Sơn Tùng MTP lại dính “nghi án” đạo nhạc Hàn Quốc

Ca khúc nhạc phim do Sơn Tùng thể hiện và sáng tác vừa ra mắt đã dính lùm xùm đạo nhạc.
Sáng nay (24/10), Sơn Tùng MTP đã khiến cộng đồng mạng “sôi sục” khi tung ca khúc mới – Chắc ai đó sẽ về do chính anh thể hiện và sáng tác trong phim Chàng trai năm ấy. Với giai điệu Pop Ballad trầm buồn, cùng ca từ nhẹ nhàng, da diết, bài hát nhanh chóng chiếm được tình cảm của người nghe và được kỳ vọng Chắc ai đó sẽ về sẽ sớm trở thành bài hit mới sau Em của ngày qua. Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận tích cực, khen tặng dành cho ca khúc, cũng có không ít luồng ý kiến trái chiều từ fan KPOP khi phần đông đều cho rằng bài hát mới của Sơn Tùng có nhiều nét tương đồng với một ca khúc nhạc Hàn.

 - 1

Ca khúc nhạc phim do Sơn Tùng thể hiện và sáng tác tiếp tục vướng phải nghi án đạo nhạc.

“Từ giai điệu, cách xử lý cho đến beat nhạc đều giống hệt 90% so với ca khúc Because I miss you của Jung Yong Hwa (thành viên nhóm CNBlue). Có lẽ sau hàng loạt scandal đạo nhạc trước đây, Sơn Tùng vẫn chưa rút được kinh nghiệm cho bản thân khi tiếp tục vay mượn các bài hát nước ngoài một cách trắng trợn như thế”, một khán giả có tên Minh Tri nhận xét trên mạng xã hội. Ca khúc Because I miss you được ra mắt tại Hàn từ năm 2011, đây là bài hát từng rất được khán giả yêu thích trong phim Heartstring, do Jung Yong Hwa, trưởng nhóm CNBlue thể hiện.

 - 2

 Ca khúc “Because I miss you” do trưởng nhóm CNBlue thể hiện.

Trước những thông tin lùm xùm về nghi án đạo nhạc, nam ca sỹ Em của ngày hôm qua vẫn giữ im lặng và chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào về scandal mới. Trong khi đó, môt bộ phận khán giả trẻ vẫn bênh vực giọng ca Em của ngày hôm qua và cho rằng đây chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Đây không phải là lần đầu tiên Sơn Tùng MTP vướng phải lùm xùm đạo nhạc. Trước đó, những ca khúc do anh sáng tác như Em của ngày hôm qua, Cơn mưa ngang qua, Năng ấm xa dần,… cũng từng cũng từng gây ồn ào khi bị tố “xài chùa” beat nhạc Hàn Quốc.

Hương Bùi
Theo Khampha.vn