Nguyễn Thị Loan: ‘Tôi hi vọng sẽ thay đổi thứ hạng cho Việt Nam tại Miss Universe’

Là đại diện của Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ 2017, Nguyễn Thị Loan đã có những chia sẻ xoay quanh cuộc thi cũng như đặt quyết tâm thay đổi thứ hạng của Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp này.

Á hậu Nguyễn Thị Loan. Ảnh: NVCC

Có thể nói Nguyễn Thị Loan là người đẹp Việt thi nhiều cuộc thi nhan sắc nhất tính đến hiện nay. Không tính 3 cuộc thi trong nước, cô là đại diện Việt Nam tại Miss World 2014, Miss Grand International 2016 và mới nhất là Miss Universe 2017. Ở tuổi 27, Nguyễn Thị Loan được xem là một trong những thí sinh lớn nhất tại cuộc thi. Tuy nhiên người đẹp Thái Bình viện dẫn Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017 cũng vừa đăng quang ở tuổi 27, thì ở Hoa hậu Hoàn vũ, không chuyện gì là không thể.

* Chào Nguyễn Thị Loan. Việc tham gia hầu như đủ các cuộc thi sắc đẹp quốc tế, với Loan đó là đam mê hay vì chưa tìm được một danh hiệu xứng đáng cho mình?

– Á hậu Nguyễn Thị Loan: Quyết định tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới là một bất ngờ, không nằm trong kế hoạch năm 2017 của tôi. Tuy nhiên, tôi tham gia các cuộc thi là vì đam mê thể hiện niềm tự hào Việt Nam trên các đấu trường sắc đẹp quốc tế chứ không vì bất kỳ danh hiệu nào cả.

* Bên cạnh việc ủng hộ, cũng có không ít người cho rằng Nguyễn Thị Loan đang cướp đi cơ hội của các thí sinh trẻ khác. Bạn nghĩ sao về điều này?

– Đây là việc lựa chọn của đơn vị ứng cử dựa trên các yếu tố phù hợp. Tôi chỉ có thể lựa chọn đón nhận cơ hội cho mình hay không chứ không phải cướp đi cơ hội của người khác.

* Tham gia Hoa hậu Hoàn vũ ở tuổi 27, theo Loan, đâu là thuận lợi và bất lợi của mình tại cuộc thi năm nay?

– Tôi thấy mình có nhiều thuận lợi hơn là bất lợi. Tôi có kinh nghiệm về biểu diễn, có câu chuyện trải nghiệm, đa dạng hơn. Đặc biệt, tôi có nhiều thời gian hơn để hiểu rõ bản thân mình, tự học tự vươn lên và thực sự trưởng thành. Vì thế tuổi 27 có thể coi là một lợi thế trong cuộc thi lần này nhất là khi các cuộc thi quốc tế đang hướng đến tìm kiếm những vẻ đẹp tự tin, bản lĩnh và truyền cảm hứng. Chẳng phải thế mà Hoa hậu Hòa bình Thế giới vừa tổ chức tại Việt Nam đã lựa chọn một cô gái 27 tuổi đăng quang đó sao?

Nguyễn Thị Loan: 'Tôi hi vọng sẽ thay đổi thứ hạng cho Việt Nam tại Miss Universe' - ảnh 1

Nguyễn Thị Loan đang chuẩn bị về kỹ năng, thần thái để có thể tỏa sáng tại Hoa hậu Hoàn vũ 2017 Ảnh: NVCC

* Hồi thi Miss Grand International 2016, ngoại ngữ được cho là trở ngại lớn nhất đối với bạn phần thuyết trình. Hiện điều đó đã được cải thiện?

– Tôi không gặp trở ngại gì trong việc giao tiếp hằng ngày với các thí sinh tại Miss Grand International. Phần thuyết trình tại cuộc thi là phần chuẩn bị sẵn và nó có liên quan nhiều đến việc bạn có chú tâm luyện tập hay không chứ không hẳn trở ngại là do khả năng tiếng Anh. Đó là sơ suất của tôi khi đối mặt với lịch làm việc quá dày đặc trước đó nên đã không đủ tỉnh táo để nhận ra vấn đề. Vì thế, ở Hoa hậu Hoàn vũ, tôi sẽ chú tâm hơn trong việc tạo sự thoải mái cho riêng mình và chuẩn bị thật tốt để đáp ứng kịp thời gian tại cuộc thi.

* Từng là thí sinh của Miss Grand International, tại sao khi cuộc thi diễn ra tại Việt Nam, bạn lại không đồng hành cùng?

– Có lẽ câu hỏi này nên dành cho đơn vị tổ chức cuộc thi. Cá nhân tôi rất nhiệt tình nhưng tôi cũng có công việc riêng, nên nếu không có kế hoạch trước tôi sẽ không thể đáp ứng được thời gian. Hơn nữa như mọi người đều biết, việc chuẩn bị cho Miss Universe rất căng thẳng đòi hỏi tôi phải tập trung cao độ. Tôi rất tiếc về điều này nhưng có lẽ tôi không thể làm được tốt hơn.

* So với lần thi Miss World, Nguyễn Thị Loan của năm 2017 đã rút ra được kinh nghiệm gì khi thi quốc tế?

– Tôi chuẩn bị tốt nhất trong khả năng có thể từ vẻ ngoài, kỹ năng cho đến thần thái… Vì nếu không chu đáo, tôi sẽ dễ gặp vấn đề tại các vòng thi. Cuối cùng là sự chân thành, thể hiện đúng con người của tôi.

Nguyễn Thị Loan: 'Tôi hi vọng sẽ thay đổi thứ hạng cho Việt Nam tại Miss Universe' - ảnh 2

Việc tham dự cuộc thi ở tuổi 27 với cô là một lợi thế Ảnh: NVCC

* Có ý kiến nói rằng một cuộc thi hoa hậu, nhan sắc không phải là điều kiện tiên quyết, nó còn phụ thuộc vào vị thế của quốc gia dự thi. Điều đó có khiến bạn lo sợ khi đến với Miss Universe?

– Từ kinh nghiệm của mình, tôi tin rằng vòng phỏng vấn với ban giám khảo mới là yếu tố quyết định chính đến kết quả của cuộc thi. Nếu bạn là một cô gái có quan điểm sống rõ ràng, có trí tuệ, sự chân thành và giàu cảm xúc thì chắc chắn bạn sẽ gây được sự chú ý. Còn vị thế quốc gia chỉ là một phần của câu chuyện nếu như cả hai cô gái đều giống nhau thì tất nhiên họ sẽ lựa chọn theo lợi ích của riêng mình. Vì thế quan trọng nhất là cách thí sinh sẽ thể hiện như thế nào?

* Là cuộc thi quốc tế cuối cùng, Nguyễn Thị Loan đặt ra mục tiêu Top mấy tại Miss Universe?

– Sẽ rất khó nhưng tôi hi vọng mình sẽ thay đổi được thứ hạng của Việt Nam tại Miss Universe lần này.

* Loan có thể bật mí một chút về trang phục dân tộc và trang phục dạ hội trong đêm chung kết không?

– Trang phục dân tộc là tác phẩm “Hồn Việt” của nhà thiết kế Nguyễn Hữu Bình đã đạt giải nhì tại cuộc thi thiết kế trang phục dân tộc của Hoa hậu Hoàn vũ 2016. Còn trang phục dạ hội được làm bởi nhà thiết kế Đỗ Long. Tuy nhiên do yếu tố khách quan chưa hoàn thành, bí mật này chưa thể bật mí. Tôi sẽ sớm công bố hình ảnh về trang phục tới khán giả trong thơi gian sớm nhất.

* Bí quyết nào để bạn giữ vóc dáng đẹp sau gần 10 năm chinh chiến các đấu trường nhan sắc mà không cần qua phẫu thuật thẩm mỹ?

– Một chia sẻ nhỏ để chúng ta cùng tự tin đó là tôi không hề hoàn hảo và trước đây Loan có rất nhiều điểm yếu với cơ thể mình. Chẳng hạn nhiều lúc cũng bị lên cân, ngấn bụng, hay không có vòng 3 hấp dẫn. Nhưng với quyết tâm thay đổi, tôi hay đến các phòng tập gym hơn và tìm cho mình người hướng dẫn chuyên nghiệp. Với chế độ ăn hợp lý cùng sự quyết tâm, tôi thấy body cải thiện và chắc khỏe hơn rất nhiều, nhất là tôi đã ngày càng tự tin hơn với cơ thể mình. Vì thế, tôi mong rằng mọi người nếu cảm thấy chưa tự tin về cơ thể mình thì hãy mạnh dạn lên một kế hoạch làm đẹp và quyết tâm với nó. Chắc chắn bạn sẽ thu được nhưng kết quả đáng kinh ngạc. Và quan trọng nhất là luôn suy nghĩ tích cực và mỉm cười.

* Vụ việc Hoa hậu Đại dương lùm xùm vừa qua Loan có nhận định gì về tân hoa hậu không?

– Do bận chuẩn bị luyện tập nên Loan không theo dõi được toàn bộ quá trình diễn ra của cuộc thi. Loan cũng chỉ nghe qua về việc lùm xùm nên Loan chưa thể có ý kiến cụ thể về chuyện này. Loan nghĩ rằng mọi thứ đều có lý do của nó. Chính công chúng sẽ là những người đánh giá công tâm nhất và thời gian sẽ chứng minh tất cả!

* Cảm ơn Nguyễn Thị Loan!

Thành Long – Mai Ngọc

Theo Thanh Niên