Mỹ Linh hát Quốc ca – Từ trọng trách tới tai nạn nghề nghiệp

Từ một vinh dự với tư cách công dân, người nghệ sĩ, màn trình diễn bản Quốc ca của Mỹ Linh trở thành một “tai nạn nghề nghiệp” như chính chị thừa nhận.

Trưa 24/5 vừa qua, ca sĩ Mỹ Linh được giao trọng trách thể hiện bản Quốc ca Việt Nam trong buổi thuyết trình của ông Barack Obama tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội.

Nữ ca sĩ chia sẻ chị chuẩn bị rất nghiêm túc và cẩn thận cho màn trình diễn này vì với chị đây là một nhiệm vụ quan trọng. Mỹ Linh đã thể hiện bản Tiến quân ca theo hình thức hát không nhạc nền. Bản quốc ca Mỹ cũng được một giọng ca thể hiện sau đó theo cùng cách này.

Tuy nhiên, ngay sau sự kiện, đã nảy sinh những tranh cãi về màn trình diễn này. Dư luận cho rằng cách thể hiện bản Quốc ca của Mỹ Linh đã không đảm bảo được các yếu tố hào hùng, nghiêm trang. Thậm chí không ít ý kiến cho rằng nữ ca sĩ đã “làm hỏng” bản Quốc ca thiêng liêng.

Là một trong những người có mặt tại sự kiện trưa 24/5, ông Khôi Phan, CEO Ib group chia sẻ: “Đứng ở góc độ là một khán giả thông thường, tôi thấy có chút hụt hẫng. Tôi và những người có mặt tại sự kiện hôm đó đều chờ đợi những cảm xúc khủng khiếp, bất thường. Nhưng Mỹ Linh đã vào bài hát bằng tông rất trầm. Đây theo tôi là thất bại của cô ấy vì khiến người nghe hụt hẫng.”

Một ý kiến khác có mặt trong sự kiện là bà Lưu Nga, CEO của công ty Elise, cũng không thích phần thể hiện của Mỹ Linh vì quá lạ tai. “Tôi không nghĩ Quốc ca sẽ như thế. Nhưng có thể cách thể hiện của chị là để phù hợp với người Mỹ và đây là thử nghiệm đầu tiên nên nhiều rủi ro, có thể chấp nhận được.” – bà Lưu Nga cho biết.

My Linh hat Quoc ca - Tu trong trach toi tai nan nghe nghiep hinh anh 1
Mỹ Linh thể hiện bản Quốc ca tại sự kiện của ông Obama tại Trung tâm Hội nghị quốc gia hôm 24/5. Ảnh: Hoàng Hà

Sau những phản ứng của dư luận, ca sĩ Mỹ Linh thừa nhận đây là một “tai nạn nghề nghiệp” và chị đã bắt tông vào bài hát hơi thấp, tạo cảm giác lạ tai cho người nghe. Tuy nhiên, Mỹ Linh cũng cho rằng mình đã hoàn thành trách nhiệm của một nghệ sĩ với một sự kiện lớn của quốc gia.

Có thể thấy việc một ca sĩ thể hiện bản quốc ca không có nhạc đệm là hình thức khá quen thuộc trong các hoạt động ngoại giao hoặc có yếu tố quốc gia của Mỹ từ trước tới nay. Trao đổi với phóng viên, đại diện của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cũng cho biết việc mời ca sĩ Mỹ Linh hát và cách thể hiện bản quốc ca của 2 nước trong sự kiện này hoàn toàn do Nhà trắng quyết định. Tuy nhiên, các cơ quan này không đưa ra bình luận về màn thể hiện của ca sĩ Mỹ Linh.

Trái ngược với ý kiến của dư luận, giới trong nghề lại có những ý kiến đồng tình với màn trình diễn của ca sĩ Mỹ Linh. Nhạc sĩ Thanh Phương cho rằng đây là một màn trình diễn “hay và sang” còn nhạc sĩ Huy Tuấn thì khẳng định “người Mỹ đã chọn thì chọn rất kỹ. Mỹ Linh đúng tiêu chuẩn “born to do this” – sinh ra để làm việc này”.

Bà Lưu Nga cũng cho rằng mặc dù phần thể hiện của Mỹ Linh có thể gây tranh cãi nhưng thái độ nghiêm túc và sự trang trọng thể hiện qua phong thái hay chiếc áo dài của chị mặc ở sự kiện là điều cần ghi nhận.

Thực tế tại chính nước Mỹ, đã không ít lần các giọng ca nổi tiếng phải “muối mặt” khi thể hiện bản quốc ca. Điển hình chính là Beyoncé trong lễ nhậm chức của ông Barack Obama năm 2013. Khi đó, màn trình diễn quá nuột nà của nữ ca sĩ đã bị phát hiện hoàn toàn là… hát nhép. Hay màn trình diễn của Lady Gaga cách đây 2 năm cũng bị công chúng Mỹ “ném đá”.

Những tranh cãi trong sự việc lần này hẳn sẽ khó đi đến hồi kết khi mà cần nhìn nhận ở đây sự giao thoa về văn hóa và cả khía cạnh nguyên tắc ngoại giao quốc tế. Tuy nhiên, dù thế nào, đây cũng vẫn là một bài học không hề nhỏ đối với diva nhạc Việt. Dù đã chuẩn bị rất nghiêm túc cho sự kiện quan trọng, vẫn khó tránh kết quả không được như ý.

Hiếu Vân

Theo Zing