Nhan sắc Việt Nam qua các mùa Miss World

Mai Phương Thúy, Hương Giang, Nguyễn Thị Huyền… nỗ lực ghi dấu ấn ở cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới.

nhan-sac-viet-nam-qua-cac-mua-miss-world

Năm 2002, lần đầu tiên Việt Nam có đại diện tranh tài cuộc thi Miss World – Phạm Thị Mai Phương. Người đẹp cao 1,69 m, có số đo 84-59-86 cm. Cô vào top 20 – được xem là thành tích đáng kể trong lần đầu “đem chuông đi đánh xứ người” của một đại diện nhan sắc Việt.

Nguyễn Đình Thụy Quân là đại diện Việt Nam tại Miss World 2003. Cô cao 1, 73 m, số đo 85-60-92. Thụy Quân được đánh giá cao nhưng không đạt thành tích nào.

Nguyễn Đình Thụy Quân là đại diện Việt Nam tại Miss World 2003. Cô cao 1, 73 m, số đo 85-60-92 cm. Thụy Quân được đánh giá cao nhưng không đoạt thành tích nào.

nhan-sac-viet-nam-qua-cac-mua-miss-world-2

Năm 2004, Nguyễn Thị Huyền dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Cô cao 1,72 m, số đo ba vòng 84-60-92 cm. Người đẹp được nhiều khán giả yêu mến và ủng hộ. Cô vào đến top 15.

Vũ Hương Giang tham gia Miss World 2005 tại Trung Quốc. Người đẹp cao 1,69 m với số đo 88-60-90, có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh lẫn tiếng Trung nên được kỳ vọng đạt kết quả cao. Tuy nhiên, cô cũng ra về trắng tay.

Vũ Hương Giang tham gia Miss World 2005 tại Trung Quốc. Người đẹp cao 1,69 m với số đo 88-60-90 cm, có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh lẫn tiếng Trung nên được kỳ vọng đoạt giải cao. Tuy nhiên, cô cũng ra về “trắng tay”.

nhan-sac-viet-nam-qua-cac-mua-miss-world-4

Mai Phương Thúy là một trong những đại diện Việt Nam được khán giả ủng hộ nhiều nhất ở một đấu trường nhan sắc quốc tế. Cao 1,85 m, số đo 88-61-91 cm, cô là một trong những người đẹp luôn dẫn đầu lượng bình chọn của khán giả. Cô dừng chân ở top 17 chung cuộc tại Miss World 2006.

 

nhan-sac-viet-nam-qua-cac-mua-miss-world-5

Đặng Minh Thu đại diện Việt Nam tại Miss World 2007. Cô cao 1,69 m, số đo 85-63-90 cm. Người đẹp cũng không đoạt danh hiệu nào ở đấu trường nhan sắc này.

Dương Trương Thiên Lý cao 1,69 m với số đo hình thể là 88-64-94. Đoạt danh hiệu Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008, Thiên Lý đại diện nhan sắc trong nước thi Hoa hậu Thế giới cùng năm. Cô nhận giải phụ Hoa hậu được yêu thích nhất và giải phụ Miss Golf Sport khi có cú đánh golf xa nhất

Dương Trương Thiên Lý cao 1,69 m với số đo hình thể là 88-64-94 cm. Đoạt danh hiệu Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008, Thiên Lý đại diện nhan sắc trong nước thi Hoa hậu Thế giới cùng năm. Cô nhận giải phụ “Hoa hậu được yêu thích nhất” do trang web Missworld công bố.

nhan-sac-viet-nam-qua-cac-mua-miss-world-7

Trần Thị Hương Giang cao 1,8 m với số đo hình thể 86-61-92 cm. Tham gia Miss World 2009, người đẹp Hải Dương đoạt nhiều giải thưởng phụ như: Á hậu 1 của vòng thi “Model of Miss World”, top 12 vòng thi “Hoa hậu Biển” và top 16 chung cuộc.

nhan-sac-viet-nam-qua-cac-mua-miss-world-8

Đại diện của Việt Nam năm 2010 – Nguyễn Ngọc Kiều Khanh – cao 1, 78 m, nặng 53 kg và số đo hình thể là 85-63-94 cm. Kiều Khanh có gương mặt Á Đông và vốn ngoại ngữ tốt nhưng không đoạt thành tích nào.

Victoria Phạm Thúy Vy là một trong những nhan sắc gốc Việt được đánh giá cao khi tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế. Cô cao 1,7 m với số đo hình thể là 86-61-89 cm. Người đẹp không đạt được giải thưởng nào ở Miss World 2011.

Victoria Phạm Thúy Vy là một trong những nhan sắc gốc Việt được đánh giá cao khi tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế. Cô cao 1,7 m với số đo hình thể là 86-61-89 cm. Người đẹp không giành được giải thưởng nào ở Miss World 2011.

Đến với cuộc thi Miss World 2012, Hoàng My được khán giả trong nước ủng hộ nhiệt tình. Người đẹp có nhan sắc pha trộn vẻ đẹp Đông và Tây cùng vốn tiếng Anh lưu loát, được kỳ vọng làm nên chuyện ở đêm chung kết. Tuy nhiên, cô ra về trắng tay.

Đến với cuộc thi Miss World 2012, Hoàng My được khán giả trong nước ủng hộ nhiệt tình. Người đẹp có nhan sắc pha trộn vẻ đẹp phương Đông và phương Tây cùng vốn tiếng Anh lưu loát, được kỳ vọng làm nên chuyện ở đêm chung kết. Tuy nhiên, đại diện Việt Nam mùa này vẫn ra về “trắng tay”.

Tham gia Hoa hậu Thế giới 2013, hình ảnh của Lại Hương Thảo khá mờ nhạt. Cô không đoạt được danh hiệu nào từ cuộc thi được tổ chức tại Indonesia với sự tham gia của 120 người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tham gia Hoa hậu Thế giới 2013 tổ chức tại Indonesia, hình ảnh của Lại Hương Thảo khá mờ nhạt. Cô không đoạt được danh hiệu nào.

Nguyễn Thị Loan là đại diện Việt Nam tại Miss World 2014. Không được truyền thông chú ý nhiều trước đó, cô gây bất ngờ khi vào top 25 (xếp hạng thứ 13). Người đẹp sinh năm 1990, cao 1,76 m và số đo ba vòng là 90-63-93. Cô từng đoạt danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013 và top 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2015. Cô sẽ đại diện nhan sắc trong nước thi Hoa hậu Hoàn vũ 2017.

Nguyễn Thị Loan là đại diện Việt Nam tại Miss World 2014. Không được truyền thông chú ý nhiều trước đó, cô gây bất ngờ khi vào top 25. Người đẹp sinh năm 1990, cao 1,76 m và số đo ba vòng là 90-63-93 cm. Cô từng đoạt danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013 và top 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2015. Cô đang đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Hoàn vũ 2017 tại Mỹ.

Lan Khuê sinh năm 1992, cao 1,76 m và số đo ba vòng lần lượt là 84-60-88. Cô chiến thắng Hoa khôi Áo dài 2015 và đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Thế giới 2015 tại Trung Quốc. Người đẹp đã vào đến top 11 nhờ công chúng bầu chọn. Lan Khuê cũng nhận được giải Trang phục Dạ hội đẹp nhất trong đêm chung kết.

Lan Khuê sinh năm 1992, cao 1,76 m và số đo ba vòng là 84-60-88 cm. Cô chiến thắng Hoa khôi Áo dài 2015 và đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Thế giới 2015 tại Trung Quốc. Người đẹp vào đến top 11 nhờ bình chọn. Lan Khuê cũng nhận được giải “Trang phục Dạ hội đẹp nhất” trong đêm chung kết.

dai-dien-viet-nam-tai-miss-world-cac-nam-gan-day-2

Diệu Ngọc từng là nhan sắc gây tranh cãi khi đại diện Việt Nam dự thi Miss World 2016. Cô có lợi thế chiều cao 1,8 m, tuy nhiên bị đánh giá là quá già so với tiêu chí của cuộc thi nhan sắc này (Diệu Ngọc sinh năm 1990). Cô không giành được giải nào ở cuộc thi tổ chức tại Mỹ.

Hoa hậu Việt Nam 2016 - Đỗ Mỹ Linh - đang dự thi tại cuộc thi Miss World 2017 được tổ chức tại Trung Quốc. Người đẹp sinh năm 1996, cao 1,71 m với số đo ba vòng là 87-60-94. Sau khi đăng quang, cô tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Dự án thiện nguyện của cô vào top 20 của Miss World 2017. Cô cũng đang dẫn đầu bảng bình chọn online.

Hoa hậu Việt Nam 2016 – Đỗ Mỹ Linh – đang dự thi Miss World 2017 được tổ chức tại Trung Quốc. Người đẹp sinh năm 1996, cao 1,71 m với số đo ba vòng là 87-60-94 cm. Sau khi đăng quang, cô tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Dự án thiện nguyện của cô vào top 20của Miss World 2017. Cô cũng đang dẫn đầu bảng bình chọn online.

Phương An

Theo VnExpress