng anh” xuất hiện. Thậm chí còn có người tỏ ra vui mừng khi Minh Béo được mãn hạn tù, trở về nước: “Em đã về. Chị mừng lắm. Tai qua nạn khỏi rồi em nhỉ”.

nhieu-nguoi-noi-tieng-phan-no-ve-hanh-dong-khi-ve-nuoc-cua-minh-beo-1

Thái độ này của công chúng khiến nhiều người cảm thấy phẫn nộ, thắc mắc không hiểu tại sao một kẻ phạm tội ấu dâm khi được thả về nước lại vẫn được coi như một ngôi sao, thậm chí còn được an ủi là “tai qua nạn khỏi”.

Trong số đó có nhiều nhà báo, diễn viên… nổi tiếng đã bức xúc lên tiếng. Nhà báo Trương Anh Ngọc chia sẻ trên trang cá nhân: “Truyền thông hãy làm rõ hơn, dày hơn, mạnh mẽ hơn về lạm dụng tình dục trẻ em và coi đó như một cách bảo vệ con cái của chúng ta trước những kẻ bệnh hoạn. Số trường hợp liên quan đến vấn đề này ở nước mình có lẽ không hề ít, nhưng ít được quan tâm, ít được chú ý một phần vì người ta chưa hiểu rõ về nó, tác hại kinh khủng của nó với trẻ em và chừng nào thông tin còn ít, chừng đó người ta chưa có cách bảo vệ mình, con em mình và trừng phạt những kẻ có xu hướng bệnh hoạn như vậy”.

Anh cũng cho biết tội phạm lạm dụng tình dục trẻ em là những kẻ luôn bị khinh bỉ và ghê tởm ở các nước văn minh, “Minh Béo có quyền sống như mọi người, nhưng hãy tránh xa anh ta ra và đừng cư xử với anh ta như một ngôi sao. Đấy là một kẻ bệnh hoạn”.

nhieu-nguoi-noi-tieng-phan-no-ve-hanh-dong-khi-ve-nuoc-cua-minh-beo-2

Nhiếp ảnh gia Na Sơn cũng cho rằng: “Người Việt có câu: ‘Đánh kẻ chạy đi, không đánh kẻ chạy lại’ nhưng cũng có câu ‘Đánh rắn phải đánh dập đầu’. Một tên tội phạm ấu dâm có bề dày ‘thành tích’ được mãn hạn tù về nước, không phải người vô ý mắc lỗi lầm để được tha thứ, huống hồ được tung hô, chào đón. Chưa kể thái độ không có gì là hối cải, ăn năn cả. Mượn lời của một bài báo: Không thể dung túng kẻ bệnh hoạn, ô nhục”.

nhieu-nguoi-noi-tieng-phan-no-ve-hanh-dong-khi-ve-nuoc-cua-minh-beo-3

Diễn viên Minh Tiệp viết: “Với một lòng tự trọng của một công dân Việt Nam, một nghệ sĩ có cốt cách thì hãy nên có một lời xin lỗi khán giả, xin lỗi lá cờ đỏ sao vàng thay vào việc vui vẻ chụp hình và hả hê. Các bạn nghĩ sao khi con cháu chúng ta cũng bị ai đó quấy rối như vậy? Sau bao nhiêu điều xấu và cũng là hình ảnh của đất nước Việt Nam với các bạn trên thế giới, việc này cũng được báo chí nước ngoài đưa rất nhiều và còn là nghệ sĩ nữa thì liệu chúng ta có quá dễ dãi không”.

nhieu-nguoi-noi-tieng-phan-no-ve-hanh-dong-khi-ve-nuoc-cua-minh-beo-4

Hot blogger Hiếu Orion chia sẻ: “Tôi không có thói quen vùi dập bất kỳ ai đến đường cùng, nhưng tôi nghĩ xã hội cần hồi chuông cảnh tỉnh, vì tôi biết ngoài kia còn đầy những kẻ như Minh Béo đang rình rập con tôi, và quan trọng nhất là chúng rất nhởn nhơ vì sự lỏng lẻo của pháp luật và sự thờ ơ lãnh đảm của nhiều người. Họ sẽ chỉ hành động khi nào con cái của họ bị bóp nghẹt cả tương lai. Kẻ ấu dâm như Minh Béo và lại là ấu dâm đồng tính, là một dạng tâm thần bệnh hoạn, tội nặng hơn cả hiếp dâm hay giết người vì nó hại đời không chỉ một đứa trẻ trong một lúc. Nó làm hỏng tâm hồn chúng, kéo dài rất lâu suốt cả quãng đời và rất có thể biến đứa trẻ đó thành chính tội phạm để rồi hủy hoại rất nhiều tâm hồn quanh đó nữa”.

Cây bút trẻ Nguyễn Ngọc Thạch bức xúc: “Tôi đồng ý rằng kẻ xấu nào cũng có tương lai nhưng sự phớt lờ, tẩy chay mọi hoạt động liên quan đến nghệ thuật của người này là điều nhân từ nhất tôi có thể làm hiện nay. Nếu không lên tiếng con, em, cháu của bạn có thể sẽ là nạn nhân. Và đừng cảm ơn, chúng tôi không hoan nghênh hay chào đón anh. Vài người vào bình luận ‘Chúc mừng em tai qua nạn khỏi’ tôi thấy buồn nôn kinh khủng. Tai nạn gì ở đây, đi lạm dụng trẻ em rồi bị bắt được gọi là tai nạn à”.

Minh Béo (tên thật là Hồng Quang Minh) sinh ngày 27/12/1977, quê ở Tiền Giang. Ngày 24/3, Minh Béo bị bắt khi đang lưu diễn tại Mỹ và bị kiện vì 3 tội danh: Quan hệ bằng miệng với trẻ vị thành niên; Có toan tính và cố gắng thực hiện hành vi dâm ô với trẻ em dưới 14 tuổi; Hẹn gặp và có ý định dâm ô với trẻ vị thành niên.

Trong phiên xét xử diễn ra tại Tòa Thượng thẩm quận Cam, chi nhánh Westminster, California, Mỹ ngày 16/12, Minh Béo bị án 18 tháng tù giam và đã chấp hành được 268 ngày, cộng thêm 268 ngày được tính do hạnh kiểm tốt, tổng cộng là 536 ngày, gần xong hình phạt. Ngày 19/12 anh được mãn hạn tù, bồi thường 300 USD cho tiểu bang, 70 USD cho quận hạt. Minh Béo buộc phải cung cấp mẫu DNA cho tiểu bang và địa phương đồng thời bị ghi tên vào danh sách tội phạm tình dục suốt đời nếu sinh sống, đi học, đi làm tại California.

Maruko Chan

Theo Ngôi Sao