‘Mỹ Linh được kỳ vọng vào top 5 Miss World’

 

Là đơn vị giữ bản quyền, đưa thí sinh ra đấu trường nhan sắc quốc tế, bà Phạm Kim Dung, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Giải trí Sen Vàng, nói về tình hình thi đấu của đại diện Việt Nam.

Những tháng cuối năm, thông tin người đẹp Việt tham dự đấu trường nhan sắc thế giới phủ sóng trên nhiều kênh truyền thông. Cụ thể, Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh đang chinh chiến tại Miss World, Á hậu Thùy Dung tham dự Miss International, Á hậu Huyền My có tên trong top 10 Miss Grand International, Á hậu Hà Thu lọt top 16 Miss Earth hay Hoa khôi Khánh Ngân đăng quang Hoa hậu Miss Globe…

Ngoài một số gương mặt quen thuộc, còn có những “làn gió mới” như Á khôi Vương Thanh Tuyền tham dự Miss Asia Pacific International, Á hậu biển Khánh Phương dự thi Miss Supranational, người đẹp Thùy Dương tham dự World Miss University. Bà Phạm Kim Dung, đại diện đơn vị giữ bản quyền và đưa thí sinh dự thi cuộc thi hoa hậu quốc tế, đã có những chia sẻ về việc này cũng như nói thêm về quá trình thi đấu của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tại Miss World.

Nhan sắc rạng rỡ của bà Phạm Kim Dung, đại diện đơn vị giữ bản quyền và đưa thí sinh dự thi cuộc thi hoa hậu quốc tế .

– Việc nhiều thí sinh tham gia các cuộc thi sắc đẹp quốc tế như hiện nay có thể ví von như Việt Nam “được mùa nhan sắc”. Theo bà, vì sao lại có hiện tượng này?

– Việc liên tục đưa thí sinh tham gia các cuộc thi tầm cỡ quốc tế là một bước tiến, góp phần nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ nhan sắc thế giới. Khi hợp tác giữ bản quyền các cuộc thi quốc tế, Công ty CP Giải trí Sen Vàng giữ đúng tiêu chí mỗi cuộc thi là thử thách lẫn cơ hội cho các người đẹp trau dồi kỹ năng, giao lưu học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè thế giới. Đại diện nước ta có dịp học hỏi qua từng vòng thi, tìm hiểu quy cách ứng xử chuyên nghiệp, sau đó tiếp tục truyền đạt, chia sẻ lại cho những thế hệ tiếp theo.

– Tiêu chí cụ thể để lựa chọn thí sinh tham dự cuộc thi nhan sắc quốc tế là gì?

– Việc lựa chọn nhan sắc đại diện cho quốc gia tham dự đấu trường quốc tế phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Thứ nhất là phải phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Thứ hai là phải đúng quy định của Cục nghệ thuật biểu diễn và được cấp phép dự thi. Ngoài ra, ứng viên còn phải đảm bảo về chuẩn mực đạo đức, nền tảng kiến thức, kỹ năng bao gồm tài năng và giao tiếp ngoại ngữ. Tất nhiên không thể thiếu tiêu chí nhan sắc với hình thể chuẩn. Chúng tôi chọn đại diện nhan sắc Việt Nam hội tụ đủ các yếu tố trên.

'My Linh duoc ky vong vao top 5 Miss World' hinh anh 2
Đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc quốc tế cần hội đủ nhiều yếu tố.

– Vương Thanh Tuyền, Khánh Phương hay Thùy Dương đều là những gương mặt khá xa lạ với truyền thông. Vậy ngoài tiêu chí như bà vừa chia sẻ thì còn điều gì khiến những cô gái này vượt qua những ứng viên “nặng ký” khác để đại diện Việt Nam “mang chuông đi đánh xứ người”?

– Chúng tôi sẽ lựa chọn ứng viên phù hợp nhất, chứ không kể là gương mặt thân quen hay “làn gió mới”. Đương nhiên nếu là một người đẹp kỳ cựu thì truyền thông nước nhà sẽ yên tâm hơn vì biết rõ cô ấy thế nào, khả năng thi đấu ra sao. Còn nếu là một người mới thì khán giả sẽ lo ngại liệu cô gái này có đủ bản lĩnh để đảm đương vai trò đại diện một quốc gia tham dự quốc tế không?

Nhưng cũng phải chia sẻ thẳng thắn rằng những gương mặt mới sẽ được lựa chọn cho các cuộc thi vừa tầm, chứ không đặt các em ấy vào một cuộc thi lớn với quá nhiều áp lực gắt gao. Dù là ai thì khi được chọn, thí sinh đều ý thức rõ trọng trách mang nhan sắc Việt tỏa sáng trên đấu trường nhan sắc quốc tế. Vì thế, tôi mong khán giả và truyền thông sẽ dõi theo hành trình dự thi của mỗi thí sinh, cổ vũ cho đại diện Việt Nam đang chinh chiến tại các cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

– Công ty Sen Vàng hiện là đơn vị quản lý của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Điều này có thuận lợi gì cho cô gái 21 tuổi ở Miss World?

– Chúng tôi quản lý Mỹ Linh, không có nghĩa là Linh được ưu ái hơn các người đẹp khác khi đi thi quốc tế. Linh vẫn phải đáp ứng hết các tiêu chí. Điều thuận lợi có chăng là làm việc cùng nhau thời gian dài, từ sau Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam nên chúng tôi hiểu điểm mạnh, điểm hạn chế của Linh để phát huy và khắc phục, giúp cô ấy tự tin, giữ phong độ tốt nhất khi dự thi Miss World.

Điểm mạnh lớn nhất của Linh chính là cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016 và được chúng tôi quản lý. Mạnh ở đây không phải là được ưu ái, chiều chuộng; mà là được hỗ trợ về mặt tài chính, tài trợ, tất cả công tác chuẩn bị như chuyên gia hướng dẫn catwalk, nhà thiết kế… Các hoạt động xã hội cộng đồng của Linh cũng được chúng tôi chú trọng.

'My Linh duoc ky vong vao top 5 Miss World' hinh anh 3
Bà Phạm Kim Dung (đứng giữa) chụp ảnh cùng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

– Chỉ còn một ngày nữa là chung kết Miss World 2017, liệu đại diện Việt Nam – Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh có đạt thành tích cao tại cuộc thi danh giá nhất hành tinh?

– Tôi ước gì mình là giám khảo cuộc thi để trả lời chính xác câu hỏi này. Tôi tin là không chỉ tôi mà rất nhiều khán giả đang đặt kỳ vọng hai tiếng “Việt Nam” sẽ được xứng lên trong top 5 chung cuộc. Hơn 10 năm, Hoa hậu Việt Nam mới có đại diện trở lại với đấu trường Miss World, thế nên nếu Mỹ Linh lọt vào top cao sẽ là một dấu ấn ý nghĩa. Cho đến lúc này, suốt hành trình gần một tháng của cuộc thi, Mỹ Linh đã thể hiện rất tốt. Đặc biệt, dự án nhân ái của Mỹ Linh đã tạo hiệu ứng lan tỏa truyền thông mạnh mẽ không chỉ trong nước mà còn quốc tế.

– Mặc dù những thể hiện của Mỹ Linh khá tốt nhưng về mặt hình thể và chiều cao của Linh vẫn khiến công chúng lo ngại rằng cô khó đạt thứ cao tại sân chơi lớn Miss World. Bà nghĩ sao?

– Chúng tôi cũng nhìn thấy đó là điểm bất lợi của Mỹ Linh. Nhưng tại Miss World, tiêu chí lớn nhất vẫn là vẻ đẹp về lòng nhân ái. Nên trong sự lo lắng, tôi vẫn có phần an tâm và tin tưởng vào Mỹ Linh.

– Nếu Mỹ Linh không được vào top, thậm chí không được bất kì giải thưởng phụ nào thì bà nghĩ sao?

– Đã là đi thi, mà lại là thi nhan sắc thì không như thi toán để có đáp án theo công thức đúng sai. Kết quả được chấm dựa trên cảm nhận, đánh giá của người khác thì khó mà nói trước. Chúng tôi và cả Mỹ Linh đã trao đổi với nhau và nhất trí là không quá nặng nề, áp lực. Đi thi đã là sự chiến thắng bản thân rồi.

– Bà và gia đình Mỹ Linh có dự định sang Trung Quốc cổ vũ cho cô?

– Một đoàn gồm đại diện gia đình, ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam, đơn vị nắm giữ bản quyền, cụ thể là ba mẹ Linh, chị Thúy Nga – Tổng giám đốc Công ty Elitte, tôi và đạo diễn Hoàng Nhật Nam, sẽ sang Trung Quốc cổ vũ cho Mỹ Linh. Chúng tôi sẽ thông tin về Việt Nam sớm nhất.

**

Miss World (Hoa hậu Thế giới) là cuộc thi sắc đẹp toàn cầu lâu đời nhất thế giới được tổ chức lần đầu tiên bởi Eric Morley vào năm 1951. Năm 2000 khi Eric mất, bà Julia Morley, vợ của ông đã thay ông nắm quyền điều hành cuộc thi. Người đoạt vương miện Hoa hậu Thế giới sẽ đại diện cho Tổ chức Hoa hậu Thế giới tham gia những hoạt động từ thiện trên khắp thế giới. Các Hoa hậu Thế giới sẽ sống ở Anh trong suốt thời gian giữ vương miện.

Bạn có biết: Cuộc thi Hoa hậu Thế giới được bắt nguồn từ một cuộc thi áo tắm ở Anh vào năm 1951 chỉ với mục đích quảng bá các mẫu áo tắm mới nhất.

Thời gian ra đời: 1951

Khẩu hiệu: Beauty with a purpose

Theo Zing