Lưu Hương Giang: ‘Tôi mất ngủ khi Quỳnh Anh bị loại’

Nữ huấn luyện viên Giọng hát Việt nhí – Lưu Hương Giang bày tỏ sự tiếc nuối về việc cô bé “bánh mì cháy” của đội mình vừa rời khỏi cuộc chơi sau liveshow 4.

– Trong liveshow 4, nhiều khán giả rất bất ngờ trước sự bứt phá của Huyền Trân để vươn lên dẫn đầu đội về lượng bình chọn. Vợ chồng chị đánh giá như thế nào về điều này? – Học sinh nào của mình được bình chọn cao thì tôi cũng vui như nhau, chứ không phải so kè ai xứng đáng hơn ai cả. – Về Quỳnh Anh, cô bé được đánh giá là thí sinh có sự tiến bộ rõ rệt nhất của mùa thi năm nay, nhưng phải dừng chân ở top 3 trong đội Giang – Hồ. Theo chị, đâu là lý do khiến thí sinh này không được vote cao từ khán giả? – Thật sự tôi cũng rất bất ngờ và nghĩ lẽ ra lượng vote của Quỳnh Anh phải cao hơn rất nhiều. Nhưng lựa chọn của khán giả đôi khi không thể lường trước được. Sau đêm vừa rồi khi Quỳnh Anh không được đi tiếp, nhà tôi mất ngủ. Chị Cẩm Ly cũng chia sẻ với tôi rằng cô bé là một giọng ca rất có tương lai. Với cương vị là huấn luyện viên, vợ chồng tôi cũng an ủi Quỳnh Anh nhiều rằng bây giờ cũng còn một vài tuần nữa thôi, quan trọng là đường dài sau này. Trẻ con cũng buồn lúc đấy rồi thôi, nhưng tôi thấy Quỳnh Anh xứng đáng được công nhận nhiều hơn thế.

Nhập mô tả cho ảndh
“Quỳnh Anh (áo trắng) xứng đáng được công nhận nhiều hơn thế”.

– Năm ngoái, Quang Anh được ví như “chú ngựa ô” khi đến vòng liveshow mới thật sự bùng nổ. Quỳnh Anh của mùa thứ 2 được đánh giá là thí sinh duy nhất làm được điều tương tự, nhưng đã rời cuộc chơi. Việc không còn thí sinh mang yếu tố gây bất ngờ trong thời điểm này có khiến cuộc chơi mất đi sự hấp dẫn? – Mỗi năm có tiêu chí, diễn biến hoàn toàn khác nhau, cách chọn người của huấn luyện viên cũng phải thay đổi, nếu lịch sử lặp lại thì không còn gì hấp dẫn. Tôi đánh giá dàn thí sinh năm nay đồng đều, đa dạng, nhiều màu sắc hơn mùa đầu tiên. – Trong thời điểm phải chọn giữa Hoàng Anh hoặc Quỳnh Anh, điều gì tác động đến chị và Hồ Hoài Anh để đưa ra lựa chọn cuối cùng? – Đây là một quyết định rất khó khăn vì hai đứa trẻ có thế mạnh hoàn toàn khác nhau, không thể nói người này hơn người kia được. Điều này bắt buộc vợ chồng tôi phải lựa chọn dựa theo cảm giác của một người thầy. Hoàng Anh có đầy đủ yếu tố của một ngôi sao, ngay và luôn. Với tôi, cậu bé này là một hiện tượng. Hoàng Anh rất thông minh, có nhiều cái được từ nhảy, hát, trình diễn tốt. Thường rất ít người hội tụ đủ 3 yếu tố này, nhưng cậu bé có đầy đủ để có thể thể trở thành một nghệ sĩ đa phong cách. – Hoàng Anh hiện có rất nhiều fan cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của chị? – Nếu chỉ dựa vào việc nhiều fan thì không thể tác động đến vợ chồng tôi. Như trong năm ngoái, Bạch Phúc Nguyên có rất nhiều fan, gấp nhiều lần lượng khán giả thích Quang Anh nhưng tôi vẫn chấp nhận bị “ném đá” rất nhiều khi chọn Quang Anh. Khi cậu bé này đăng quang, chúng tôi đã được chứng minh được lựa chọn của mình không sai – Chị đánh giá như thế nào về top 2 của team mình – Hoàng Anh và Huyền Trân? – Trong liveshow 4 vừa rồi, phần trình diễn của cả Hoàng Anh, Huyền Trân và Quỳnh Anh đều khiến vợ chồng tôi hết sức hài lòng và tự hào. Riêng với 2 hai em được đi tiếp, đây đều xứng đáng, tất nhiên là bên cạnh đó còn có yếu tố may mắn. Cả hai đều có tương lai, có màu sắc riêng không lần với bất cứ ai về hình ảnh lẫn dòng nhạc mà mình theo đuổi. Để đi đến được tới vòng này, mỗi em ít nhất phải sở hữu điều đặc biệt và nét thu hút riêng để có lượng khán giả của riêng mình. Tất nhiên, các em cũng còn nhỏ để đòi hỏi những thể hiện hoàn chỉnh mà cần thêm thời gian để khắc phục những khuyết điểm. – Việc chỉ hát một dòng nhạc Trịnh có phải là bất lợi lớn nhất của Huyền Trân? – Năm ngoái, Phương Mỹ Chi cũng hát duy nhất một dòng nhạc nhưng vẫn được khán giả yêu mến và ủng hộ. Tôi nghĩ nếu Huyền Trân yêu thích nhạc Trịnh và khán giả đón nhận những màn trình diễn này, thì không có gì phải gọi là bất lợi ở đây cả. Ở khía cạnh nào đó, tôi cho rằng việc Huyền Trân trung thành với dòng nhạc Trịnh là thể hiện của sự giữ vững lập trường và quan điểm của một cô bé còn khá nhỏ tuổi. – Chị và ông xã chị sẽ thuyết phục Huyền Trân thử sức với dòng nhạc khác trong các đêm thi tới? – Có thể vợ chồng chúng tôi sẽ thử nghiệm trong những chương trình khác sau này của Huyền Trân, chứ không phải là trong Giọng hát Việt nhí. Tôi vẫn muốn em tạo được hình ảnh đậm nét trong lòng khán giả, để khi nghĩ đến cô bé này, mọi người biết ngay đến dòng nhạc Trịnh. Về sau, nếu Trân thật sự có duyên với nghề, sự nghiệp còn cả một con đường dài tất nhiên sẽ tính đến những thay đổi nằm trong khả năng của em cũng như liên quan đến những gì mà mình đã gầy dựng từ trước, chứ không thể rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. – Trong quá trình huấn luyện Huyền Trân, vợ chồng chị đã gặp khó khăn gì? – Bé nào cũng có những khó khăn riêng, với Huyền Trân từ bé cho đến hiện tại, em ấy luôn hát theo bản năng, theo những anh chị tại nơi mình ở chỉ dạy và dần điều này trở thành một lối mòn. Mà để chỉnh sửa một thói quen là điều không hề dễ dàng, nó khó hơn rất nhiều với việc tập cho một bé hoàn toàn chưa biết gì. Nhưng so với những ngày đầu vào đội, Trân đã có những tiến bộ rõ rệt. Với trường hợp đặc biệt của Trân, tôi cảm nhận được sự chịu khó, chăm chỉ và quyết tâm rất cao. Em và những người thân rất kỳ vọng vào cuộc thi này.

Nhập mô tả chof ảnh
Lưu Hương Giang tập luyện cho Hoàng Anh và Huyền Trân trước liveshow 5.

– Với hai thí sinh xuất sắc nhất team là Hoàng Anh và Huyền Trân, chị đánh giá thế nào về khả năng chiến thắng lần 2 của mình? – Tôi và anh Hoài Anh không quan trọng học trò của mình phải được quán quân, mà phải giúp các bé được lòng khán giả hay không. Rõ ràng trên thế giới có bao nhiêu cuộc thi quán quân không thành công, không hoạt động nổi trội bằng các vị trí còn lại. Không thể đưa các bé hát những thứ trên trời để đoạt giải, rồi cho đó là nghệ thuật, là chuyên môn cao nhưng cuối cùng không ai nghe, không ai thích thì cũng không khác gì đã hướng sai đường. Với 2 đội của anh Lam Trường và chị Cẩm Ly, có một số nhân vật đến thời điểm này tôi vẫn còn khá tiếc khi không chọn được về đội của mình. Nhưng nói như thế có lẽ tôi hơi tham lam, mà phải dàn trải đều các thí sinh ra cả 3 đội. Nếu phải dự đoán ai là quán quân năm nay, có lẽ tôi xin chịu vì các bé đều có cá tính âm nhạc riêng và phong độ ổn định. – So với hai huấn luyện viên còn lại, vợ chồng chị có vẻ như được lòng người xem hơn khi đưa ra các quyết định quan trọng? – Cũng không dễ thở hơn, không bị “ném đá” vì cái này, cũng bị chê trách vì cái kia. Khi ngồi vào vị trí người thầy, phán xét người khác, được ăn mặc đẹp, nhìn có vẻ là sướng nhưng thực chất chỉ là bề nỗi mà thôi. Mỗi huấn luyện viên đều có nỗi khổ riêng, riêng với vợ chồng tôi, có thể do đã có kinh nghiệm từ mùa đầu tiên nên ít nhiều có quyết định về góc độ chuyên môn không khiến khán giả cảm thấy bị lố.